LD 22058: Bị móc trộm học phí, cậu sinh viên cụt tay trước nguy cơ dừng học

An Trịnh |

Cao Bằng - Bị kẻ gian móc trộm tiền học phí, khiếm khuyết cơ thể khiến sinh viên Lý Dào Quyên không xin được việc làm..., trong đầu em dấy lên suy nghĩ rời bỏ giảng đường.

Sáng 13.10, thông tin về cậu sinh viên người Dao Lý Dào Quyên (SN 2000, quê xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị kẻ gian móc trộm tiền học phí nhưng không thể đi làm để kiếm tiền nhận được nhiều sự quan tâm của người sử dụng mạng xã hội.

Lý do Quyên không thể đi làm dù đã chạy vạy xin việc khắp nơi là bởi cậu chỉ còn 1 tay. Không bất cứ quán xá nào muốn nhận Quyên, dù chỉ là chân phục vụ bàn, bảo vệ hay dắt xe...

Ánh mắt đượm buồn, Lý Dào Quyên kể: "Tháng 9 em mới về quê thăm nhà, bố vay mượn được 10 triệu đồng cho em nộp học và sinh hoạt hàng ngày nhưng vừa xuống bến xe Mỹ Đình thì bị kẻ gian lấy mất".

Sau khi bị mất số tiền quá lớn với bản thân và gia đình, Quyên đã nhiều lần đi xin việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập tiếp tục theo đuổi việc học tại Hà Nội. Tuy nhiên, đáp lại những hy vọng mong mỏi của chàng sinh viên năm 3 chỉ là những cái lắc đầu, ánh mắt nghi ngại.

"Quá bế tắc nên em muốn nghỉ học..." - Quyên buồn bã nói. Theo lời Quyên, thời điểm em bị mất cắp, người mẹ ở quê nhà hay tin đã ngất xỉu. Ở quê, gia đình Quyên thuộc hộ nghèo của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Thu nhập của bố mẹ Quyên không ổn định, chỉ trông chờ vào trồng lúa một vụ ở nơi quanh năm khô cằn sỏi đá.

Lý Dào Quyên với một ống tay áo trống.
Lý Dào Quyên xuất hiện trong trường chình của VTV.

Quyên là con thứ hai trong gia đình có ba anh chị em. Chị gái phải nghỉ học từ năm lớp 5 để phụ giúp bố mẹ, nhường cơ hội tới trường cho Quyên và em út.

Năm 10 tuổi, Quyên bị tai nạn điện giật nên chỉ còn lại cánh tay trái. Càng lớn lên, em càng cảm thấy mặc cảm về khiếm khuyết trên cơ thể mình. Học tập là cách giúp Quyên quên đi nỗi buồn ấy. Quyên kể nhà cách trường tận 7km, nhưng ngày nào cũng dậy rất sớm để đi bộ đến trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trường THPT Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) tự hào khi nói về học trò của mình: "Lý Dào Quyên có hạnh kiểm tốt ở lớp, có sự cố gắng trong học tập, lực học các năm đều khá. Khi biết em đỗ đại học, thầy cô trong trường rất tự hào".

Được biết, mới đây vào ngày 26.2.2022, với hoàn cảnh đặc biệt của mình, Lý Dào Quyên được lựa chọn để xuất hiện trong chương trình Trạm yêu thương phát sóng trên kênh VTV1.

Tại đây, Quyên đã kể về hành trình "ngược gió" tìm con chữ của mình trên giảng đường Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội.

Mẹ Quyên đã ngất xỉu khi hay tin em bị kẻ gian móc trộm mất tiền.
Mẹ Quyên đã ngất xỉu khi hay tin em bị kẻ gian móc trộm mất tiền.

Ông Bàn Tuấn Năng - Trưởng Ban đại diện người Dao Việt Nam chia sẻ: "Thương vô cùng khi thấy cậu ấy đứng khóc ở bến xe Mỹ Đình vì bị kẻ gian lấy mất số tiền bố vay cho để đóng học. Quyên cứ nằng nặc đòi thôi học về nhà chăm sóc mẹ. Những ngày qua, chúng tôi tìm chỗ ở tạm thời cho Quyên, vừa giúp em có chút đồ ăn vì thằng bé không kiếm được việc làm.

Ban đại diện người Dao Việt Nam không có quỹ nên rất mong các cơ quan báo chí đăng tải thông tin giúp nhiều mạnh thường quân biết để giúp đỡ Quyên tiếp tục theo đuổi giấc mơ học tập".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22058 - em Lý Dào Quyên xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp em Lý Dào Quyên, SĐT: 0945636409. STK: 1018313251, Ngân hàng Vietcombank,  chủ TK: Lý Dào Quyên. Địa chỉ em Quyên đang ở trọ tại: Đội 8, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Trình tự, thủ tục vay vốn sinh viên 2022

LƯƠNG HẠNH |

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là mẫu Giấy xác nhận dành cho sinh viên có nhu cầu vay vốn để giảm nhẹ gánh nặng, khó khăn về tài chính. Để xin được Giấy xác nhận vay vốn, sinh viên cần nắm trình tự, thủ tục vay vốn mới nhất.

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội cảm ơn tân sinh viên vì chọn nghề giáo

Linh Chi - Việt Anh |

Trong buổi lễ khai giảng năm học mới, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có lời nhắn nhủ tới các tân sinh viên về sự tử tế, yêu quý và tôn trọng lẫn nhau.

Sinh viên ĐH Tài nguyên Môi trường bị bạn đánh gục, nhà trường lên tiếng

Vân Trang |

Một nam sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị bạn đánh nằm gục ngay hành lang lớp học. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trình tự, thủ tục vay vốn sinh viên 2022

LƯƠNG HẠNH |

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là mẫu Giấy xác nhận dành cho sinh viên có nhu cầu vay vốn để giảm nhẹ gánh nặng, khó khăn về tài chính. Để xin được Giấy xác nhận vay vốn, sinh viên cần nắm trình tự, thủ tục vay vốn mới nhất.

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội cảm ơn tân sinh viên vì chọn nghề giáo

Linh Chi - Việt Anh |

Trong buổi lễ khai giảng năm học mới, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có lời nhắn nhủ tới các tân sinh viên về sự tử tế, yêu quý và tôn trọng lẫn nhau.

Sinh viên ĐH Tài nguyên Môi trường bị bạn đánh gục, nhà trường lên tiếng

Vân Trang |

Một nam sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị bạn đánh nằm gục ngay hành lang lớp học. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.