Gia đình nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: Đi thi tốt nghiệp lúc 7h sáng thì không thể uống rượu bia

Hữu Long |

Ninh Thuận - Công an thông báo kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân vụ tai nạn giao thông - nữ sinh học lớp 12, là 0,79 mg/100 ml máu. Gia đình nạn nhân không đồng ý vì thời điểm bị tai nạn, nữ sinh đang đi thi THPT, không có lý do gì để sử dụng rượu bia.

Ngày 31.1, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, trú TP Phan Rang – Tháp Chàm) cho biết vừa có đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo Ninh Thuận, cùng các cơ quan chức năng tỉnh sau sự việc con gái của mình là em Hồ Hoàng Anh - nữ sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bị ôtô tông tử vong trên đường dự thi THPT.

Tử vong khi đang dự thi tốt nghiệp

Vào sáng 28.6, em Hồ Hoàng Anh đến trường nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 rồi sau đó đi xe máy trở về nhà.

Khi đến đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang – Tháp Chàm, đoạn trước cổng một ngân hàng, Hoàng Anh bất ngờ bị ôtô 7 chỗ BKS 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Minh - cán bộ Trung đoàn 937, di chuyển cùng chiều va chạm.

Sau vụ tai nạn, nữ sinh bị văng xa khoảng 4m, đầu đập xuống lề đường, va vào trụ điện, tử vong sau đó.

Vụ tai nạn được một camera giám sát gần đó quay lại được. Trong clip thấy rõ, sau khi gây tai nạn, tài xế rời ôtô bước xuống trong tư thế đang nghe điện thoại. Từ clip này, người nhà nạn nhân cho rằng tài xế đã nghe điện thoại khi lái xe rồi gây tai nạn.

Camera xung quanh quay lại cảnh tài xế nghe điện thoại sau khi gây tai nạn.
Camera xung quanh quay lại cảnh tài xế nghe điện thoại sau khi gây tai nạn.

Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Cơ quan công an xét thấy vụ việc liên quan đến cán bộ quân đội đầy đủ hồ sơ, sẽ chuyển sang cơ quan điều tra Quân khu thụ lý theo thẩm quyền.

Cũng trong thời gian này, cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra thông báo tìm nhân chứng của tai nạn giao thông giữa ô tô 85A-074.07 do quân nhân Hoàng Văn Minh cầm lái với xe máy mà nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển.

Tranh cãi kết quả đo nồng độ cồn của nạn nhân

Mới đây, vào ngày 13.7, gia đình ông Hùng nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm trong đó có thông báo về kết quả nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh.

Theo đó, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu.

Nhận được thông báo, ông Hùng bức xúc bởi việc thu thập mẫu máu của cháu Hoàng Anh không có sự chứng kiến của gia đình. Chưa hết, một học sinh vào lúc 7h sáng đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT mà lại sử dụng rượu bia là điều vô lý.

Giấy xác nhận của lãnh đạo nhà trường về việc em Hồ Hoàng Anh chưa từng dùng rượu bia.
Giấy xác nhận của lãnh đạo nhà trường về việc em Hồ Hoàng Anh chưa từng dùng rượu bia.

Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo Trường chuyên THPT Lê Quý Đôn có giấy xác nhận về trường hợp đạo đức của em Hồ Hoàng Anh.

Trong giấy xác nhận, lãnh đạo nhà trường cho biết em Hồ Hoàng Anh đạt danh hiệu học sinh giỏi, là học sinh ngoan, luôn sôi nổi trong các hoạt động của nhà trường. Nhà trường cũng xác nhận em Hồ Hoàng Anh chưa bao giờ biết dùng rượu bia.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân cũng kiến nghị cần giám định, đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm và cho rằng đó là mẫu máu của Hồ Hoàng Anh; yêu cầu tiến hành giám định nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM theo đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự…

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương tăng cảnh giới lối đi tự mở sau 2 vụ TNGT đường sắt liên tiếp

Băng Tâm |

Hải Dương - Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi sở, ban, ngành liên quan về việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường sắt và phòng tránh tai nạn thương tích với trẻ em.

Cảnh báo nguy cơ TNGT trên Quốc lộ 6 những ngày nghỉ lễ

Minh Nguyễn |

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nên nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.

Cần sớm xử lý điểm tiềm ẩn TNGT trên Quốc lộ 10 qua tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, trên Quốc lộ 10 đoạn Km89 + 500, tại nút giao cắt ngã tư với đường trục xã Minh Quang (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do mật độ người, phương tiện lưu thông đông đúc và tại đây cũng chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Dương tăng cảnh giới lối đi tự mở sau 2 vụ TNGT đường sắt liên tiếp

Băng Tâm |

Hải Dương - Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi sở, ban, ngành liên quan về việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường sắt và phòng tránh tai nạn thương tích với trẻ em.

Cảnh báo nguy cơ TNGT trên Quốc lộ 6 những ngày nghỉ lễ

Minh Nguyễn |

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nên nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.

Cần sớm xử lý điểm tiềm ẩn TNGT trên Quốc lộ 10 qua tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, trên Quốc lộ 10 đoạn Km89 + 500, tại nút giao cắt ngã tư với đường trục xã Minh Quang (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do mật độ người, phương tiện lưu thông đông đúc và tại đây cũng chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.