Ai là người được Tổng thống Nga Putin chọn kế nhiệm?

N.V |

Tổng thống Vladimir Putin, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 18.3 sẽ chọn người kế nhiệm từ giới trẻ, trong số những người từ 40 tuổi trở lên.

Người đứng đầu Trung tâm Cải cách Kinh tế và Chính trị Nikolay Mironov nhận định với Sputnik thông tin trên và nói thêm rằng điều đó sẽ xảy ra không sớm hơn hai năm nữa.

"Lúc nào cũng có thể lựa chọn ai đó. Chúng ta có rất nhiều chính trị gia xứng đáng và các nhà hoạt động nhà nước. Tôi nghĩ rằng ông Vladimir Putin sẽ chọn trong giới trẻ, đó là những người hiện 40 tuổi và nhiều hơn một chút. Người kế thừa thực sự được lựa chọn, ngay cả trong tâm trí ông Putin bây giờ và được thảo luận trong giới thượng lưu, sẽ xảy ra trong một vài năm chứ không sớm hơn" - ông Mironov nói với Sputnik.

Chuyên gia nhắc lại rằng đây là nhiệm kỳ cuối cùng của ông Putin, và "không thể gia hạn thêm vì hiến pháp không cho phép".

"Tôi nghĩ rằng sau một thời gian nữa chúng ta sẽ bắt đầu nghe về một số tên tuổi, và tiếp đó sẽ chuyển giao quyền lực cho một người mới, chính phủ mới, nhưng không phải là bây giờ" - ông Mironov cho biết.

Theo kết quả kiểm 99.84% phiếu tính đến 15h30 ngày 19.3.2018 (theo giờ Hà Nội), ông Putin nhận được 76.66% phiếu, cao nhất trong tất cả các chiến dịch tranh cử tổng thống ở nước Nga hiện đại - TASS dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga Nikolai Bulaev cho biết.

Hơn 56 triệu người đã bỏ phiếu cho ông Putin. Số người đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga đạt gần 68%.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Vladimir Putin đáp trả chi tiết vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ mới với tỷ lệ ủng hộ áp đảo cho biết, Nga không sở hữu các chất độc thần kinh cấp quân sự bị cáo buộc sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Nga Sergei và Yulia Skripal.

Vừa tái đắc cử, ông Putin đã nói đến chiến dịch tranh cử 2030

Vân Anh |

Ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga trong cuộc bỏ phiếu ngày 18.3, ông Vladimir Putin đã đối mặt với câu hỏi liệu có tiếp tục tranh cử trong năm 2030 hay không.

Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga với số phiếu áp đảo

Ngọc Vân |

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Vladimir Putin hôm 18.3 đã tái đắc cử Tổng thống Nga với hơn 76.5% số phiếu.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Tổng thống Vladimir Putin đáp trả chi tiết vụ cựu điệp viên bị đầu độc ở Anh

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ mới với tỷ lệ ủng hộ áp đảo cho biết, Nga không sở hữu các chất độc thần kinh cấp quân sự bị cáo buộc sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Nga Sergei và Yulia Skripal.

Vừa tái đắc cử, ông Putin đã nói đến chiến dịch tranh cử 2030

Vân Anh |

Ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga trong cuộc bỏ phiếu ngày 18.3, ông Vladimir Putin đã đối mặt với câu hỏi liệu có tiếp tục tranh cử trong năm 2030 hay không.

Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga với số phiếu áp đảo

Ngọc Vân |

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Vladimir Putin hôm 18.3 đã tái đắc cử Tổng thống Nga với hơn 76.5% số phiếu.