Vẫn có người ngộ độc rượu: Không lẽ bó tay?

Thùy Linh |

Thời gian qua, hàng chục người đã chết, hàng trăm người phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu nhưng câu hỏi đơn vị nào phải chịu trách nhiệm trong vấn đề quản lý rượu bia vẫn chưa được trả lời.

Tại Hội thảo Tác hại của việc lạm dụng rượu bia, xử trí và điều trị ngộ độc rượu có methenol do Bộ Y tế tổ chức ngày 10.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến thừa nhận, thời gian qua, nhiều người tử vong do ngộ độc rượu, song trách nhiệm của các cơ quan chức năng không được phân định rõ ràng, dẫn đến thực tế khó xử lý. 

Theo Thứ trưởng Tiến, để quản lý rượu, Chính phủ đã ban hành NĐ số 94/2012/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 1.1.2013 nhằm siết chặt việc sản xuất, kinh doanh rượu. Tuy nhiên qua gần 4 năm thực hiện, tình trạng nấu rượu, bán rượu không phép, không nhãn mác vẫn tràn lan trên thị thường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến lo ngại tình trạng không đơn vị nào chịu trách nhiệm về việc rượu độc gây tử vong hàng chục người. Ảnh: Thùy Linh

“Hầu hết những người ngộ độc rượu chết một cách tức tưởi, những người sống sót cũng để lại hậu quả nặng nề, vậy khi truy cứu, việc này sẽ thuộc trách nhiệm của của cơ quan cụ thể nào, chứ không chỉ nói sống chết tại số hay trách nhiệm tại “trời”. Do vậy cần có phân công cụ thể trách nhiệm để mỗi khi xảy ra sự việc, xử lý trách nhiệm đúng người, đúng việc, đúng đối tượng” - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Phú Cường - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương - cho rằng, NĐ 94 quy định, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải đáp ứng những điều kiện như: Có giấy phép sản xuất, giấy phép kinh doanh; sản xuất phải có đăng ký chất lượng sản phẩm; các hộ kinh doanh rượu phải có hợp đồng buôn bán, tiêu thụ rượu… Tuy nhiên, phần lớn các hộ sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là các hộ nấu rượu thủ công vẫn còn rất thờ ơ, thậm chí một số hộ chưa biết đến Nghị định 94/2012/NĐ-CP. Bên cạnh đó, việc phân cấp quản lý sản phẩm rượu gây khó khăn cho các ngành chức năng trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát bởi ngành công thương được giao quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhưng rượu ngâm thuốc lại do ngành y tế quản lý...

Theo ông Cường, cần phải có chế tài xử lý đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh rượu không có giấy phép sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, với cồn công nghiệp, yêu cầu các cơ sở sản xuất phải pha thêm màu để người dân phân biệt, tránh uống phải rượu pha cồn công nghiệp. 

Hình ảnh tổn thương não của nạn nhân ngộ độc rượu (Ảnh: BVCC)

 

 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đau đầu tìm giải pháp xử lý rượu độc chứa methanol

Thùy Linh |

Tình trạng ngộ độc rượu chứa methanol đang khiến dư luận vô cùng lo lắng. Trong khi có đến 70 - 80% rượu trên thị trường không nhãn mác, trôi nổi.

Thầy giáo người Bỉ có nguy cơ bị mù mắt vì ngộ độc rượu methanol ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sau khi mua rượu trắng về nhà uống, thầy giáo 33 tuổi, người Bỉ, hiện đang sống ở phố Pháo Đài Láng- quận Đống Đa- Hà Nội có biểu hiện mờ mắt, đau bụng. Sau gần 2 tuần điều trị, đến nay mắt anh vẫn chưa thể nhìn thấy gì.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Đau đầu tìm giải pháp xử lý rượu độc chứa methanol

Thùy Linh |

Tình trạng ngộ độc rượu chứa methanol đang khiến dư luận vô cùng lo lắng. Trong khi có đến 70 - 80% rượu trên thị trường không nhãn mác, trôi nổi.

Thầy giáo người Bỉ có nguy cơ bị mù mắt vì ngộ độc rượu methanol ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sau khi mua rượu trắng về nhà uống, thầy giáo 33 tuổi, người Bỉ, hiện đang sống ở phố Pháo Đài Láng- quận Đống Đa- Hà Nội có biểu hiện mờ mắt, đau bụng. Sau gần 2 tuần điều trị, đến nay mắt anh vẫn chưa thể nhìn thấy gì.