Những triệu chứng phổ biến khi sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng gay gắt

ThS.BS Lê Ngọc Hà, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội |

Trong thời tiết nắng nóng gay gắt ghi nhận hiện tượng sốc nhiệt khá phổ biến, đặc biệt là với những người hoạt động ngoài trời quá lâu.

Sốc nhiệt là gì?

Sốc nhiệt là tình trạng có thể xảy ra khi cơ thể tăng nhiệt quá mức. Hầu hết sốc nhiệt xảy ra khi mọi người tập thể dục, lao động, di chuyển trong thời tiết quá nóng và ẩm ướt mà không bù đủ dịch mất qua mồ hôi. Nhưng sốc nhiệt cũng có thể xảy ra ở những người lớn tuổi, những người có vấn đề về sức khỏe, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.

Sốc nhiệt là một trường hợp cấp cứu y tế, có thể dẫn đến tử vong nên cần được xử trí, điều trị nhanh chóng.

Khi một người quá nóng, họ cũng có thể bị "chuột rút do nhiệt" và "kiệt sức vì nhiệt". Những tình trạng này không nghiêm trọng như sốc nhiệt, nhưng chúng có thể dẫn đến sốc nhiệt nếu không được điều trị.

Triệu chứng của sốc nhiệt

Người bị sốc nhiệt có các triệu chứng:

  • Nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C hoặc cao hơn nữa

Triệu chứng thần kinh - có thể bao gồm:

  • Lẫn lộn hoặc khó suy nghĩ rõ ràng
  • Bị ảo giác
  • Hôn mê
  • Đi lại khó khăn
  • Co giật.

Sốc nhiệt cũng có thể bao gồm:

  • Thở nhanh hoặc nhịp tim nhanh
  • Da ửng đỏ và nóng - Da có thể ẩm hoặc khô
  • Nôn mửa hoặc tiêu chảy
  • Chuột rút hoặc yếu cơ
  • Nhức đầu.

Điều trị sốc nhiệt

Phương pháp điều trị chính là làm mát cơ thể càng sớm càng tốt theo nhiều cách khác nhau: Sử dụng quạt để thổi không khí trên da ướt, dội nước lạnh lên người hoặc cho người bị sốc nhiệt vào bồn nước đá. Nếu có thể, điều này cần được thực hiện trước khi đưa người bệnh đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, bác sĩ cũng sẽ điều trị bất kỳ vấn đề nào khác mà sốc nhiệt gây ra.

Cách phòng tránh sốc nhiệt

  • Không hoạt động quá nhiều và cần nghỉ giải lao khi làm việc trong môi trường nóng, ẩm
  • Uống đủ chất lỏng, chẳng hạn như nước lọc hoặc đồ uống thể thao, để bạn không cảm thấy khát (nên uống ít một)
  • Thực hiện bất kỳ bài tập nào vào đầu ngày, trước khi trời quá nóng
  • Mặc quần áo rộng, nhẹ, đừng mặc quá nhiều lớp
  • Tránh ở trong xe hơi nóng
  • Nên theo dõi các triệu chứng chuột rút do nóng hoặc kiệt sức vì nóng. Chuột rút do nhiệt gây ra hiện tượng chuột rút cơ đau đớn. Kiệt sức do nhiệt có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn. Nó cũng có thể làm cho bạn khát hoặc mệt mỏi. Nếu có triệu chứng chuột rút do nóng hoặc kiệt sức vì nóng, bạn nên hạ nhiệt cơ thể ngay để tránh bị say nóng.

Để hạ nhiệt cơ thể, bạn có thể:

  • Xịt nước mát vào người rồi ngồi trước quạt
  • Di chuyển vào bóng râm, đi vào tòa nhà hoặc ô tô có điều hòa nhiệt độ
  • Tắm nước mát
  • Uống nước hoặc đồ uống thể thao. Không uống đồ uống có cồn hoặc caffein
  • Cởi bớt quần áo đang mặc
  • Đặt một túi lạnh hoặc vải mát lên cổ, nách và bẹn của bạn.
ThS.BS Lê Ngọc Hà, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 7.7: Miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, chiều tối trở mưa dông

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.7, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ không vượt quá 32 độ C.

Cập nhật thời tiết 2 ngày thi THPT Quốc gia năm 2022 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022, Bắc Bộ ngày nắng ráo, chiều tối trở mưa. Trong khi đó Trung Bộ vẫn nắng nóng oi bức trong thời gian thi.

Dự báo thời tiết 6.7: Bắc Bộ ngày giảm nhiệt nắng gián đoạn, đêm trở mưa

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.7, Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 7.7: Miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, chiều tối trở mưa dông

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.7, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ không vượt quá 32 độ C.

Cập nhật thời tiết 2 ngày thi THPT Quốc gia năm 2022 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022, Bắc Bộ ngày nắng ráo, chiều tối trở mưa. Trong khi đó Trung Bộ vẫn nắng nóng oi bức trong thời gian thi.

Dự báo thời tiết 6.7: Bắc Bộ ngày giảm nhiệt nắng gián đoạn, đêm trở mưa

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.7, Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to.