Quảng Bình có thêm một bệnh viện với quy mô 350 giường bệnh

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 28.7, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình chính thức khai trương tại TP Đồng Hới với quy mô 350 giường, thực kê 800 giường.

Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình là thành viên của tập đoàn TTH Group - Tập đoàn Y khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.

Bệnh viện có quy mô 350 giường, thực kê 800 giường, cung cấp hầu hết các dịch vụ y tế thông thường và dịch vụ y tế chuyên sâu, dịch vụ công nghệ cao và chi phí hợp lý nhất.

Hoạt động với sứ mệnh “Vì một ngành Y khoa Việt Nam phát triển, một cộng đồng khỏe mạnh”, theo nhận định chung, bệnh viện đi vào hoạt động sẽ góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm tải cho các bệnh viện tại Quảng Bình, đồng thời tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao tiên tiến mà không phải di chuyển sang các tỉnh thành khác, giảm thiểu tối đa chi phí điều trị, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Quảng Bình nói riêng và khu vực lân cận nói chung.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện bất bình vì liên tục bị giả mạo

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Giả mạo tên bệnh viện, biến tấu logo cho gần giống nhất với các bệnh viện lớn tại thành phố, bán thuốc mạo danh bệnh viện… đang được các đối tượng xấu trục lợi để lừa bệnh nhân.

Cán bộ nhân viên Bệnh viện Nho Quan đã nhận lương sau phản ánh của Lao Động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau phản ánh của Lao Động về việc 185 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình) hơn 2 tháng không có lương, ngày 22.7, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan cho biết đã chi trả lương cho người lao động đến hết tháng 5.2023.

Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai

Tô Thế |

Hà Nội - Trước đây, nhiều người dân lợi dụng khi lực lượng chức năng không có mặt đã tổ chức bán hàng ngay trên đường ray tàu hỏa trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đến nay, bằng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng trên đã gần như được dẹp bỏ. Tuy nhiên, những người bán hàng rong lại tìm ra phương thức khác để hoạt động.

Sắp hết hạn, vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Còn một ngày nữa là hệ thống đăng ký xét tuyển nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học.

Fan Blackpink diện áo dài tới sân Mỹ Đình xem đêm nhạc đầu tiên

NHÓM PV |

Hàng nghìn fan nhóm nhạc Blackpink mặc những bộ trang phục đặc biệt, theo tông màu đen - hồng đã đổ về sân Mỹ Đình để thưởng thức đêm diễn tối 29.7.

Phụ huynh thấy rắc rối khi trường yêu cầu phải xác nhận trúng tuyển sớm

Trang Hà |

Để hạn chế thí sinh ảo, không ít trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm phải làm thủ tục xác nhận trúng tuyển. Phụ huynh cho rằng yêu cầu này đang gây rắc rối cho thí sinh.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ có lãi

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Bệnh viện bất bình vì liên tục bị giả mạo

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Giả mạo tên bệnh viện, biến tấu logo cho gần giống nhất với các bệnh viện lớn tại thành phố, bán thuốc mạo danh bệnh viện… đang được các đối tượng xấu trục lợi để lừa bệnh nhân.

Cán bộ nhân viên Bệnh viện Nho Quan đã nhận lương sau phản ánh của Lao Động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau phản ánh của Lao Động về việc 185 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình) hơn 2 tháng không có lương, ngày 22.7, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan cho biết đã chi trả lương cho người lao động đến hết tháng 5.2023.

Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai

Tô Thế |

Hà Nội - Trước đây, nhiều người dân lợi dụng khi lực lượng chức năng không có mặt đã tổ chức bán hàng ngay trên đường ray tàu hỏa trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đến nay, bằng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng trên đã gần như được dẹp bỏ. Tuy nhiên, những người bán hàng rong lại tìm ra phương thức khác để hoạt động.