Áp thấp mới hình thành gần Biển Đông

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới mới hình thành ở phía đông Philippines. Lúc 3h sáng 30.10, áp thấp nằm cách Visayas 995km về phía đông.

Chuyên gia thời tiết Daniel James Villamil của Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, rãnh áp thấp mới dự kiến gây mưa đến nhiều khu vực ở Visayas trong tuần này.

Lúc 3h sáng 29.10, vùng áp thấp này cách Mindanao, Philippines 2.000km về phía đông. Tới 3h sáng 30.10, áp thấp nằm cách Visayas 995km về phía đông.

Theo chuyên gia thời tiết Villamil, khả năng áp thấp sẽ phát triển thành bão là rất thấp.

"Áp thấp đang di chuyển về phía tây. Hiện tại, áp thấp không có tác động trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của đất nước" - ông nói.

Trong bản tin thời tiết mới nhất của Philstar, các chuyên gia cảnh báo, gió mùa đông bắc hay còn gọi là amihan chiếm ưu thế khắp Luzon.

“Có khả năng lớn sẽ có mưa ở phần phía đông của Nam Luzon. Chúng tôi cũng dự kiến có mưa nhẹ ở phần còn lại của Nam Luzon trong khi có thể có giông ở phần lớn Visayas ở Mindanao" - chuyên gia thời tiết Daniel James Villamil nói.

Cơ quan thời tiết Philippines khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với lũ lụt, sạt lở đất trong trường hợp xảy ra mưa vừa tới mưa lớn do amihan.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bão Tammy mạnh trở lại, thêm áp thấp xuất hiện ở phía tây biển Caribbean

Thanh Hà |

Bão Tammy đã mạnh trở lại thành bão nhiệt đới từ sáng 27.10, một ngày sau khi hạ cấp.

Có thể xuất hiện cơn bão thứ 19 được hình thành từ áp thấp nhiệt đới

Quý An |

Các nhà dự báo của AccuWeather cho biết, nhiều khả năng sẽ có cơn bão thứ 19 được hình thành từ áp thấp nhiệt đới trong mùa bão ở Đại Tây Dương năm 2023.

Xuất hiện áp thấp mới gần Philippines

Ngọc Vân |

Vùng áp thấp được phát hiện ngoài khơi Trung Luzon, Philippines.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Cải cách tiền lương chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu Nghị quyết số 27

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, việc tinh giản biên chế vẫn còn mang tính cơ học và chủ yếu giảm từ số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu; việc cải cách tiền lương chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Bão Tammy mạnh trở lại, thêm áp thấp xuất hiện ở phía tây biển Caribbean

Thanh Hà |

Bão Tammy đã mạnh trở lại thành bão nhiệt đới từ sáng 27.10, một ngày sau khi hạ cấp.

Có thể xuất hiện cơn bão thứ 19 được hình thành từ áp thấp nhiệt đới

Quý An |

Các nhà dự báo của AccuWeather cho biết, nhiều khả năng sẽ có cơn bão thứ 19 được hình thành từ áp thấp nhiệt đới trong mùa bão ở Đại Tây Dương năm 2023.

Xuất hiện áp thấp mới gần Philippines

Ngọc Vân |

Vùng áp thấp được phát hiện ngoài khơi Trung Luzon, Philippines.