Thừa Thiên Huế: Số ca sốt xuất huyết gấp 2 lần cả năm 2021, đã có ca tử vong

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết đã gấp 6,6 lần cùng kỳ, gấp 2 lần cả năm 2021 và đã có ca tử vong.

Ngày 13.7, theo số liệu báo cáo từ Sở Y tế Thừa Thiên Huế, tính đến hết ngày 10.7, toàn tỉnh đã ghi nhận 286 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 41 ca ngoại lai.

Tỉnh này đã ghi nhận 1 ca tử vong, có địa chỉ tại phường Tây Lộc (TP. Huế). Hiện, đang có 84 ca bệnh sốt xuất huyết chưa qua 14 ngày tại 47 xã, phường, thị trấn.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thừa Thiên Huế, số ca mắc mới đến ngày 10.7 đã tăng 6,6 lần so với cùng kỳ năm 2021 (10.7.2021 có 43 ca) và tăng 2 lần so với tổng số ca của cả năm 2021 (năm 2021 có 142 ca).

Các ca bệnh sốt xuất huyết hiện nay tập trung chủ yếu tại TP. Huế với 130 ca, huyện Phú Lộc 44 ca, huyện Quảng Điền 31 ca. Hiện tại, số ca mắc mới đang có chiều hướng ổn định, trung bình ghi nhận 6 - 8 ca/ngày trong 3 - 4 tuần vừa qua.

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, Sở Y tế Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân tổ chức diệt lăng quăng (bọ gậy) là cách đơn giản và hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết Dengue đang gia tăng hiện nay.

Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà, không để các dụng cụ phế thải đọng nước làm phát sinh loăng quăng, muỗi. Không có lăng quăng (bọ gậy), thì không có muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Người dân cùng với chính quyền địa phương và ngành y tế chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và thực hiện một số biện pháp như lật úp các dụng cụ chứa nước chưa dùng đến.

Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; thay nước bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn; thả cá vào dụng cụ chứa nước; ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai ghi nhận ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 8.7, đại diện Sở Y tế xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay.

TPHCM: Hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng báo động ở 2 huyện

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 21.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Huyện Cần Giờ và Nhà Bè là địa phương có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.

Số người mắc sốt xuất huyết tăng 75% so với năm ngoái, 29 ca tử vong

Thùy Linh |

Bộ Y tế cho biết, theo thống kê từ các địa phương, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 52.572 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 74,9%, tử vong tăng 24 trường hợp.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Đồng Nai ghi nhận ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 8.7, đại diện Sở Y tế xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 9 do sốt xuất huyết tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay.

TPHCM: Hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng báo động ở 2 huyện

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 21.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Huyện Cần Giờ và Nhà Bè là địa phương có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.

Số người mắc sốt xuất huyết tăng 75% so với năm ngoái, 29 ca tử vong

Thùy Linh |

Bộ Y tế cho biết, theo thống kê từ các địa phương, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 52.572 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 74,9%, tử vong tăng 24 trường hợp.