Thông tin mới nhất về kế hoạch đón sinh viên trở lại trường học

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều trường đại học đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính cho biết, hiện tại Học viện vẫn tổ chức dạy học trực tuyến và chưa có thời gian cụ thể về việc đón sinh viên trở lại trường học. Học viện đang tiến hành khảo sát tình hình tiêm vaccine COVID-19 với toàn bộ sinh viên để đưa ra kế hoạch cụ thể về việc đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp.

NGND - TS.Nguyễn Đình Thi  - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, nhà trường hiện đang theo dõi tình hình diễn biến của dịch và dự kiến giữa tháng 11 sẽ cho sinh viên trở lại trường, ưu tiên sinh viên năm cuối đến trường, chuẩn bị bài tốt nghiệp. Sau đó mới cho sinh viên năm 1,2,3 đến trường học trực tiếp.

Tiến sĩ Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội thông tin, dự kiến sinh viên bắt đầu học theo hình thức trực tuyến từ 25.10 và tùy vào diễn biến tiếp theo của dịch bệnh, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng cho sinh viên khóa mới vào tháng 11.

Đại diện Trường đại học Thủy lợi cho biết, hiện tại nhà trường chưa có kế hoạch về việc đón tiếp sinh viên trở lại trường. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh cũng như những quy định cụ thể về phòng chống dịch tại Hà Nội, nhà trường sẽ có thông báo tới sinh viên về lịch đi học lại.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận Tải cho biết, căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể, dự kiến sinh viên có thể quay lại trường vào đầu tháng 11.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có trên 16.000 sinh viên từ nhiều tỉnh, thành phố trở lại giảng đường các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên để học tập trực tiếp. Dự kiến, trong tháng 10, nhà trường sẽ đón hết sinh viên về học trực tiếp.

Việc cho sinh viên trở lại giảng đường học tập không thực hiện theo hình thức “dàn hàng ngang” mà theo từng ngành, theo khóa học, trên cơ sở khảo sát dịch tễ.

PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, nhà trường đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung.

Cụ thể, nhà trường đã chủ động phối hợp với y tế phường tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, giảng viên và một số sinh viên ở tại Hà Nội. Tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng học, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại học tập trung.

Dự kiến, những sinh viên ở các tỉnh thành chưa tiêm sẽ được trường tổ chức đăng kí tiêm ngay sau khi đi học tập trung trở lại.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch để từng bước mở cửa trường học, ưu tiên học sinh ở "vùng xanh" được đến trường.

Phương án đón học sinh Hà Nội trở lại trường học

Tường Vân |

Về việc tổ chức dạy học cho học sinh trong bối cảnh "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", UBND thành phố Hà Nội giao Sở GDĐT chủ trì cùng các cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động giáo dục tương ứng cấp độ dịch tại các địa bàn.

Thủ tướng: Sớm đưa học sinh trở lại trường học an toàn với dịch bệnh

Đặng Chung |

Để sớm ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và sớm đưa học sinh trở lại trường học an toàn với dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch để từng bước mở cửa trường học, ưu tiên học sinh ở "vùng xanh" được đến trường.

Phương án đón học sinh Hà Nội trở lại trường học

Tường Vân |

Về việc tổ chức dạy học cho học sinh trong bối cảnh "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", UBND thành phố Hà Nội giao Sở GDĐT chủ trì cùng các cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động giáo dục tương ứng cấp độ dịch tại các địa bàn.

Thủ tướng: Sớm đưa học sinh trở lại trường học an toàn với dịch bệnh

Đặng Chung |

Để sớm ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và sớm đưa học sinh trở lại trường học an toàn với dịch bệnh.