Australia nới lỏng hạn chế COVID-19, chuẩn bị mở cửa biên giới

Bảo Châu |

Hai bang lớn nhất Australia nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội kể từ 18.2 trong bối cảnh biên giới quốc tế nước này sẽ mở cửa trở lại từ 21.2 sau gần 2 năm.

Reuters đưa tin, Thủ hiến bang New South Wales, Dominic Perrottet, tuyên bố: “Chúng tôi không muốn giữ các hạn chế lâu hơn mức cần thiết và với tỉ lệ ca nhập viện và ca chăm sóc đặc biệt có xu hướng giảm, bây giờ là thời điểm thích hợp để có những thay đổi hợp lý”.

Số người nhập viện do COVID-19 ở Australia hiện giảm hơn một nửa xuống còn khoảng 2.600 ca sau khi đạt mức đỉnh điểm gần 5.400 vào khoảng hơn 3 tuần trước.

Giống như hầu hết các quốc gia khác, Australia đã và đang phải đối phó với biến thể Omicron lây lan nhanh chóng, làm thúc đẩy các ca nhiễm và nhập viện lên mức cao kỷ lục. Các con số đang có xu hướng giảm trong những ngày gần đây cùng với tỉ lệ bao phủ vaccine mũi tăng cường.

Hai bang lớn nhất Australia là New South Wales và Victoria, nơi sinh sống của hơn một nửa trong số 25 triệu dân nước này, bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng Omicron buộc phải áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt vào tháng 1.2022.

Tuy nhiên, kể từ 18.2, các địa điểm trong nhà ở thành phố Sydney và các khu vực khác của bang New South Wales có thể đón tiếp khách hàng không giới hạn số lượng và chỉ cần quét mã QR đối với một số địa điểm có rủi ro cao hơn. Kể từ 25.2, người dân chỉ cần đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và không gian trong nhà tại các sân bay và bệnh viện.

Thời gian cách ly tại khách sạn đối với du khách quốc tế chưa được tiêm phòng sẽ được cắt giảm từ 2 tuần xuống còn 7 ngày ở cả hai tiểu bang.

Cho đến nay, Australia ghi nhận tổng cộng 2,7 triệu ca mắc COVID-19. Phần lớn các ca trong số này được xác nhận trong giai đoạn biến thể Omicron xuất hiện từ cuối tháng 11.2021.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nguồn gốc kinh ngạc của loài rắn nguy hiểm nhất Australia

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ nguồn gốc đáng ngạc nhiên của 2 loài rắn độc nguy hiểm nhất Australia - rắn hổ (tiger snake) và rắn nâu (brown snake). Cả 2 đều thuộc họ elapids (họ rắn hổ).

Australia cảnh báo động vật biểu tượng quốc gia có nguy cơ tuyệt chủng

Phương Linh |

Australia ngày 11.2 chính thức liệt kê gấu túi (koala) ở vùng bờ biển phía đông của nước này vào diện có “nguy cơ tuyệt chủng”.

Australia mở cửa biên giới cho khách du lịch sau gần hai năm

Anh Vũ |

Thủ tướng Australia thông báo sẽ mở cửa lại biên giới cho khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ từ tháng 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguồn gốc kinh ngạc của loài rắn nguy hiểm nhất Australia

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ nguồn gốc đáng ngạc nhiên của 2 loài rắn độc nguy hiểm nhất Australia - rắn hổ (tiger snake) và rắn nâu (brown snake). Cả 2 đều thuộc họ elapids (họ rắn hổ).

Australia cảnh báo động vật biểu tượng quốc gia có nguy cơ tuyệt chủng

Phương Linh |

Australia ngày 11.2 chính thức liệt kê gấu túi (koala) ở vùng bờ biển phía đông của nước này vào diện có “nguy cơ tuyệt chủng”.

Australia mở cửa biên giới cho khách du lịch sau gần hai năm

Anh Vũ |

Thủ tướng Australia thông báo sẽ mở cửa lại biên giới cho khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ từ tháng 2.