Bước "dọn đường" đầu tiên cho cuộc chuyển giao quyền lực ở Malaysia

Hà Liên |

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, ngồi tù cách đây 4 năm vì tội quan hệ tình dục bất chính, được trả tự do vào 11h30 ngày 16.5 nhờ lệnh ân xá hoàng gia.

Ông Anwar Ibrahim xuất hiện ngoài bệnh viện phục hồi chức năng Cheras ở Kuala Lumpur - nơi ông được điều trị sau ca phẫu thuật ở vai trong thời gian thụ án - vẫy tay chào đám đông bên ngoài sau đó lên xe thẳng tới Cung điện Hoàng gia Malaysia.

Sankara Nair - luật sư của ông Anwar Ibrahim bày tỏ vui mừng khi chính trị gia 70 tuổi được trả tự do, cho biết: "Đây là sự ân xá độc nhất vô nhị, chưa từng có ở Malaysia”.

The Guardian nhận định, việc ông Anwar Ibrahim được trả tự do là thành công lớn đầu tiên của liên minh cầm quyền Harapan Pakatan do Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad đứng đầu. Liên minh này đã có cuộc xoay chuyển ngoạn mục từ vị trí phe đối lập lên nắm quyền sau chiến thắng chấn động trong cuộc bầu cử ở Malaysia hồi tuần trước.

Cam kết sự ân xá đầy đủ của Hoàng gia Malaysia đối với ông Anwar Ibrahim là một phần quan trọng trong thỏa thuận giữa ông Mahathir Mohamad và phe đối lập hồi tháng Giêng năm nay.

Cũng trong thỏa thuận này, ông Mahathir Mohamad làm Thủ tướng trong 2 năm, trước khi chuyển giao quyền lực cho ông Anwar Ibrahim. Cam kết này được chính trị gia 92 tuổi nhắc lại một ngày trước khi ông Anwar Ibrahim phóng thích.

Việc chính trị gia 70 tuổi được trả tự do cũng đánh dấu giai đoạn mới trong mối quan hệ với ông Mahathir Mohamad.

James Chin - Giám đốc Viện Châu Á tại Đại học Tasmania - chia sẻ với CNN, ông Mahathir Mohamad và Anwar Ibrahim là một cặp chính trị gia "kỳ lạ", đã "đối đầu nhau về mặt chính trị" trong hai thập kỷ.

Tuy nhiên, họ đã gạt bỏ thế đối đầu để bắt tay trong liên minh đối lập đánh bại đương kim Thủ tướng khi đó là Najib Razak; công chúng Malaysia xem sự bắt tay của hai chính trị gia này là điều rất tốt. Và kết quả sự hợp tác của hai “cựu thù” là cùng đánh bại liên minh cầm quyền đã lãnh đạo Malaysia 60 năm qua.

Theo CNN, lệnh ân xá của hoàng gia sẽ mở đường để ông Anwar Ibrahim kế nhiệm tân Thủ tướng Mahathir Mohamad trong tương lai.

Nói về sự chuyển giao của hai chính trị gia, bà Meredith Weiss - giáo sư Khoa học Chính trị, Đại học Albany -  nhận định, việc được trả tự do và sẵn sàng quay lại chính trường của ông Anwar Ibrahim "mang lại sự ổn định cho quá trình chuyển giao".

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.