Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS: Dịch tễ, đường lây HIV ở Phú Thọ đặc biệt

L.Hà |

42 người mắc HIV ở xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) là một tỷ lệ cao bất thường. Thậm chí, về mặt dịch tễ học, mắc HIV ở địa phương cũng đặc biệt.

Sáng 14.8, TS Hoàng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), một trong những người có mặt trong đoàn kiểm tra của Bộ Y tế tại xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ), đã đưa ra những ý kiến xung quanh việc 42 người trong một xã nhiễm HIV.

Theo TS Hoàng Đình Cảnh, qua kiểm tra thực tế tại địa phương cho thấy, trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở xã Kim Thượng phát hiện vào năm 2012, nhưng từ 2017, số người mắc HIV được phát hiện tăng nhanh. Sang năm 2018, địa phương lại có ca tử vong do HIV nên tỉnh Phú Thọ đã tổ chức về điều tra, khảo sát, lấy 490 mẫu máu của người dân làm xét nghiệm, kết quả phát hiện được 42 ca dương tính với HIV. 

TS Hoàng Đình Cảnh cũng cho rằng, số lượng người mắc HIV trong một xã thế là cao nhưng chưa phải đặc biệt. Cụ thể, hiện trên cả nước có 60 xã có trên 50 người nhiễm HIV, xã cao nhất là xã ở huyện Mường Lay (tỉnh Điện Biên) có 142 người nhiễm HIV. Ngay ở tỉnh Phú Thọ cũng có xã có tỷ lệ mắc HIV cao như xã Minh Đài (huyện Tân Sơn) có 46 người nhiễm HIV...

Tuy nhiên, TS Cảnh cho rằng, về mặt dịch tễ học có đặc biệt. Đơn cử, số người nhiễm HIV ở xã Kim Thượng chiếm phần lớn là phụ nữ (26/42), trong khi cả nước thì tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV chiếm 1/3 tổng số ca. Độ tuổi của những bệnh nhân nhiễm HIV ở đây cũng đặc biệt, có cả bệnh nhân nhỏ tuổi và cả người lớn tuổi (có cụ trên 80 tuổi). Ngay trong buổi kiểm tra thực tiễn, đoàn công tác đã ghi nhận trường hợp một cháu bé 18 tháng tuổi nhiễm HIV dù mẹ không nhiễm, chứng tỏ nhiễm qua đường máu. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang nghiên cứu để báo cáo rõ thêm. 

"42 người bệnh ở Kim Thượng nhiễm HIV qua con đường nào, từ bao giờ, rất khó để xác định. Thông tin về việc họ có thể bị lây nhiễm do dùng chung bơm kim tiêm ở nhà một y sĩ địa phương, cũng không loại trừ, nhưng phải tìm hiểu kỹ, tránh gây hoang mang cho người dân. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chưa có cơ sở để khẳng định có hay không việc lây truyền HIV qua đường sử dụng chung dịch vụ y tế", TS Cảnh nói.

Hiện Bộ Y tế và tỉnh Phú Thọ đang phối hợp làm rõ sự việc. Phía công an sẽ vào cuộc tiến hành điều tra. Bộ Y tế nghiên cứu về mặt dịch tễ học và biện chứng.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Có cả cụ già 80 tuổi

T.L- Đ.T |

Trong số gần 500 người xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) được lấy mẫu máu xét nghiệm HIV, kết quả cho thấy 42 người nhiễm, người nhỏ nhất là bé gái 18 tháng tuổi và lớn nhất 80 tuổi. 

Nhiễm HIV: Sự thật gây sốc từ vị bác sỹ 20 năm chữa trị cho người bệnh

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

"Có bệnh nhân được gửi đến rồi gia đình bỏ mặc cho bệnh viện, nhiều bác sĩ trong quá trình làm việc bị hành hung, bị phơi nhiễm lao, thậm chí bác sĩ ra đường cũng bị người ta kì thị...", đó là những lời tự sự trĩu lòng của bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 - người có 20 năm gắn bó với công việc chữa trị cho bệnh nhân HIV.

Nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ, bản quyền Asiad 2018 được tìm đọc nhiều nhất ngày

Phương Anh Thắng |

Hiện tại đã có 42 trường hợp nhiễm HIV chính thức được phát hiện mới tại xã Kim Thượng thuộc tỉnh Phú Thọ, Messi cùng Barcelona đi vào lịch sử khi giành Siêu cúp Tây Ban Nha, bản quyền Asiad 2018 bị bỏ ngỏ,... là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất ngày 14.8, ngày kỷ niệm 89 năm tờ báo Lao Động đầu tiên ra đời.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Có cả cụ già 80 tuổi

T.L- Đ.T |

Trong số gần 500 người xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) được lấy mẫu máu xét nghiệm HIV, kết quả cho thấy 42 người nhiễm, người nhỏ nhất là bé gái 18 tháng tuổi và lớn nhất 80 tuổi. 

Nhiễm HIV: Sự thật gây sốc từ vị bác sỹ 20 năm chữa trị cho người bệnh

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

"Có bệnh nhân được gửi đến rồi gia đình bỏ mặc cho bệnh viện, nhiều bác sĩ trong quá trình làm việc bị hành hung, bị phơi nhiễm lao, thậm chí bác sĩ ra đường cũng bị người ta kì thị...", đó là những lời tự sự trĩu lòng của bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 - người có 20 năm gắn bó với công việc chữa trị cho bệnh nhân HIV.

Nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ, bản quyền Asiad 2018 được tìm đọc nhiều nhất ngày

Phương Anh Thắng |

Hiện tại đã có 42 trường hợp nhiễm HIV chính thức được phát hiện mới tại xã Kim Thượng thuộc tỉnh Phú Thọ, Messi cùng Barcelona đi vào lịch sử khi giành Siêu cúp Tây Ban Nha, bản quyền Asiad 2018 bị bỏ ngỏ,... là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất ngày 14.8, ngày kỷ niệm 89 năm tờ báo Lao Động đầu tiên ra đời.