Sản phụ không kịp tới viện, sinh con trên taxi

TH |

Thai phụ ở Gia Lâm (Hà Nội) đón taxi đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108 để sinh con nhưng tới gần Nhà hát Lớn, thai phụ bất ngờ đau bụng dữ dội, chuyển dạ, sinh luôn trên taxi.

Sáng 27.9, sản phụ mang thai 40 tuần có dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình gọi taxi chở từ nhà đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108 để sinh con. Khi xe đi tới gần Nhà hát Lớn (Hà Nội), thai phụ đau bụng dữ dội và em bé chào đời ngay trên ghế taxi.

Sau đó taxi tiếp tục chạy đến bệnh viện, kíp y bác sĩ tại khoa Sản Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã nhanh chóng có mặt đưa hai mẹ con vào cấp cứu. Bé được ủ ấm, ổn định thân nhiệt, đồng thời bác sĩ hút đờm nhớt, làm thông đường thở, kẹp và cắt dây rốn cho bé. Bé trai nặng 2,9 kg, hồng hào, khỏe mạnh.

Sau khi xử trí cấp cứu xong, các bác sĩ đã chuyển hai mẹ con sản phụ lên khoa Sản để tiến hành bóc nhau thai nhân tạo, dùng thuốc tăng co bóp tử cung. Mẹ được kiểm tra tổn thương đường sinh dục, xử lý vết rách tầng sinh môn. Hai mẹ con được tiêm phòng uốn ván và chống nhiễm trùng. 

Hiện sức khoẻ 2 mẹ con ổn định.

TH
TIN LIÊN QUAN

Cấp cứu sản phụ sinh con theo cách "thuận tự nhiên"

LH |

Ngày 20.9, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết: Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ 34 tuổi bị vỡ tử cung đẻ con tại nhà, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ chật vật thuyết phục sản phụ mang thai đôi suy yếu tiến hành mổ đẻ

Thùy Linh |

Các bác sĩ BVĐK Bắc Mê, Hà Giang vừa cứu sống 3 mẹ con sản phụ người dân tộc chưa từng đến bệnh viện khám thai nên không biết mang thai đôi. Sau một hồi thuyết phục, sản phụ mang song thai đang suy yếu mới đồng ý cho bác sĩ mổ bắt con.

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Gia Lai làm rõ vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ

Nam Phong |

Ngày 30.8, tin từ Bộ Y tế cho biết, đã chỉ đạo Sở Y tế Gia Lai kiểm tra, làm rõ thông tin việc  bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình (Trưởng Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cắt nhầm bàng quang một sản phụ khi sinh mổ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cấp cứu sản phụ sinh con theo cách "thuận tự nhiên"

LH |

Ngày 20.9, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết: Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ 34 tuổi bị vỡ tử cung đẻ con tại nhà, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ chật vật thuyết phục sản phụ mang thai đôi suy yếu tiến hành mổ đẻ

Thùy Linh |

Các bác sĩ BVĐK Bắc Mê, Hà Giang vừa cứu sống 3 mẹ con sản phụ người dân tộc chưa từng đến bệnh viện khám thai nên không biết mang thai đôi. Sau một hồi thuyết phục, sản phụ mang song thai đang suy yếu mới đồng ý cho bác sĩ mổ bắt con.

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Gia Lai làm rõ vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ

Nam Phong |

Ngày 30.8, tin từ Bộ Y tế cho biết, đã chỉ đạo Sở Y tế Gia Lai kiểm tra, làm rõ thông tin việc  bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình (Trưởng Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) cắt nhầm bàng quang một sản phụ khi sinh mổ.