Australia mở cửa hoàn toàn biên giới lần đầu sau hai năm đại dịch

Anh Vũ |

Australia đã mở cửa hoàn toàn biên giới cho khách du lịch đã tiêm phòng và công dân nước này sau hai năm đại dịch.

Ngày 21.2, Australia mở cửa hoàn toàn biên giới quốc tế trở lại cho những du khách đã được tiêm phòng COVID-19 sau gần hai năm đóng cửa vì đại dịch. Khách du lịch giờ đây đã có thể nhập cảnh và nhiều cư dân Australia đã rất vui mừng khi được đoàn tụ với gia đình và bạn bè, Reuters đưa tin.

Hơn 50 chuyến bay quốc tế sẽ đến Australia trong ngày 21.2, bao gồm 27 chuyến bay đến Sydney, thành phố lớn nhất của nước này. Lĩnh vực du lịch và khách sạn tại đây đang tìm cách hồi phục và phát triển trở lại sau khi bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

"Hôm nay là một ngày rất thú vị, ngày mà tôi đã mong đợi từ rất lâu, kể từ lần đầu tiên tôi phải đóng cửa biên giới khi bắt đầu đại dịch" - Thủ tướng Australia Scott Morrison nói với các phóng viên tại đảo Tasmania, một khu vực du lịch lớn của Australia.

Các sân bay nước này đã chứng kiến ​​những cuộc đoàn tụ đầy xúc động khi người dân Australia từ khắp nơi trở về nhà.

Du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của Australia, trị giá hơn 60 tỉ AUD (43 tỉ USD) và cung cấp việc làm cho khoảng 5% lực lượng lao động của đất nước. Nhưng lĩnh vực này đã bị tê liệt sau khi nước này đóng cửa biên giới vào tháng 3.2020 khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

"Đã có những bữa tiệc diễn ra với âm nhạc và nụ cười trên khuôn mặt của mọi người. Họ sẽ sớm khiêu vũ một cách vui vẻ, tôi chắc chắn" - Bộ trưởng Du lịch Dan Tehan nói với đài truyền hình ABC từ sân bay Sydney khi ông tặng du khách những món quà.

Bộ trưởng Tehan cho biết ông hy vọng về sự phục hồi "rất mạnh" của thị trường du lịch, với hãng hàng không Qantas đang tìm cách đưa hơn 14.000 hành khách đến Australia trong tuần này. Theo hãng hàng không Virgin Australia, tình hình đặt vé máy bay trong nước đang có xu hướng tăng một cách tích cực.

Từng là nước đi đầu trong chiến lược ngăn chặn COVID-19, Australia đã dần bỏ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ kể từ cuối năm ngoái và bắt đầu sống chung với virus sau khi nước này đạt mức tiêm chủng cao hơn. Những người di cư có tay nghề cao, sinh viên quốc tế và khách du lịch đã được phép đến Australia kể từ tháng 11 khi biên giới được mở cửa thử nghiệm.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Australia hoàn thành cam kết chia sẻ 7,8 triệu liều vaccine cho Việt Nam

Thanh Hà |

Với 2,2 triệu liều vaccine COVID-19 tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19.2, Australia đã hoàn thành cam kết chia sẻ 7,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với Việt Nam.

Australia mở cửa lại bãi biển sau vụ cá mập ăn thịt người

Anh Vũ |

Australia cho phép mở cửa các bãi biển trở lại sau khi không tìm thấy con cá mập đã tấn công du khách.

Australia nới lỏng hạn chế COVID-19, chuẩn bị mở cửa biên giới

Bảo Châu |

Hai bang lớn nhất Australia nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội kể từ 18.2 trong bối cảnh biên giới quốc tế nước này sẽ mở cửa trở lại từ 21.2 sau gần 2 năm.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Australia hoàn thành cam kết chia sẻ 7,8 triệu liều vaccine cho Việt Nam

Thanh Hà |

Với 2,2 triệu liều vaccine COVID-19 tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19.2, Australia đã hoàn thành cam kết chia sẻ 7,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với Việt Nam.

Australia mở cửa lại bãi biển sau vụ cá mập ăn thịt người

Anh Vũ |

Australia cho phép mở cửa các bãi biển trở lại sau khi không tìm thấy con cá mập đã tấn công du khách.

Australia nới lỏng hạn chế COVID-19, chuẩn bị mở cửa biên giới

Bảo Châu |

Hai bang lớn nhất Australia nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội kể từ 18.2 trong bối cảnh biên giới quốc tế nước này sẽ mở cửa trở lại từ 21.2 sau gần 2 năm.