Toàn dân sẽ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

ANH PHƯƠNG |

Hôm qua (21.2), Bộ Y tế đã chính thức công bố “Báo cáo tiến độ lập hồ sơ sức khỏe cá nhân gắn với Bảo hiểm y tế toàn dân và chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cấp xã, phường. Và quan trọng với việc có hồ sơ quản lý sức khỏe, mỗi người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe ngay từ ban đầu chứ không còn phải đợi tới khi có bệnh mới đi khám.

Phát hiện sớm các bệnh thông thường

Trước khi công bố chính thức báo cáo này, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã cho triển khai thí điểm việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại 3 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Thọ. Theo báo cáo, hiện nay, Phú Thọ đã thí điểm việc lập hồ sơ quản asức khỏe cá nhân tại huyện Yên Lập, khám và lập hồ sơ sức khỏe cho hơn 62.000 người, đạt 67%. Dự kiến từ tháng 3 đến hết tháng 6.2017, Phú Thọ đặt mục tiêu khám và lập hồ sơ sức khỏe cho trên 90% dân số trên địa bàn.

Tại Bắc Ninh, Sở Y tế cho biết đến hết tháng 3.2017 mô hình thí điểm lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tiếp tục được nhân rộng và hoàn thành tại 7 xã, trong đó Quế Võ: 3 xã, Tiên Du: 2 xã và Lương Tài: 2 xã. Triển khai từ năm 2016, đến nay, 2 xã Chi Lăng và Phù Lương thuộc huyện Quế Võ thực hiện thí điểm việc lập hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cá nhân, trong đó 13.947 người dân được khám, tư vấn và lập hồ sơ sức khỏe. Dự kiến, trong tháng 5-6 tới, Bắc Ninh sẽ triển khai trong toàn tỉnh.

Còn tại Hà Nội, từ năm 2014 đã triển khai mô hình bác sĩ gia đình và đã thực hiện quản lý trên 35.000 hồ sơ sức khỏe. Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đang xây dựng kế hoạch triển khai quản lý hồ sơ cá nhân để trình UBND TP.Hà Nội phê duyệt. Hà Nội sẽ thành lập Ban chỉ đạo từ cấp thành phố đến các quận, huyện để dự kiến từ tháng 3 tới tháng 9.2017 sẽ hoàn thành mục tiêu. Đầu tháng 2, khi làm việc với ngành y tế Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chứng kiến thực tế là lượng người dân đến khám ở trạm y tế cấp phường khi chưa có bệnh là rất thấp, chỉ khoảng 10%. Nguồn kinh phí BHYT cấp cho trạm y tế cấp xã, phường chỉ tương đương 1%, tuyến huyện khoảng 20%, trong khi ở các nước phát triển, tối thiểu 50% kinh phí BHYT sẽ chuyển cho y tế tuyến quận, huyện, xã, phường.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nếu chỉ dành 10% nguồn kinh phí BHYT cho công tác khám-chữa bệnh định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho từng người dân kết hợp tư vấn sức khỏe, định hướng chuyển tuyến cho người dân khi có bệnh và quản lý các bệnh mãn tính trên địa bàn như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, hô hấp… thì đây chính là lời giải cho những vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế xã, phường, người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu thực sự chứ không còn cảnh có bệnh mới đi khám. Cùng với việc được đầu tư thêm kinh phí, cán bộ y tế cơ sở có thêm nhiều việc để làm, thu nhập được cải thiện và năng lực chuyên môn cũng tăng lên. Từ đó, người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng như nhận thức được lợi ích của việc mua thẻ BHYT. Bộ Y tế khẳng định: Đối với người dân, khi cần khám-chữa bệnh có thể dịch chuyển thông suốt trong hệ thống y tế, các thông tin về sức khoẻ người bệnh được cung cấp cho thầy thuốc nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị người bệnh, giúp họ được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và phối hợp, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí tiền túi của mỗi người dân cho việc khám-chữa bệnh.

Thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân với thẻ bảo hiểm điện tử

Trong khi đó, việc có hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân giúp ngành y tế phát hiện sớm và giải quyết sớm ngay tại tuyến khám-chữa bệnh ban đầu đối với bệnh thông thường, hạn chế biến chứng và diễn biến bệnh tật nặng, giúp giảm quá tải bệnh viện, giảm áp lực đối với ngành y tế.

Mặt khác, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh thông suốt các tuyến, giúp việc chẩn đoán chính xác, phối hợp điều trị thống nhất, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn.

Đối với quỹ BHYT, việc chẩn đoán, điều trị bệnh sớm sẽ đơn giản hơn, hạn chế bớt việc sử dụng kỹ thuật cao, do vậy giảm bớt chi phí BHYT. Đồng thời, khi thông tin người bệnh thông suốt, việc quản lý chi phí bảo hiểm dễ dàng hơn, hạn chế bớt việc gian lận.

Hôm qua, Bảo hiểm Việt Nam cũng đã họp báo, thông tin về việc triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Trong đó nêu yêu cầu của Chính phủ với mạng lưới BHYT là trong năm 2017 hoàn thành áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT và BH thất nghiệp. Nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BH thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả BHYT đúng, kịp thời và tránh thất thoát.

Lập sổ chăm sóc sức khỏe cá nhân và quản lý đúng nguồn thu-chi bảo hiểm y tế thì mục tiêu người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay từ ban đầu sẽ không xa vời. Từ những kết quả ban đầu đáng khích lệ ở Bắc Ninh, Phú Thọ và sắp tới là Hà Nội mô hình sẽ được nhân rộng toàn quốc.

ANH PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.