Tổng thống Mỹ nhận thư đề nghị cho Djokovic dự US Open

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic vẫn chưa được cho phép đến Mỹ để tham gia US Open năm nay.

Tranh cãi về lệnh cấm đối với Novak Djokovic ở US Open leo thang sau khi một nhóm người Serbia ở Mỹ được cho là đã gửi thư tới Tổng thống Joe Biden, kêu gọi để tay vợt số 7 thế giới được phép vào Mỹ và thi đấu.

Hiện tại, người nước ngoài chưa tiêm phòng vẫn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, trong khi chỉ còn chưa đầy 5 tuần nữa là giải Grand Slam cuối cùng trong năm khởi tranh. Djokovic vẫn chưa chắc chắn liệu anh có thể thi đấu hay không.

Lệnh cấm với Djokovic trở thành mối quan tâm trong những tuần gần đây, trong đó, một số chính trị gia Mỹ cũng đã lên tiếng với Tổng thống Biden. Sức ép với ông Biden tiếp tục tăng lên và có thể buộc phải giải quyết vấn đề, khi nhận được một lá thư từ nhóm liên minh người Mỹ gốc Serbia (SAVA), theo Politika.

“US Open là giải quần vợt lớn nhất thế giới, và nó sẽ không thành hiện thực nếu không có Novak Djokovic”, lá thư viết, “Xét về tình hình kinh tế và cuộc khủng hoảng ở mọi cấp độ, Mỹ không nên để US Open diễn ra mà không có đầy đủ ánh hào quang và khả năng của nó, đồng nghĩa với sự xuất hiện của Novak Djokovic, người đã 3 lần đăng quang US Open”.

Rất nhiều người muốn Mỹ thay đổi quy định để cho phép Djokovic thi đấu tại giải Mỹ mở rộng năm nay. Ảnh: US Open
Rất nhiều người muốn Mỹ thay đổi quy định để cho phép Djokovic thi đấu tại giải Mỹ mở rộng năm nay. Ảnh: US Open

Bức thư trích dẫn điều 3 (b) “lợi ích quốc gia” trong tuyên bố của Tổng thống, cho phép một số công dân nước ngoài được miễn trừ các hạn chế COVID-19 hiện có nếu nó được coi là vì lợi ích quốc gia. Và lá thư, được viết với sự giúp đỡ của Borko Komnenovic – một trong những luật sư của SAVA, nỗ lực chứng minh việc Djokovic đủ điều kiện tham dự US Open.

“Novak không gây ra bất kỳ mối đe dọa an ninh nào, là một trong những người khỏe mạnh nhất thế giới nhờ cuộc sống kỷ luật và là hình mẫu cũng như nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Đó là lợi ích của nước Mỹ khi giải đấu lớn nhất thế giới tổ chức tay vợt xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là kể từ khi anh ấy vừa giành chức vô địch Wimbledon lần thứ bảy tại London", bức thư viết.

Chủ tịch và người sáng lập SAVA, Tiến sĩ Olga Ravasi, cũng xác nhận, nhóm đã liên hệ với các thành viên của Quốc hội để bổ sung thêm lập luận của họ.

Trong khi đó, vẫn còn phải xem liệu các quy định có thay đổi kịp thời để Djokovic thi đấu hay không, nhưng bản thân tay vợt người Serbia thừa nhận, anh không chấp nhận sự miễn trừ đặc biệt bất chấp nỗ lực của SAVA.

Sau khi vô địch Wimbledon vào đầu tháng này, anh nói: “Tôi không nghĩ việc được miễn trừ là khả năng thực tế. Nếu đó là khả năng, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra miễn trừ. Tôi không biết. Tôi không có nhiều câu trả lời ở đó. Tôi nghĩ chỉ là họ có gỡ bỏ các quy định kịp thời để tôi đến Mỹ hay không”.

Năm ngoái, Djokovic vào chung kết US Open và thất bại trước Daniil Medvedev.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Djokovic xác nhận đại diện cho Châu Âu tại Laver Cup

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Châu Âu tại Laver Cup 2022 sẽ là sự hiện diện của "Big Four" khi Novak Djokovic xác nhận tham dự.

Novak Djokovic vẫn có tên trong danh sách bốc thăm US Open

TAM NGUYÊN |

Cơ hội nào cho Novak Djokovic tham dự US Open khi anh vẫn có tên trong danh sách bốc thăm?

Huyền thoại quần vợt kêu gọi để Djokovic dự US Open

TAM NGUYÊN |

Huyền thoại John McEnroe lên tiếng thúc giục mở cơ hội cho Novak Djokovic dự US Open năm nay...

Novak Djokovic lần thứ 7 “ăn cỏ” Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic lại được nếm ngọn cỏ trên sân Trung tâm sau khi vô địch Wimbledon…

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Djokovic xác nhận đại diện cho Châu Âu tại Laver Cup

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Châu Âu tại Laver Cup 2022 sẽ là sự hiện diện của "Big Four" khi Novak Djokovic xác nhận tham dự.

Novak Djokovic vẫn có tên trong danh sách bốc thăm US Open

TAM NGUYÊN |

Cơ hội nào cho Novak Djokovic tham dự US Open khi anh vẫn có tên trong danh sách bốc thăm?

Huyền thoại quần vợt kêu gọi để Djokovic dự US Open

TAM NGUYÊN |

Huyền thoại John McEnroe lên tiếng thúc giục mở cơ hội cho Novak Djokovic dự US Open năm nay...

Novak Djokovic lần thứ 7 “ăn cỏ” Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic lại được nếm ngọn cỏ trên sân Trung tâm sau khi vô địch Wimbledon…