Phụ chồng khoan giếng người phụ nữ mất toàn bộ da đầu

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho phụ nữ ở tỉnh Điện Biên bị mất toàn bộ da đầu do tai nạn lao động.

Chị H.T.B, 43 tuổi ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên nhớ lại vụ tai nạn xảy ra cách đây gần 3 tháng: Chị làm bún tại thành phố Điện Biên. Tối muộn ngày 22.4, mái tóc dài của chị bị cuốn vào máy khi phụ chồng khoan giếng gây lột toàn bộ da đầu. Sau tai nạn, chị B được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Điện Biên trong tình trạng sốc, kích thích, da niêm nhợt, vết thương lóc toàn bộ da đầu đứt rời.

Mảnh da đầu bị đứt rời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Mảnh da đầu bị đứt rời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, an thần, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, bù dịch. Các điểm chảy máu được cầm bằng thắt nút chỉ hoặc đốt điện. Mảnh da đầu được bảo quản đúng cách trong thùng nước đá.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Điện Biên đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Lúc này mảnh ghép đã đứt rời 12 tiếng, quá mất thời gian vàng 6 tiếng sau khi mảnh da đầu bị đứt rời, cơ hội sống của mảnh ghép hầu như còn rất ít.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân khẩn trương được làm các xét nghiệm cần thiết cũng như hồi sức để toàn trạng được ổn định. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật. Do tính chất phức tạp của ca phẫu thuật (mảnh da đầu bị đứt rời thành 2 mảnh, dập nát, nhiều dị vật), các phẫu thuật viên được chia thành 3 kíp: 2 kíp làm sạch và chuẩn bị mạch tại mảnh da đầu, 1 kíp phẫu thuật tìm và chuẩn bị mạch nhận.

Tóc bệnh nhân đã mọc lại sau hơn 2 tháng phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tóc bệnh nhân đã mọc lại sau hơn 2 tháng phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khoảng 3 giờ, việc nối lại mảnh da đầu đầu tiên (bên phải) được hoàn thành với 1 mối nối động mạch và một mối nối tĩnh mạch. Tương tự như vậy, mảnh da đầu thứ 2 cũng được nối lại với 1 động mạch và 1 tĩnh mạch.

Ca phẫu thuật thành công sau hơn 6 tiếng làm việc liên tục. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và hồi sức tại phòng điều trị tích cực trong 2 ngày sau đó. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng 8 đơn vị máu (tương đương 2.000 cc).

TS.BS Phạm Thị Việt Dung – Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Sau phẫu thuật, mảnh da ghép được theo dõi thường xuyên, có 2 mảnh nhỏ bị hoại tử do bị dập nát nhiều. Sau một tháng, da đầu đã sống và có khả năng mọc tóc khoảng hơn 90%. Sau hơn 1 tháng, toàn bộ đã lành thương.

"Bệnh nhân sẽ cần một vài lần phẫu thuật tiếp theo để chỉnh sửa và bù đắp lại phần nhỏ da đầu không có tóc do quá dập nát. Còn 5% phần da đầu chưa có tóc sẽ được áp dụng kỹ thuật giãn da đầu trong thời gian tới để hồi phục", TS.BS Phạm Thị Việt Dung cho hay.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Ngoài 20 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim, hơn 30 tuổi đã phải phẫu thuật cầu nối động mạch vành

Thùy Linh |

Bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa. Hiện, các bác sĩ gặp nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở tuổi ngoài 20.

Phẫu thuật nối bàn chân đứt lìa cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông

Thành Nhân |

Ngày 6.7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Trung tâm Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đã phẫu thuật khâu nối mạch máu cứu sống bàn chân bị đứt lìa cho một bệnh nhân nam.

Đà Nẵng phẫu thuật thành công ca dị tật thừa 4 ngón chân và tay hiếm gặp

THÙY TRANG |

Một bệnh nhân nhi vừa được các bác sĩ tại Đà Nẵng phẫu thuật thành công cắt bỏ 4 ngón tay và chân. Đây là dị tật cực kỳ hiếm gặp trên thế giới.

Nối thành công toàn bộ da đầu, tai và mi mắt bị lột đứt rời cho người bệnh

Lệ Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã nối thành công cho trường hợp lột rời toàn bộ da đầu kèm hai tai và hai mí mắt rộng nhất từ trước tới nay với kết quả tốt.

Làm đẹp tóc đón Tết cần lưu ý gì để bảo vệ tóc và da đầu?

Minh Ánh - Phương Anh |

Theo ThS.BS Trương Thị Huyền Trang, Bệnh viện Da liễu Trung Ương, các phương pháp làm đẹp tóc hiện này chứa nhiều hoá chất và có rất nhiều tác động nhiệt, do đó, rất dễ làm tóc hư tổn. Đáng nói, nếu mọi người làm tóc sau những giai đoạn cơ thể bị virus tấn công, tóc có thể sẽ bị chết và rụng một số lượng lớn.

Chuyên gia dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

MINH HÀ |

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh dần lên trên Biển Đông, đến ngày 15.7 có thể mạnh lên thành bão số 1, giật cấp 10.

Trận thua 0-9 và giới hạn của tuyển nữ Việt Nam

DIỆU LINH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy rõ sự chênh lệch về trình độ với đối thủ sau trận thua 0-9 trước tuyển nữ Tây Ban Nha.

Top thành phố được yêu thích nhất châu Á gọi tên hai điểm đến của Việt Nam

Nhật Hạ |

Hội An và TPHCM là hai đại diện của Việt Nam có tên trong top thành phố đáng ghé thăm nhất châu Á của Travel+Leisure.

Ngoài 20 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim, hơn 30 tuổi đã phải phẫu thuật cầu nối động mạch vành

Thùy Linh |

Bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa. Hiện, các bác sĩ gặp nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở tuổi ngoài 20.

Phẫu thuật nối bàn chân đứt lìa cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông

Thành Nhân |

Ngày 6.7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Trung tâm Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đã phẫu thuật khâu nối mạch máu cứu sống bàn chân bị đứt lìa cho một bệnh nhân nam.

Đà Nẵng phẫu thuật thành công ca dị tật thừa 4 ngón chân và tay hiếm gặp

THÙY TRANG |

Một bệnh nhân nhi vừa được các bác sĩ tại Đà Nẵng phẫu thuật thành công cắt bỏ 4 ngón tay và chân. Đây là dị tật cực kỳ hiếm gặp trên thế giới.

Nối thành công toàn bộ da đầu, tai và mi mắt bị lột đứt rời cho người bệnh

Lệ Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã nối thành công cho trường hợp lột rời toàn bộ da đầu kèm hai tai và hai mí mắt rộng nhất từ trước tới nay với kết quả tốt.

Làm đẹp tóc đón Tết cần lưu ý gì để bảo vệ tóc và da đầu?

Minh Ánh - Phương Anh |

Theo ThS.BS Trương Thị Huyền Trang, Bệnh viện Da liễu Trung Ương, các phương pháp làm đẹp tóc hiện này chứa nhiều hoá chất và có rất nhiều tác động nhiệt, do đó, rất dễ làm tóc hư tổn. Đáng nói, nếu mọi người làm tóc sau những giai đoạn cơ thể bị virus tấn công, tóc có thể sẽ bị chết và rụng một số lượng lớn.