Nhiều người một xã ở Phú Thọ nhiễm HIV: Chưa đủ thông tin để kết luận về nguồn lây

L.Hà - Đ.Thọ |

Sau buổi làm việc với xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), chiều 13.8, UBND tỉnh Phú Thọ đã chính thức lên tiếng việc nghi ngờ nhiều người nhiễm HIV do chung kim tiêm ở xã Kim Thượng.

Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trả lời các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc trên.

Theo ông San, ngay sau khi có thông tin nhiều người dân xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn) của tỉnh này bỗng nhiên phát hiện bị nhiễm HIV, UBND tỉnh đã giao cho Sở Y tế Phú Thọ báo cáo; đồng thời xin ý kiến của Bộ Y tế để có đánh giá tình hình, tập trung chỉ đạo với mục tiêu cao nhất là ổn định, đảm bảo sức khoẻ, tinh thần cho người dân nói chung, nhất là những người không may nhiễm HIV.

Ông Hà Kế San khẳng định: Về nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người cùng xã nhiễm HIV, hiện chưa thể khẳng định đến từ đâu, nguyên nhân nào dẫn tới việc phát hiện số lượng cao nhiễm HIV ở Kim Thượng. Do đó, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Y tế cử đoàn chuyên gia làm việc với tỉnh, nghiên cứu đánh giá một cách khoa học để khẳng định nguyên nhân dẫn tới tình hình trên.

Ông San cũng thừa nhận: Chúng tôi đánh giá, tỷ lệ khám phát hiện HIV ở địa bàn một xã là cao nhưng không phải là duy nhất xét trên toàn quốc. Cả nước có 61 xã ở tỷ lệ này.

Khi chưa có nguyên nhân, kết luận sự việc, ông Hà Kế San mong muốn báo chí, truyền thông đưa thông tin chính xác, khách quan, không để người dân hoang mang. Bất cứ ai nhận thông báo nhiễm HIV đều bị sốc. Điều quan trọng hiện nay là xét nghiệm, tư vấn cho người không may nhiễm HIV hiểu và yên tâm điều trị; người dân sống trong địa bàn an tâm, không gây hoang mang.

Đại diện Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, con số 42 người mới phát hiện nhiễm HIV ở xã Kim Thượng có thể là con số tích luỹ từ thời gian trước. PGS, TS Nguyễn Hoàng Long cũng đồng quan điểm rằng với những thông tin hiện có, chưa có đủ thông tin kết luận hay định hướng về nguồn lây.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6.2018, có 2 trường hợp tử vong vì HIV/AIDS ở Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, cũng trong thời gian này, có thêm 4 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn.

L.Hà - Đ.Thọ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người một xã ở Phú Thọ nhiễm HIV: "Thủ phạm" là ai?

L.Hà - Đức Thọ |

Một số người dân tại xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) có kết quả nhiễm HIV nhưng chưa biết nguyên nhân từ đâu. Nghi vấn đang được đưa ra là do tiêm chung kim tại nhà ông Th. Nhiều người khác  đang nín thở chờ kết quả xét nghiệm.

Vụ nhiều người lây HIV ở Phú Thọ: Người từng thăm khám không phải là bác sĩ

Cường Ngô |

Ông Phùng Quý Mão - Chủ tịch UBND xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) - cho biết, trước thông tin nhiều người dân trong xã bị lây nhiễm HIV, xã chưa nhận được thông báo hay phản ánh nào từ người dân. Mọi thông tin hiện giờ chỉ là tin đồn.

Liên quan vụ hàng chục người trong 1 xã nghi nhiễm HIV: 2 người đã tử vong, 4 người dương tính với HIV

Thùy Linh |

Liên quan đến thông tin hàng chục người dân ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nghi nhiễm HIV, sáng 13.8, ông Phùng Quý Mão - Chủ tịch UBND xã Kim Thượng, cho biết hiện xã vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể về số người nhiễm bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều người một xã ở Phú Thọ nhiễm HIV: "Thủ phạm" là ai?

L.Hà - Đức Thọ |

Một số người dân tại xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) có kết quả nhiễm HIV nhưng chưa biết nguyên nhân từ đâu. Nghi vấn đang được đưa ra là do tiêm chung kim tại nhà ông Th. Nhiều người khác  đang nín thở chờ kết quả xét nghiệm.

Vụ nhiều người lây HIV ở Phú Thọ: Người từng thăm khám không phải là bác sĩ

Cường Ngô |

Ông Phùng Quý Mão - Chủ tịch UBND xã Kim Thượng (Tân Sơn, Phú Thọ) - cho biết, trước thông tin nhiều người dân trong xã bị lây nhiễm HIV, xã chưa nhận được thông báo hay phản ánh nào từ người dân. Mọi thông tin hiện giờ chỉ là tin đồn.

Liên quan vụ hàng chục người trong 1 xã nghi nhiễm HIV: 2 người đã tử vong, 4 người dương tính với HIV

Thùy Linh |

Liên quan đến thông tin hàng chục người dân ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nghi nhiễm HIV, sáng 13.8, ông Phùng Quý Mão - Chủ tịch UBND xã Kim Thượng, cho biết hiện xã vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể về số người nhiễm bệnh.