Sưng mặt, cấp cứu do làm đẹp cấp tốc đón Tết

Lệ Hà |

Trước Tết, nhiều chị em sử dụng các dịch vụ làm đẹp để "tân trang" nhan sắc. Không ít người vẫn tìm đến những cơ sở làm đẹp không uy tín để rồi gánh hậu quả.

TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu trung ương) kể: Thời điểm này, nhiều chị em muốn làm đẹp đón Tết nên đã tìm đến các cơ sở làm đẹp. Tuy nhiên, có không ít cơ sở không đảm bảo, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do làm đẹp ở những cơ sở thẩm mỹ không an toàn.

Như trường hợp của chị T.L.T, ở Hà Nội đầu tư cả chục triệu đồng để tiêm tế bào gốc tự thân. Chị T đã tới một cơ sở được quảng cáo an toàn tuyệt đối, không mất thời gian hồi phục, có thể sinh hoạt, đi làm bình thường ngay sau khi thực hiện.

Tại đây, chị T được tư vấn lấy máu và sử dụng các loại máy móc công nghệ được giới thiệu là tách chiết ra tế bào gốc. Sau khi tách chiết xong, họ lấy ra và tiêm trở lại vào vùng mặt.

Hiểm hoạ tiêm filler ở nơi không đảm bảo. Ảnh: BVCC
Hiểm hoạ tiêm filler ở nơi không đảm bảo. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong đang trên đường về nhà chị T bị ngất nên được cấp cứu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Dịch vụ phổ biến nhất là tiêm filler đang được nhiều người ưa chuộng. Vừa qua, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận bệnh nhân biến chứng của tiêm chất làm đầy. Sau tiêm tiêm filler vào vùng mặt tại một cơ sở làm đẹp, bệnh nhân có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau áp xe, chảy dịch nhiều khi loét.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Nguyên nhân của là do kĩ thuật không đảm bảo vô trùng, tiêm sai vị trí hoặc chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Việc tiêm không đúng này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm chảy máu, nhiễm trùng, tắc mạch mắt dẫn đến mù loà, tắc mạch não dẫn đến liệt... Những bệnh nhân được tiêm các chất làm đầy kém chất lượng, tiêm silicon lỏng còn phải chịu đựng những biến chứng dai dẳng rất khó khăn để điều trị dứt điểm.

Tiêm filler là kỹ thuật không quá phức tạp, có thể tiến hành một cách đơn giản tuy nhiên sử dụng loại filler nào, kĩ thuật tiêm ra sao để vừa đạt hiệu quả vừa đảm bảo an toàn bác sĩ cần có những hiểu biết về giải phẫu của vùng tiêm và cần được đào tạo về kĩ thuật một cách đầy đủ để tránh các biến chứng đáng tiếc.

Thời điểm cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao khiến tỉ lệ biến chứng cũng có xu hướng gia tăng theo. Các cơ sở làm đẹp không ngại quảng cáo "mạnh miệng" khiến khách hàng dễ dàng tin tưởng. Điểm chung của nhiều ca biến chứng sau khi làm đẹp thời gian gần đây, theo các chuyên gia là do sử dụng các dịch vụ, thuốc chưa được cấp phép tại Việt Nam. Từ đó, các phương pháp này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, nguy hiểm tới tính mạng của con người.

Bác sĩ Vũ Thái Hà cho biết thêm, việc điều trị tế bào gốc trong một số lĩnh vực khác (như lĩnh vực làm đẹp) hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Lý do công nghệ này chưa được sử dụng rộng rãi là các công trình nghiên cứu chưa chứng minh có kiểm soát được tế bào gốc đi tới cơ quan đích hay không, từ đó có nguy cơ sinh khối u. Chính vì vậy, những cơ sở quảng cáo sử dụng công nghệ tế bào gốc trong làm đẹp hiện nay đều thực hiện trái phép.

