Trẻ em phải nhập viện vì sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng

Hương Giang |

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua muỗi. Thống kê tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm 2023 đến nay có 133 trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết, đặc biệt từ đầu tháng 8.2023 đến nay đã có 97 trẻ phải nhập viện điều trị.

Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm bùng phát. Đặc biệt là sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng.

Theo các bác sĩ, ngoài các dấu hiệu sốt, mệt mỏi, đau bụng giống với các bệnh lý thông thường, nếu trẻ có thêm triệu chứng đau đầu, buồn nôn, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da cha mẹ cần nghĩ ngay đến trẻ mắc sốt xuất huyết và đưa đến cơ sở y tế để thăm khám.

Thống kê tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm 2023 đến nay đã tiếp nhận 133 trẻ sốt xuất huyết, đặc biệt từ đầu tháng 8 đến nay đã có 97 trẻ nhập viện, trong đó có nhiều bệnh nhi ở dấu hiệu cảnh báo. May mắn là chưa có trường hợp nào tử vong.

Các dấu hiệu bệnh trở nặng cha mẹ cần chú ý

Theo Ths.BS Đỗ Thị Thúy Nga - Phó trưởng Khoa Nội tổng quát - Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Trung ương, giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 của bệnh là thời kì bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm đặc biệt là trẻ có biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiểu ít, hoặc trẻ có tình trạng chảy máu nặng như chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hóa là những tình trạng bệnh nặng cần đưa ngay đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

Với bệnh lý sốt xuất huyết, nếu được phát hiện sớm từ những ngày bệnh đầu tiên khi trẻ chỉ có những biểu hiện của sốt mà chưa có những tình trạng dấu hiệu cảnh báo thì các bác sĩ có thể hướng dẫn cha mẹ theo dõi trẻ ở nhà.

Một số biện pháp chăm sóc trẻ sốt xuất huyết tại nhà

Hạ nhiệt, hạ sốt cho trẻ tại nhà bằng cách cho trẻ uống thuốc Paracetamol hàm lượng 10-15mg/Kg, uống cách từ 4-6 giờ.

Đặc biệt không cho trẻ uống các loại thuốc hạ sốt khác như Analgin, Aspirin, Ibuprofen…

Cho trẻ nằm trong phòng thoáng mát và nới rộng quần áo.

Bù nước cho trẻ: Cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường. Có thể uống nước hoa quả, Oresol và cho trẻ uống rải đều nước trong ngày. Đặc biệt chú ý không được uống dồn một lúc, điều này có thể khiến trẻ bị chướng bụng, đầy bụng và có thể bị đau bụng.

Về dinh dưỡng: Cho trẻ ăn lỏng dễ tiêu và đặc biệt không cho trẻ ăn đồ cứng, nhiều chất xơ. Không cho trẻ ăn uống đồ có ga, có màu nâu hoặc đen vì có thể gây nhầm lẫn trong vấn đề chẩn đoán bệnh.

Một số biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết tại nhà

Vệ sinh sạch sẽ quanh khu vực sinh sống.

Làm sạch dụng cụ chứa nước hoặc đậy nắp, đổ bỏ để tránh muỗi có điều kiện đẻ trứng.

Nên để trẻ nằm ngủ trong màn hoặc với trẻ sinh hoạt ngoài trời nên sử dụng chế phẩm đuổi muỗi, tránh trẻ bị muỗi đốt.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Dân lo dịch sốt xuất huyết "tấn công" vì sống cạnh hồ nước ngập rác thải

HOÀI LUÂN - PHÚC ĐẠT |

Trong khi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở thủ đô Hà Nội, nhiều người dân sống gần khu vực hồ Linh Quang (phường Văn Chương, Đống Đa) cảm thấy hoang mang, lo ngại dịch bệnh sẽ tấn công vì sống cạnh hồ nước đang bị ô nhiễm, rác thải bủa vây.

"Điểm nóng" sốt xuất huyết ở Hà Nội ngập trong rác thải

VĨNH HOÀNG - KHÁNH AN |

Giữa thời điểm xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì là "điểm nóng" về ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết của Hà Nội, rác thải vẫn bị vứt tràn lan ra sông, mương, cống, gây ô nhiễm môi trường.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM vẫn chưa có dấu hiệu dừng

NGUYỄN LY |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, tình hình dịch sốt xuất huyết trong tuần qua trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tăng. Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn, số ca sốt xuất huyết nhập viện vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Điểm mặt loạt công sở ngự tại các khu "đất vàng" ở Nghệ An mà bỏ hoang

QUANG ĐẠI |

Quá trình xử lý gặp nhiều vướng mắc do quy hoạch, quy trình, nên nhiều trụ sở các cơ quan, đơn vị tại Nghệ An sau sáp nhập hoặc di chuyển rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài.

Cổ phiếu VinFast tụt mạnh 44%, vẫn là nhà sản xuất ôtô có giá trị vốn hóa cao thứ ba thế giới

Quý An |

Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Mỹ của VinFast giảm 83 tỉ USD trong phiên vừa qua.

Người dân kênh xáng Nàng Mau 2 vui mừng vì sắp có đường mới từ Quỹ Tấm lòng Vàng

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Sáng 30.8, tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ đã chính thức khởi công. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân dọc con kênh kết nối giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh khi đến trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính lại cấp gió để tránh cảnh dừng tàu du lịch vịnh Hạ Long khi trời đẹp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Báo Lao Động đã có loạt bài về việc tàu du lịch vịnh Hạ Long liên tục bị dừng hoạt động do dự báo thời tiết không sát với thực tế, khiến du khách bức xúc, chủ tàu thiệt hại về kinh tế. Theo một dự thảo liên quan đến phương tiện thủy đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, bất cập này dự kiến sẽ được tháo gỡ.

Bị dọa "nhà có việc không ai đến" nếu không góp tiền vẽ tranh tường quanh thôn

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Theo phản ánh của người dân thôn Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, nếu họ không đóng góp tiền vẽ tranh lên các bức tường quanh làng xóm, khi gia đình có người chết sẽ không được thôn hỗ trợ tổ chức tang lễ.

Dân lo dịch sốt xuất huyết "tấn công" vì sống cạnh hồ nước ngập rác thải

HOÀI LUÂN - PHÚC ĐẠT |

Trong khi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở thủ đô Hà Nội, nhiều người dân sống gần khu vực hồ Linh Quang (phường Văn Chương, Đống Đa) cảm thấy hoang mang, lo ngại dịch bệnh sẽ tấn công vì sống cạnh hồ nước đang bị ô nhiễm, rác thải bủa vây.

"Điểm nóng" sốt xuất huyết ở Hà Nội ngập trong rác thải

VĨNH HOÀNG - KHÁNH AN |

Giữa thời điểm xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì là "điểm nóng" về ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết của Hà Nội, rác thải vẫn bị vứt tràn lan ra sông, mương, cống, gây ô nhiễm môi trường.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM vẫn chưa có dấu hiệu dừng

NGUYỄN LY |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, tình hình dịch sốt xuất huyết trong tuần qua trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tăng. Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn, số ca sốt xuất huyết nhập viện vẫn chưa có dấu hiệu dừng.