LD1778: Thầy giáo “vui vẻ” người nước ngoài gieo chữ ở Sơn La đang phải đau đớn với bệnh ung thư

Trần Vương |

Hiện nay, thầy Eldeniz Nasabli đang được chữa trị tại phòng điều trị đặc biệt của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Sau hơn nửa tháng nhập viện, hiện sức khỏe của Eldeniz còn rất yếu.

Thầy giáo nước ngoài gieo chữ nơi vùng cao

Gần đây, câu chuyện về thầy Eldeniz Nasabli (25 tuổi, quốc tịch Azerbaijan) sau 5 tháng mang con chữ đến với trẻ em nghèo vùng cao bất ngờ phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu ở thể nặng đã khiến nhiều người thương cảm.

Dù có 2 bằng đại học, Eldeniz Nasabli vẫn chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp. Cách đây 5 tháng, qua giới thiệu của một trung tâm Anh ngữ, Eldeniz đã quyết định lên vùng cao Sơn La gieo chữ cho học sinh nghèo. Những ngày sống tại đây, thầy Eldeniz đã cảm nhận được tình cảm mộc mạc, ấm áp của bà con và học sinh vùng cao. Thầy Eldeniz đã coi Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình. Tại đây, chàng trai trẻ Eldeniz luôn được học sinh, người dân Sơn La yêu quý và thường gọi với biệt danh "funny teacher" (thầy giáo vui vẻ).

Thầy Eldeniz đang được điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương từ đầu tháng 6.2017. Ảnh ĐN

Thầy giáo Eldeniz chia sẻ: “Bản thân tôi rất yêu mến con người Việt Nam vì mọi người sống rất tình cảm, thân thiện. Tôi chỉ mong khỏi bệnh để tiếp tục truyền đạt kiến thức của mình cho các em”.

Chống chọi với nỗi đau bệnh tật

Nói về tình trạng bệnh của mình, Eldeniz cho biết, cuối tháng 5.2017, anh bị sốt kéo dài hơn 1 tuần kèm theo triệu chứng chảy máu chân răng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, các bác sĩ nghi ngờ anh bị ung thư máu. Đầu tháng 6.2017, Eldeniz được chuyển gấp xuống Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư máu cấp tính thể tủy kèm theo tình trạng rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch.

Khi nhập viện Eldeniz không có người thân đi cùng, trong người chỉ có vài triệu đồng tiền Việt Nam. Nghe tin con trai bị bệnh, ông Valekh (59 tuổi, Giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Nga đã nghỉ hưu) đã bay ngay sang Hà Nội để chăm sóc con. Nhìn ông rơm rớm nước mắt bón ăn cho con khiến ai cũng rất cảm động. Được biết, khi sang Việt Nam, ông Valekh Nakhibov phải gom hết mọi tài sản để bán mới có được 2.000 USD để đóng viện phí cho con. Với số tiền trên cộng với số tiền giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, hiện tại mới đáp ứng được kinh phí cho đợt điều trị vừa qua.

Ông Valekh Nakhibov (bố của thầy Eldeniz) bay gấp sang Việt Nam để chăm con. Ảnh ĐN

GS-TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ trên dòng thời gian của mình: "Từ khi vào viện, Eldeniz đã được tiến hành điều trị bằng phương pháp hóa trị liệu tích cực kết hợp thuốc, tích cực hồi sức huyết học bằng truyền các chế phẩm máu. Hiện nay, bệnh nhân đã bớt sốt, ăn ngủ tốt hơn thời gian mới vào viện. Tuy nhiên, để có thể chữa trị cho bệnh nhân này cần phải điều trị 2 – 3 đợt hóa chất và dùng thuốc nhằm mục đích lâu dài và cuối cùng là ghép tế bào gốc". Vị Viện trưởng cũng rất mong cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức giúp đỡ cho bệnh nhân.

Mọi sự giúp đỡ thầy giáo Eldeniz Nasabli (LD1778) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ ((27.7.1947 – 27.7.2017) trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.

 

Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Người nước ngoài sống tại Việt Nam nghĩ gì về Tết Nguyên đán?

Bảo Hân |

Đến từ những nền văn hoá khác nhau, khi sống và làm việc tại Việt Nam, nhiều người nước ngoài cảm thấy nhiều điều thú vị của Tết Nguyên đán. Ngoài ra, họ cũng phải trải qua những tình huống khó xử khi bị hỏi về tiền lương, về tuổi…

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.