Một vận động viên quần vợt người Nga xác nhận sẽ không tham dự giải Australian Open 2022 dù đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Lý do của việc này là loại vaccine Sputnik V không được chính quyền Australia công nhận.
Theo đó, Natalia Vikhlyantseva - tay vợt từng đứng 54 thế giới, sẽ không tham gia vòng loại Australian Open hay bất kỳ giải đấu nào khác ở Australia. Theo quy định, tiêm phòng đầy đủ là bắt buộc đối với tất cả những người hiện diện tại Melbourne Park vào tháng tới – từ các vận động viên cho đến nhân viên và khán giả.
Giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2022, cũng như các sự kiện sắp diễn ra ở Sydney, Adelaide và Melbourne, sẽ là lần đầu tiên các ngôi sao quần vợt đối mặt với việc tiêm phòng bắt buộc.
Trên Twitter, Vikhlyantseva, 24 tuổi, cho biết: “Thật không may, tôi sẽ không tham gia sự kiện AO năm nay. Tôi thực sự hài lòng với những gì mà tôi đã thể hiện trong một vài sự kiện gần đây nhất và tôi muốn thi đấu, nhưng Sputnik vẫn chưa xác nhận. Chúc may mắn cho tất cả những người tham gia và đội AO, những người luôn tạo ra những sự kiện tuyệt vời!”.
Hiện tại, các loại vaccine được TGA chấp thuận sử dụng ở Australia là Pfizer, AstraZeneca, Moderna và Janssen. Trong khi đó, các loại vaccine được chấp thuận cho mục đích du lịch đến Australia là Sinovac, AstraZeneca (Viện Huyết thanh Ấn Độ), Sinopharm Trung Quốc và Bharat Biotech.
Tennis Australia hy vọng ít nhất 95% các tay vợt chuyên nghiệp sẽ được tiêm phòng đầy đủ kịp thời cho mùa hè Australia bắt đầu.
Giải đấu đầu tiên diễn ra tại Australia trong năm 2022 là giải đồng đội nam ATP Cup, bắt đầu tại Sydney vào ngày 1.1. Tình hình của các tay vợt khác nhau sẽ trở nên rõ ràng hơn vào ngày 28.12, thời hạn tiếp theo để các tay vợt cam kết tham dự Australian Open.
Tennis Australia tuần trước đã từ chối nỗ lực của các tay vợt nhằm xin miễn tiêm phòng, nhấn mạnh rằng, những quyết định đó là do cơ quan y tế đưa ra. Tuy nhiên, sau đó, TA xác nhận, một quy trình xem xét đã được thiết lập với các cơ quan y tế của tiểu bang Victoria.
TA cho biết, quá trình này sẽ liên quan đến một hội đồng y tế 3 người, bao gồm các chuyên gia miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm và y tế tổng quát, đánh giá dữ liệu y tế của người nộp đơn. Danh tính của người nộp đơn sẽ được giấu tên trong quá trình này.