Ấn Độ chi 8 tỷ USD cho tham vọng sở hữu chiến đấu cơ nội địa

Hà Liên |

Ấn Độ đã chính thức khởi động một chương trình nhằm chế tạo máy bay chiến đấu của riêng không cần công nghệ từ nước ngoài.

New Delhi dự kiến mua 83 máy bay chiến đấu do hãng hàng không Hindustan (HAL) sản xuất nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào các công nghệ nhập khẩu.

Nguồn tin cho biết, máy bay trong thương vụ này được gọi là máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA Mark-1A sẽ "thực sự là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4", được trang bị  radar quét mạng pha điện tử  AESA. Ngoài ra, máy bay có thể thực hiện tiếp nhiên liệu trên không, tự chống nhiễu cùng với hệ thống điện tử và hệ thống lõi được cải tiến.

Chương trình mua sắm trị giá 8 tỷ USD và hiện là khoản mua lớn nhất được thực hiện theo sáng kiến "Make in India" của Thủ tướng Narendra Modi nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Ấn Độ vào các sản phẩm nhập khẩu.

Thông báo này được đưa ra vài tháng sau khi chính quyền Ấn Độ định đặt hàng 105 chiếc LCA Mark 2, loại máy bay tương lai đang được phát triển, trị giá 15 tỷ USD. Tuy nhiên kể từ đó, việc mua sắm này đang trong tình trạng không chắc chắn, theo các chuyên gia quân sự, chương trình này thiếu sự rõ ràng và ưu tiên trước mắt.

Chương trình sản xuất máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA của Ấn Độ bắt đầu năm 1993, nhưng cho đến nay HAL chỉ cung cấp được 6 chiếc máy bay. Hiện tại, không quân Ấn Độ sử dụng nhiều máy bay của Liên Xô trước đây và của Nga hiện nay cùng một số máy bay Dassault của Pháp và máy bay cường kích SEPECAT Jaguar của Anh- Pháp.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu âm nhanh nhất thế giới từ Su-30

Vân Anh |

Ấn Độ lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa siêu âm BrahMos nhanh nhất thế giới từ Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất.

Nổ nhà máy điện ở Ấn Độ, 26 người chết

Theo Zing |

Số người chết vì vụ nổ ở nhà máy điện đốt than tại miền Bắc Ấn Độ đã tăng lên 26 sau khi có thêm 10 người thiệt mạng vì bị thương nặng.

Ấn Độ nâng cấp toàn diện, tăng gấp bội sức mạnh Su-30MKI

Nguyễn Đông |

Không lực Ấn Độ đang lên kế hoạch tăng gấp bội sức mạnh cho Su-30MKI, với việc nâng cấp mạnh mẽ vũ khí và hệ thống điện tử, tính năng tàng hình cho loại chiến đấu cơ này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu âm nhanh nhất thế giới từ Su-30

Vân Anh |

Ấn Độ lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa siêu âm BrahMos nhanh nhất thế giới từ Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất.

Nổ nhà máy điện ở Ấn Độ, 26 người chết

Theo Zing |

Số người chết vì vụ nổ ở nhà máy điện đốt than tại miền Bắc Ấn Độ đã tăng lên 26 sau khi có thêm 10 người thiệt mạng vì bị thương nặng.

Ấn Độ nâng cấp toàn diện, tăng gấp bội sức mạnh Su-30MKI

Nguyễn Đông |

Không lực Ấn Độ đang lên kế hoạch tăng gấp bội sức mạnh cho Su-30MKI, với việc nâng cấp mạnh mẽ vũ khí và hệ thống điện tử, tính năng tàng hình cho loại chiến đấu cơ này.