LD 24015: Gia cảnh khốn khó nữ sinh vùng cao tử vong vì tai nạn giao thông

Minh Nguyễn |

Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của nữ sinh năm nhất đại học ở Sơn La khiến gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng túng quẫn.

Cực khổ trăm bề

Trong ngôi nhà sàn cũ kỹ, bên một góc tường đặt bàn thờ con gái Cà Thị Trang (SN 2005, sinh viên K64 Đại học Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Tây Bắc), ông Cà Văn Tuấn (43 tuổi, trú bản Băng Sản, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên, bố nạn nhân) thẫn thờ, như vẫn không tin vào sự thật trước mắt.

Từ ngày con gái mất, vợ chồng ông như người mất hồn, không thể tập trung vào công việc, mỗi lần thấy di ảnh con là lại không cầm được nước mắt.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà với một bên góc tường là di ảnh của em Cà Thị Trang tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Đinh Đại
Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà với một bên góc tường là di ảnh của em Cà Thị Trang tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn

Vợ chồng ông Tuấn không có công việc ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào việc làm nương rẫy, thu nhập hàng tháng khoảng 3 triệu đồng. Do biết một chút kiến thức về thú y nên thỉnh thoảng, ông Tuấn được người dân trong bản nhờ thăm khám cho trâu, bò.

Ông Tuấn kể, ông nội của Trang thường xuyên đau ốm, nằm liệt giường gần 10 năm trời. Lúc đó, vừa nuôi các con ăn học, ông vừa đi vay mượn tiền để đưa bố đi viện. Ba lần đưa bố đi viện điều trị, không biết lấy đâu ra tiền để chạy chữa, gia đình đã phải vay mượn từ nhiều nguồn với số tiền gần 300 triệu đồng nhưng bệnh tình không thuyên chuyển. Sau nhiều năm đau ốm, ông nội của Trang đã qua đời năm 2020.

Ngôi nhà sàn cũ kỹ mà cả gia đình đang sinh sống đã xuống cấp nhiều năm với chi chít những vết chắp vá. Mùa đông này sẽ càng thêm lạnh khi những cơn gió rét lạnh thấu xương luồn qua khe hở để vào nhà...

Cú sốc đột ngột

Ông Tuấn kể, vợ chồng cực khổ không được ăn học đến nơi đến chốn nên ông luôn động viên các con học hành, sau này có nghề nghiệp để tự nuôi sống bản thân.

Thương bố mẹ, hai đứa con gái của ông chăm ngoan, học giỏi. Bởi thế, dù khó khăn, vợ chồng ông vẫn gồng gánh, xoay sở để nuôi các con ăn học.

“Con bé là niềm hi vọng, tự hào của cả gia đình. Nó học rất giỏi lại ngoan ngoãn, luôn phụ giúp gia đình mỗi khi về nhà”, ông Tuấn nghẹn nghào nói.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng bao lâu. Trưa 21.1.2024, khi vợ chồng ông Tuấn đang đi làm nương thì hàng xóm gọi điện báo tin con gái bị tai nạn.

“Ban đầu, tôi nghĩ mọi người chỉ đang nói đùa, nhưng khi đến nơi thì rụng rời chân tay khi thấy con nằm dưới bánh xe tải. Vợ chồng tôi chỉ biết chạy tới ôm lấy con rồi gào khóc”, ông Tuấn kể, không kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Gia đình ông Cà Văn Tuấn, bà Quàng Thị Thuân cùng cô con gái út (giữa) đang học lớp 6 trong ngồi nhà sàn xuống cấp. Ảnh: Đinh Đại
Gia đình ông Cà Văn Tuấn, bà Quàng Thị Thuân cùng cô con gái út (giữa) đang học lớp 6 trong ngồi nhà sàn xuống cấp. Ảnh: Minh Nguyễn

Từ ngày cô con gái cả ra đi, bà Quàng Thị Thuân lúc nào buồn rười rượi.

