Huyền thoại quần vợt kêu gọi để Djokovic dự US Open

TAM NGUYÊN |

Huyền thoại John McEnroe lên tiếng thúc giục mở cơ hội cho Novak Djokovic dự US Open năm nay...

Khi Novak Djokovic ăn mừng danh hiệu Grand Slam thứ 21, một trong những huyền thoại của quần vợt thế giới là John McEnroe đã lên tiếng kêu gọi để anh được thi đấu tại US Open, bất chấp vấn đề tiêm vaccine COVID-19 của tay vợt người Serbia.

Đầu năm nay, Djokovic đã không thể tham gia tranh tài tại Australian Open sau khi giấy miễn trừ y tế của anh bị từ chối. Nole sau đó bị trục xuất khỏi Australia với tấm hộ chiếu bị xé bỏ. Anh cũng không được phép tham dự một số giải đấu ở một số quốc gia có quy định về tiêm vaccine, trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn còn khá căng thẳng.

Tuy nhiên, đến giữa năm, tình hình dịch bệnh được kiểm soát dần, nhiều quốc gia nới lỏng hoặc bỏ quy định chống dịch, đồng thời không đòi hỏi người nhập cảnh phải tiêm vaccine. Vì thế, Djokovic được phép tham dự Roland Garros tại Pháp - nơi anh vào đến tứ kết và bị loại bởi Rafael Nadal, và Wimbledon – giải đấu anh vừa đăng quang lần thứ bảy vào chủ nhật (10.7).

Sau đây gần 2 tháng nữa, US Open sẽ khởi tranh, nhưng đến thời điểm này, nước Mỹ vẫn chưa bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh phải tiêm vaccine. Do vậy, Djokovic không có cơ hội để đuổi kịp Nadal về số danh hiệu Grand Slam trong năm nay.

Nhưng tay vợt số 3 thế giới sẽ chờ những diễn biến tiếp theo, bởi đã có ý kiến đề xuất của McEnroe. Khi phát thanh viên Chris Fowler của ESPN bình luận về việc Djokovic có khả năng không tham dự US Open vào tháng 9 này, McEnroe gọi tình huống này là "nực cười".

"Các chính trị gia đang cản trở quá nhiều. Họ đã làm điều đó ở Australia. Hãy để anh ấy đến và chơi ở Mỹ. Ý tôi là thôi nào, điều này thật nực cười", McEnroe nói, "Nhưng tôi không đưa ra những quyết định đó. Tôi hy vọng ai đó sẽ có quyết định đúng đắn và cho phép anh ấy thi đấu. Đó là ý kiến cá nhân của tôi. Bạn có thể đồng ý để được xét nghiệm. Tôi không biết nữa. Phải có một cách để giải quyết vấn đề này, nhưng chúng ta sẽ chờ xem. Đó không phải là những gì hiện tại".

Nếu có sự điều chỉnh, đó sẽ là điều xuất phát từ phía Mỹ và ban tổ chức US Open, bởi Djokovic tuyên bố, anh không thay đổi quan điểm về việc tiêm vaccine, kể cả việc phải đánh đổi là không được tham dự giải. "Tôi chưa tiêm phòng và cũng không có ý định tiêm nên tin tốt duy nhất tôi có thể có là họ loại bỏ thẻ xanh bắt buộc hoặc bất cứ thứ gì bạn gọi để vào Mỹ hoặc miễn trừ", Djokovic khẳng định, "Tôi không nghĩ rằng việc miễn trừ là khả năng thực tế .... Tôi nghĩ chỉ là họ có xóa bỏ quy định kịp thời để tôi đến Mỹ hay không".

Sau khi thắng Nick Kyrgios ở trận chung kết Wimbledon, Djokovic tái hiện thành tích mà chính McEnroe từng làm được tại US Open năm 1981 là giành chức vô địch sau khi để thua set đầu tiên tại tứ kết, bán kết và chung kết.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Novak Djokovic lần thứ 7 “ăn cỏ” Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic lại được nếm ngọn cỏ trên sân Trung tâm sau khi vô địch Wimbledon…

Djokovic lần thứ 8 vào chung kết Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chấm dứt hành trình của Cameron Norrie để giành vé vào chung kết Wimbledon 2022.

Lý giải hành động "ăn cỏ” của Djokovic tại Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic có hành động rất quen thuộc là… ăn cỏ ở Wimbledon.

Novak Djokovic đã quá già để vô địch Wimbledon?

TAM NGUYÊN |

Nghiên cứu cho thấy, Novak Djokovic không dễ vô địch Wimbledon khi năm nay anh đã 35 tuổi.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

TPHCM sắp khởi công 2 dự án giao thông, môi trường gần 50.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM và dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư gần 50.000 tỉ đồng sắp được khởi công giúp tăng kết nối vùng và chỉnh trang đô thị cho TPHCM.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Novak Djokovic lần thứ 7 “ăn cỏ” Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic lại được nếm ngọn cỏ trên sân Trung tâm sau khi vô địch Wimbledon…

Djokovic lần thứ 8 vào chung kết Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chấm dứt hành trình của Cameron Norrie để giành vé vào chung kết Wimbledon 2022.

Lý giải hành động "ăn cỏ” của Djokovic tại Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic có hành động rất quen thuộc là… ăn cỏ ở Wimbledon.

Novak Djokovic đã quá già để vô địch Wimbledon?

TAM NGUYÊN |

Nghiên cứu cho thấy, Novak Djokovic không dễ vô địch Wimbledon khi năm nay anh đã 35 tuổi.