Có rất nhiều tai biến có thể xảy ra nếu làm đẹp không đảm bảo. Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp, nhưng đẹp phải đi đôi với an toàn. Chị em nên đến những đơn vị thẩm mỹ uy tín, nên biết người làm cho mình là ai, có chuyên môn hay không? Đừng vì ham làm đẹp mà mất Tết.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Tế bào gốc từ người chưa được cấp phép cho các cơ sở làm đẹp, y tế tư nhân

NHÓM PV |

Sử dụng tế bào gốc từ người trong điều trị bệnh mãn tính (tiểu đường, xơ gan, mỡ máu...) và làm đẹp hiện chưa được cấp phép rộng rãi tại nước ta. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng chi tiền, nhiều cơ sở khám chữa bệnh và làm đẹp vẫn đang lợi dụng công nghệ tế bào gốc từ người để quảng cáo, kinh doanh trục lợi.

Làm đẹp mùa lễ hội cuối năm, đẹp nhưng phải an toàn

Bảo Phương |

Tháng 12 là tháng của những bữa tiệc cuối năm, dạ hội, gặp gỡ bạn bè, ăn mừng một năm mới sắp tới. Đây là thời điểm nhu cầu làm đẹp tăng cao, do đó, việc lựa chọn các phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả trở thành mối quan tâm được đặt lên hàng đầu.

Chữa bệnh, làm đẹp theo chuyên gia mạng, tiền mất tật mang

Hà Lê |

Trào lưu chữa bệnh, làm đẹp trên mạng ngày càng rầm rộ. Tuy nhiên, đẹp chưa thấy, bệnh không khỏi, chỉ thấy người bệnh gánh hậu quả.

Nhạc viện TPHCM tìm hiểu việc Lưu Thiên Hương tố cáo bị đồng nghiệp hành xử bạo lực

Anh Trang |

Báo Lao Động liên hệ với Giám đốc Nhạc viện TPHCM chiều ngày 12.1 để tìm hiểu thêm về sự việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố cáo bị đồng nghiệp có hành xử bạo lực.

Mặt bằng "đắt xắt ra miếng" vẫn được nhiều thương hiệu ngành F&B săn đón

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Từ đầu năm 2023 đến nay, hàng loạt mặt bằng ở thành phố được người thuê trả lại. Điều này tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành Thực phẩm và Đồ uống (F&B) lựa chọn những mặt bằng đẹp tại các vị trí đắc địa của TPHCM để phát triển kinh doanh của họ.

Đại án Việt Á, Viện Kiểm sát bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho 2 bị cáo

Việt Dũng |

Người không nhận tiền của Việt Á là Nguyễn Thành Danh cùng cựu nhân viên cũ bất ngờ được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Mức giá bất ngờ của biển số ngũ quý 1 đẹp nhất phiên đấu giá biển số 12.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong sáng 12.1, đã diễn ra phiên đấu giá 3.500 biển số đẹp của các tỉnh thành trên cả nước. Kết thúc phiên đấu giá lần này, các biển số siêu đẹp của Hà Nội đều có mức giá tiền tỉ như: 30L-088.99; 30K-939.99;...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Chí Long |

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam.

Tế bào gốc từ người chưa được cấp phép cho các cơ sở làm đẹp, y tế tư nhân

NHÓM PV |

Sử dụng tế bào gốc từ người trong điều trị bệnh mãn tính (tiểu đường, xơ gan, mỡ máu...) và làm đẹp hiện chưa được cấp phép rộng rãi tại nước ta. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng chi tiền, nhiều cơ sở khám chữa bệnh và làm đẹp vẫn đang lợi dụng công nghệ tế bào gốc từ người để quảng cáo, kinh doanh trục lợi.

Làm đẹp mùa lễ hội cuối năm, đẹp nhưng phải an toàn

Bảo Phương |

Tháng 12 là tháng của những bữa tiệc cuối năm, dạ hội, gặp gỡ bạn bè, ăn mừng một năm mới sắp tới. Đây là thời điểm nhu cầu làm đẹp tăng cao, do đó, việc lựa chọn các phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả trở thành mối quan tâm được đặt lên hàng đầu.

Chữa bệnh, làm đẹp theo chuyên gia mạng, tiền mất tật mang

Hà Lê |

Trào lưu chữa bệnh, làm đẹp trên mạng ngày càng rầm rộ. Tuy nhiên, đẹp chưa thấy, bệnh không khỏi, chỉ thấy người bệnh gánh hậu quả.