92 tuổi, ông Mahathir Mohamad tái xuất chính trường Malaysia

HÀ LIÊN |

Ông Mahathir Mohamad - tân Thủ tướng Malaysia - giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử thứ 14 của Malaysia ở tuổi 92 và trở thành nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới.

Sự trở lại đầy ngoạn mục

Ông Mahathir Mohamad được vua Malaysia Muhammad V công nhận lúc 17h ngày 10.5 sau chiến thắng đáng kinh ngạc trong cuộc bầu cử Malaysia. Chiến thắng chấm dứt 6 thập kỷ lãnh đạo của liên minh cầm quyền Barisan Nasional (BN) do ông từng góp phần xây dựng, đưa đến thắng lợi đầu tiên cho phe đối lập Malaysia kể từ khi giành độc lập năm 1957.

Kết quả của cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của Malaysia cho thấy, liên minh đối lập Pakatan Harapan (Liên minh Hy vọng), cùng đồng minh nhỏ ở đảo Borneo được 121 trong tổng số 222 ghế, giành đa số cần thiết để kiểm soát quốc hội. BN chỉ giành được 79 ghế, giảm 54 ghế so với cuộc bầu cử 2013.

Mặc dù ủng hộ sụt giảm, nhưng trước cuộc bầu cử, đa số các nhà phân tích đều tin rằng, đương kim Thủ tướng Najib Razak sẽ giành chiến thắng. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử được đánh giá là 1 cú sốc đối với hầu hết các nhà quan sát, theo BBC.

Hôm 10.5, ông Najib Razak tuyên bố chấp nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử. “Tôi và các cộng sự của mình chấp nhận phán quyết của nhân dân. Liên minh Barisan Nasional cam kết tôn trọng các nguyên tắc của nền dân chủ nghị viện”, Reuters dẫn lời ông Najib Razak.

Những người ủng hộ phe đối lập đã đổ ra đường phố Kuala Lumpur để ăn mừng chiến thắng bất ngờ của họ. “Tôi rất hạnh phúc. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một Malaysia tốt hơn bây giờ. Một Malaysia tái sinh!” - AP dẫn lời Zarini Najibuddin.

Chiến thắng của ông Mahathir Mohamad đặc biệt đáng chú ý hơn khi ông 92 tuổi và “đương đầu” với chính đảng mà ông đã lãnh đạo trong hơn 2 thập kỷ, từ năm 1981 đến 2003. Bridget Welsh - chuyên gia của Đại học John Cabot - nhận định, chiến dịch tranh cử của ông Najib Razak có chiến thuật như năm 2013 nhưng không còn sức hấp dẫn tương tự. “Đây là một cơn sóng thần khắp các chủng tộc, thế hệ và tầng lớp người Malaysia”- chuyên gia về chính trị Malaysia nói. James Chin - Giám đốc Viện Châu Á thuộc Đại học Tasmania - cho rằng, chính trị gia 92 tuổi đã thành công trong việc giành phiếu của các cử tri ở nông thôn.

Những công việc cần làm

Ông Mahathir Mohamad từng lãnh đạo BN trên cương vị Thủ tướng Malaysia trong 22 năm. Là nhà lãnh đạo nổi tiếng với phong cách cứng rắn, ông có công đưa Malaysia thành một trong những con hổ Châu Á , có nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong những năm 1990. Thủ tướng thứ 4 của Malaysia, được vinh danh là “Cha đẻ của Malaysia hiện đại” mà những thành quả còn hiện hữu như: Những cây cầu, các cao tốc 6 làn đường lan tỏa khắp Malaysia, tháp đôi Petronas 88 tầng ở thủ đô Kuala Lumpur - tòa nhà cao nhất thế giới vào thời điểm được xây dựng…

Ngay cả sau khi nghỉ hưu, ông Mahathir Mohamad tiếp tục nắm giữ quyền lực trong đảng cầm quyền Tổ chức thống nhất dân tộc Malaysia (UMNO) và là cố vấn cho Thủ tướng Najib Razak. Năm 2015, chính trị gia kỳ cựu kêu gọi ông Najib Razak từ chức sau bê bối tham nhũng tại quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Ngoài cáo buộc bỏ túi khoảng 700 triệu USD, ông Najib Razak cũng không được ủng hộ bởi chính sách thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), khiến người Malaysia cảm thấy chi phí sinh hoạt bị đội lên…

Hồi tháng giêng năm nay, trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Mahathir Mohamad nói rằng, tham gia tranh cử là “một công việc tôi cần phải làm”. Trước cuộc bầu cử, chính trị gia 92 tuổi cũng tiết lộ dự định sẽ đảm nhận cương vị Thủ tướng trong 2 năm, trước khi bàn giao cho lãnh đạo hiện tại của liên minh là ông Anwar Ibrahim, hiện đang thụ án.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau thắng lợi, ông khẳng định, sẽ nhanh chóng chấm dứt thuế hàng hóa và dịch vụ. Ông cũng cho biết, trong số các động thái đầu tiên sẽ là sắp xếp để ân xá cho chính trị gia Anwar Ibrahim, cho phép ông này tái xuất chính trường.

Khi được hỏi về cam kết theo đuổi cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Najib Razak trong chiến dịch tranh cử, chính trị gia kỳ cựu khẳng định: “Nếu luật pháp xác nhận Najib đã làm điều gì đó sai trái, ông ta sẽ phải đối mặt với hậu quả...”

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Những phong tục đón Tết Âm lịch độc đáo trên thế giới

Quỳnh Nga |

Nhiều quốc gia ở châu Á như Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc… cũng đón Tết Âm lịch như Việt Nam, có nhiều phong tục đặc sắc.