Quảng Ninh: Cả gia đình 5 người bị ngộ độc nấm rừng

T.N.D |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ngày 7.5 cho biết, các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ vừa tiến hành cấp cứu, điều trị thành công 5 người trong một gia đình người dân tộc Dao bị ngộ độc nấm rừng trú tại thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc.

Trước đó, vào chiều 4.5, Khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm lạ trong rừng. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, chị Bàn Thị Hai cùng các con vào rừng hái được nhiều nấm tươi. Sau khi nấu nấm cho cả gia đình cùng ăn, khoảng 30 phút sau cả 5 người đều có biểu hiện ngộ độc, với triệu chứng như: Đau thắt bụng, đầu chóang váng, liên tục nôn ra thức ăn lẫn dịch tiêu hóa...

Do được người dân chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ kịp thời và được các y bác sĩ tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc giải độc và làm các xét nghiệm chẩn đoán nên tình trạng của 5 bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm và dần ổn định. Bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không còn triệu chứng đau bụng, đau đầu.  

Sau 3 ngày điều trị, hiện các bệnh nhân này vẫn phải tiếp tục nằm tại Trung tâm Y tế nhằm để theo dõi, đề phòng biến chứng.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Ba người tử vong, một người nguy kịch do ăn phải nấm độc

L.Hà |

4 người trong một gia đình ở Hà Giang bị ngộ độc nấm nhưng 3 người đã không qua khỏi, nạn nhân cuối cùng đang trong tình trạng nguy kịch.

Lào Cai: 6 học sinh cấp cứu vì ăn phải nấm độc

T.L |

6 em học sinh ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai do ăn phải nấm độc đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên.

6 trẻ em bị ngộ độc nấm tại Lào Cai

Đình Tưởng |

6 trẻ em bị ngộ độc sau khi thấy nấm lạ đã hái và nướng ăn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ba người tử vong, một người nguy kịch do ăn phải nấm độc

L.Hà |

4 người trong một gia đình ở Hà Giang bị ngộ độc nấm nhưng 3 người đã không qua khỏi, nạn nhân cuối cùng đang trong tình trạng nguy kịch.

Lào Cai: 6 học sinh cấp cứu vì ăn phải nấm độc

T.L |

6 em học sinh ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai do ăn phải nấm độc đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên.

6 trẻ em bị ngộ độc nấm tại Lào Cai

Đình Tưởng |

6 trẻ em bị ngộ độc sau khi thấy nấm lạ đã hái và nướng ăn.