Đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) kết nối Nga và Trung Quốc bị Mông Cổ loại khỏi chương trình hành động đến năm 2028 của nước này. Quyết định được Quốc hội Mông Cổ đưa ra ngày 16.8.
SCMP nhận định, động thái của Mông Cổ được hiểu là siêu dự án đường ống dẫn khí này sẽ bị gác lại. Phần lớn đường ống dẫn khí dài 2.594 km "Sức mạnh Siberia 2" sẽ đi qua Mông Cổ, do đó nước này cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán về chi phí xây dựng, trung chuyển khí đốt.
Theo các nhà phân tích, việc "Sức mạnh Siberia 2" bị loại khỏi chương trình hành động của Mông Cổ là do bất đồng về giá giữa Bắc Kinh và Mátxcơva cũng như các yếu tố địa chính trị, với những lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp từ phương Tây.
Munkhnaran Bayarlkhagva, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ, cho biết: "Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn tạm dừng dài".
Theo ông, có khả năng Bắc Kinh không hài lòng với Gazprom vì nhận định rằng công ty năng lượng nhà nước Nga muốn "đơn phương" kiểm soát đoạn đường ống dẫn khí đốt qua Mông Cổ.
Dự kiến cần ít nhất 4 năm để hoàn tất xây dựng và đường ống Sức mạnh Siberia 2 sẽ cung cấp 50 tỉ m3 khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc.
Theo Phó Giáo sư Anna Kireeva tại Viện Quan hệ Quốc tế Mátxcơva, có thông tin Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) yêu cầu giá khí đốt tương tự như thị trường nội địa của Nga. Yêu cầu này “không phù hợp với Gazprom”, vì quá trình xây dựng đường ống Sức mạnh Siberia 2 cần “nguồn tài chính lớn”. “Thật khó để đưa ra dự đoán về tiến trình đàm phán tiếp theo” - bà nói.
Li Lifan - chuyên gia về Nga và Trung Á tại Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải - chỉ ra: “Mông Cổ hy vọng sẽ nhận được đầu tư từ Trung Quốc và Nga, nhưng Nga không có tiền và Trung Quốc cũng không vội xây dựng đường ống”.
Nga cần nơi tiêu thụ khí đốt sản xuất từ mỏ khí Yamal. Sau khi mất thị trường châu Âu vì xung đột ở Ukraina, Trung Quốc là khách hàng duy nhất đủ lớn để lấp đầy khoảng trống. Trung Quốc đã nhập tới 75,4 triệu tấn khí đốt Nga trong 7 tháng đầu năm nay.
Tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng nước này đang chờ Nga và Trung Quốc thúc đẩy đường ống Sức mạnh Siberia 2 và gọi đây là dự án có tầm quan trọng với nền kinh tế.
Aleksei Chigadaev - cựu giảng viên thỉnh giảng tại Trường Kinh tế Cao cấp ở Mátxcơva - nhận định, quyết định loại dự án đường ống dẫn khí Nga - Trung Quốc "Sức mạnh Siberia 2" khỏi kế hoạch dài hạn của Quốc hội Mông Cổ là "tỉnh táo" và "hợp lý", trong đó coi năm 2028 là "điểm tham chiếu để quan sát thêm" về khả năng khởi công dự án.