Hệ lụy đằng sau việc nghệ sĩ bị giả giọng bằng công nghệ AI

Khánh An |

Công nghệ bắt chước giọng nói bằng AI (trí tuệ nhân tạo) bắt đầu nổi lên trong thời gian gần đây, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, công việc của giới nghệ sĩ và gây lo ngại có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu như lừa đảo, tống tiền.

Nghệ sĩ cải lương hát nhạc Thái, đọc rap

Tháng 2.2024, NSND Lệ Thủy lên tiếng trước thông tin bà không tiếp tục hát cải lương mà chuyển sang hát nhạc Hàn Quốc, nhạc Thái Lan và đọc rap. Theo nghệ sĩ cải lương Lệ Thuỷ, có nhiều tài khoản TikTok sử dụng công nghệ AI chỉnh giọng khiến nhiều người nhầm tưởng bà hát các bài nhạc nước ngoài, đọc rap.

NSND đã phát hiện các video với tiêu đề “Lệ Thủy hát Ngược dòng thời gian để yêu anh” (nhạc phim Thái), “Lệ Thủy hát Kill this love” (bài hát của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink).

Ngoài ra, người sản xuất video còn cố tình sử dụng giọng nói thật của nghệ sĩ và chèn vào các đoạn clip để tạo cảm giác chân thật. Những video này thu hút tới hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận.

Theo nghệ sĩ cải lương, các video có lối chỉnh ghép tinh vi, sử dụng thêm các câu nói của bà trong cuốn băng Hồi ký Lệ Thủy để tạo nên một bài hát hoàn chỉnh.

“Nhiều khán giả lớn tuổi không giỏi công nghệ như tôi, họ nghe thoáng qua tưởng rằng Lệ Thủy thay đổi dòng nhạc. Họ không hiểu nên rất hoang mang và bị sốc. Vì trước giờ tôi chỉ hát cải lương và được mọi người yêu thương cũng do hát cải lương. Hôm nay tôi xin được đính chính rằng những bài hát nhạc trẻ, nhạc rap, nhạc Hàn Quốc... là sản phẩm của công nghệ AI, không phải giọng hát thật của Lệ Thủy” - nghệ sĩ cải lương chia sẻ.

Con trai nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy - ca sĩ Dương Đình Trí cho biết thêm, ban đầu họ không có ý định lên tiếng vì nghĩ đây là “trò chơi giải trí”. Tuy nhiên, do độ lan truyền của các đoạn video cắt ghép ngày càng nhiều, khiến một số khán giả lớn tuổi hiểu lầm, gây nhiễu loạn thông tin về NSND Lệ Thủy, buộc lòng bà phải đính chính.

Ca sĩ Dương Đình Trí cũng cho biết, đang tìm hiểu thêm sự việc trước khi đề nghị cơ quan quản lý can thiệp. Theo anh, nếu phát hiện có đội ngũ đứng sau, cố tình sử dụng giọng hát và hình ảnh nghệ sĩ để câu tương tác, gây hiểu lầm, anh sẽ nhờ đến pháp luật.

Hệ lụy từ công nghệ giả giọng

Làn sóng “AI cover” cũng bắt đầu rộ lên trong thời gian gần đây. Theo đó, người dùng sẽ sử dụng AI để tạo ra bản thu các nghệ sĩ hát lại bài hát “hit” của nhau.

Có thể lấy ví dụ như video ca sĩ Jungkook - BTS hát Đưa em về nhà (của GREY D - Chillies), ca sĩ Sơn Tùng M-TP hát À Lôi (của Double2T và Masew), ca sĩ Đen Vâu hát Sóng gió (của Jack - K-ICM), ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh hát Thuỷ triều (của Quang Hùng MasterD). Tất cả các video này đều do AI tạo ra.

Việc người dùng có thể dễ dàng dùng giọng một người để cắt ghép vào, tạo thành bài hát của một người khác khiến giới chuyên gia lo ngại công nghệ này có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu như lừa đảo, tống tiền.

Theo ông Tạ Công Sơn - chuyên gia AI của Chongluadao.vn, hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào được công nhận rộng rãi và chính thức để phát hiện một cách hiệu quả file âm thanh, giọng nói giả mạo được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Điều này tương tự như việc phát hiện văn bản được sinh ra bởi AI, không có bất kỳ sự đảm bảo nào về độ chính xác của các phương pháp đó.

Một số biện pháp phòng tránh có thể áp dụng bao gồm việc chỉ nên tin tưởng vào các nguồn thông tin có uy tín, chính chủ. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, người dân cần tiến hành xác minh thông tin qua nhiều nguồn khác nhau.

Đồng thời, cần giữ một tâm thế tỉnh táo trước những nội dung có vẻ như chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý, câu like, câu view...

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Lệ Thủy nói lí do vắng mặt ở họp báo của Minh Vương và việc bị giả giọng hát

ĐÔNG DU |

Ngày 20.2, NSND Lệ Thủy đã có phản hồi chính thức về lí do bà vắng mặt ở họp báo liveshow Minh Vương cũng như chuyện bị nhái giọng hát tiếng Thái, tiếng Hàn Quốc gây xôn xao thời gian qua.

Trí tuệ nhân tạo giả giọng Tổng thống Mỹ khuyên mọi người đừng bỏ phiếu

Anh Vũ |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị kẻ gian dùng trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giọng nói trong một đoạn ghi âm kêu gọi cử tri "tiết kiệm lá phiếu”.

Hé lộ lực lượng bí hiểm làm sập Facebook trên diện rộng

Anh Vũ |

Meta ban đầu cho rằng, nguyên nhân của vụ sập Facebook và Instagram hôm 5.3 là một vấn đề kỹ thuật, nhưng thông tin mới nhất cho thấy có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng.

Lộ diện sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc sau 17 tháng thi công

Nguyễn Tùng |

Sau 17 tháng thi công, sân vận động Thái Nguyên được đánh giá là công trình thể thao lớn và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã lộ diện.

Rộ tin đồn bà Michelle Obama tranh cử Tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Văn phòng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama lên tiếng về tin đồn bà có ý định tranh cử Tổng thống Mỹ.

Ngày mai, giá xăng dầu được dự báo giảm 300-400 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 7.3 được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giảm 300-400 đồng/lít.

Trùm tình báo Nga khẳng định có manh mối về thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Trong vụ Nord Stream bị phá hoại, thủ phạm đã để lại một số “dấu hiệu gián tiếp” về hành vi phá hoại đường ống dẫn khí này, trùm tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay.

Công ty Mỹ tuyên bố có manh mối khoa học để tìm thấy MH370

Song Minh |

Công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Texas tuyên bố có bằng chứng khoa học về nơi máy bay MH370 rơi.

Lệ Thủy nói lí do vắng mặt ở họp báo của Minh Vương và việc bị giả giọng hát

ĐÔNG DU |

Ngày 20.2, NSND Lệ Thủy đã có phản hồi chính thức về lí do bà vắng mặt ở họp báo liveshow Minh Vương cũng như chuyện bị nhái giọng hát tiếng Thái, tiếng Hàn Quốc gây xôn xao thời gian qua.

Trí tuệ nhân tạo giả giọng Tổng thống Mỹ khuyên mọi người đừng bỏ phiếu

Anh Vũ |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị kẻ gian dùng trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giọng nói trong một đoạn ghi âm kêu gọi cử tri "tiết kiệm lá phiếu”.