Bà Thuân chia sẻ: “Tôi vốn sức khỏe không tốt, ngày nào nó cũng động viên, thủ thỉ bên tai rằng sẽ cố học thật giỏi để sau này ra trường đi làm kiếm tiền chăm sóc cho mẹ. Giờ thì tôi chẳng bao giờ được nghe thấy tiếng con nữa rồi”.

“Giờ con mất rồi, tôi chỉ mong sao cho vợ chồng có sức khỏe để làm lụng nuôi đứa con thứ hai học ra trường, trả nợ số tiền gần 300 triệu đồng. Cuối đời còn lại, vợ chồng tôi chỉ mong ước vậy thôi”, ông Tuấn ngậm ngùi nói.

Ông Lò Văn Thiên - Chủ tịch UBND xã Quài Tở - cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Cà Văn Tuấn thuộc diện hộ cận nghèo ở xã.

“Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nhưng chẳng đáng là bao. Rất mong mọi người chung tay giúp đỡ để gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống”, ông Thiên chia sẻ.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h10 ngày 21.1 tại Km 298+520 Quốc lộ 6, thuộc đường Trần Đăng Ninh, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

Lúc này, xe tải BKS: 26C - 096.xx lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến địa điểm trên đã bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 27D1 - 008.xx, trên xe chở theo 2 người đang di chuyển từ đường Chu Văn An rẽ sang Quốc lộ 6.

Vụ tai nạn khiến người ngồi sau là em Cà Thị Trang tử vong tại chỗ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24015 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến ông Cà Văn Tuấn (trú bản Băng Sản, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Số điện thoại: 0374901397, số tài khoản: 8905205130119 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, chủ tài khoản: Cà Văn Tuấn
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

46 năm tù cho 9 bị cáo đánh tử vong học sinh lớp 11 ở Long An

An Long |

Ngày 24.1, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án với 9 bị cáo đánh tử vong nam học sinh lớp 11 tại Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Rành, TP Tân An, tỉnh Long An.

Khởi tố 7 thanh, thiếu niên tội giết người vụ học sinh bị đánh tử vong ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 7 thanh thiếu niên (từ 15 đến 18 tuổi) liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 học tại trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực) bị đánh tử vong.

Va chạm xe tải trên Quốc lộ 6, 1 nữ sinh Đại học Tây Bắc tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 1 nữ sinh trường Đại học Tây Bắc tử vong.

Thời tiết hôm nay 31.1: Miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi

AN AN |

Thời tiết hôm nay 31.1, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Nhà trong ngõ hơn 10m2 được rao bán dưới 2 tỉ đồng

Tuyết Lan |

Nhiều căn nhà trong ngõ hơn chục mét vuông được rao bán với giá dưới 2 tỉ đồng. Theo các môi giới, những căn nhà trong ngõ tuy có giá rẻ nhưng có hạn chế là diện tích nhỏ, ngõ sâu.

3 điều cán bộ công chức, viên chức tuyệt đối không được làm dịp Tết

TRÀ MY |

Dưới đây là 3 điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm dịp Tết.

Trời rét rất dễ bị đột quỵ

Hà Lê |

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ đột quỵ cao, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Những ngày rét, số ca đột quỵ gia tăng tại nhiều cơ sở y tế.

Xe 3 trục vẫn vô tư qua cầu trong ngày đầu hạn chế qua cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Dù đã có biển cấm xe 3 trục ở hai đầu cầu Rạch Miễu nhưng một số tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua cầu trong khung giờ cấm.

46 năm tù cho 9 bị cáo đánh tử vong học sinh lớp 11 ở Long An

An Long |

Ngày 24.1, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án với 9 bị cáo đánh tử vong nam học sinh lớp 11 tại Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Rành, TP Tân An, tỉnh Long An.

Khởi tố 7 thanh, thiếu niên tội giết người vụ học sinh bị đánh tử vong ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 7 thanh thiếu niên (từ 15 đến 18 tuổi) liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 học tại trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực) bị đánh tử vong.

Va chạm xe tải trên Quốc lộ 6, 1 nữ sinh Đại học Tây Bắc tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 1 nữ sinh trường Đại học Tây Bắc tử vong.