Những bác sĩ Mỹ "nặng lòng" với bệnh nhân Việt Nam nghèo khó

Thùy Linh |

Tiếp nối hành trình “Chắp cánh ước mơ” để viết tiếp những ý nguyện còn dang dở, từ ngày 3-17.3.2018, đoàn chuyên gia, BS Mỹ đến Hà Nội, tiếp tục thực hiện chương trình thăm khám và phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ dị tật có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình nông dân ước mơ con được phẫu thuật

Bệnh nhân Nguyễn Mai Linh (SN 2007, ở Chương Mỹ, Hà Nội) bị dị tật cả tai và hàm. BS đánh giá, trường hợp của em là một ca khó. Phải tiến hành chỉnh hình từng phần 1 vì sức khỏe em khá yếu. Khuôn mặt dị tật khiến em mặc cảm, rụt rè, không tự tin giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh.  

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ đều làm nông thu nhập tháng không đủ chu cấp cho cuộc sống thường ngày, việc đưa Linh đi khám và phẫu thuật dường như là một việc "không tưởng" với họ.

"Biết được thông tin về cuộc phẫu thuật miễn phí của các BS đến từ Mỹ, chúng tôi mừng lắm. Các BS nói khả năng sau phẫu thuật phụ thuộc vào sức khỏe hiện tại của cháu"- phụ huynh của Linh chia sẻ. 

Bệnh nhân Nguyễn Mai Linh chờ khám (Ảnh: PV)
Bệnh nhân Nguyễn Mai Linh chờ khám (Ảnh: PV)

Cô gái dị tật, không xin được việc làm

Bệnh nhân Phạm Thị Thuận (SN 1994, ở Hưng Yên) bị dị tật ụp mí mắt 2 bên và dị tật tai nhỏ 2 bên. Dị tật ảnh hưởng đến khả năng nghe, nghe kém khiến phản xạ trong giao tiếp bị hạn chế, em luôn thiếu tự tin mặc cảm khi giao tiếp với mọi người. Đi xin việc không chỗ nào nhận nên em buộc lòng phải ở nhà làm ruộng phụ giúp cha mẹ.

Lần khám này, Thuận đủ điều kiện phẫu thuật. "Đây là lần đầu tiên tham gia chương trình phẫu thuật dị tật miễn phí, từ trước đến giờ Thuận cũng chưa bao giờ được đi khám ở đâu vì gia cảnh khó khăn, chúng tôi thuộc hộ cận nghèo, 2 vợ chồng phải chật vật với 7 sào ruộng, nuôi 3 chị em gái"- mẹ của em chia sẻ. 

Các BS Mỹ khám và tư vấn cho Thuận (Ảnh: PV)
Các BS Mỹ khám và tư vấn cho Thuận (Ảnh: PV)

Linh và Thuận là 2 trong số hơn 50 trường hợp đủ điều kiện sức khỏe được các BS Mỹ phẫu thuật hoàn toàn miễn phí đợt này. Trở lại Việt Nam trong chương trình phẫu thuật dị tật từ thiện lần này, dẫn đầu đoàn bác sĩ Mỹ là chuyên gia Joseph M. Rosen- “đôi bàn tay vàng” có kinh nghiệm 40 năm trong lĩnh vực phẫu thuật, hiện là giảng viên của Đại học Y Geisel, Dartmouth.

Đồng hành là hai BS danh tiếng khác gồm: BS Alexander Spiess (ĐH bang Wayne ở Detroit, MI) chuyên thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp như cổ tay, khuỷu tay, gãy xương, dây chằng, gân và chấn thương. BS Mitch A. Stotland là chuyên gia tạo hình sọ mặt nổi tiếng tại Mỹ về tái tạo tai, hàm ếch, chỉnh hình hàm mặt.

Phía BVĐK Hồng Ngọc - đơn vị tổ chức, có sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã, nguyên Phó Trưởng khoa sọ mặt tạo hình Bệnh viện Nhi TƯ; từng học tập và làm việc tại Trung tâm sọ mặt Bệnh viện Changgung Menorial – Đài Loan, Đại học Y Paris VI – Pháp.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân khiếm khuyết khuôn mặt bẩm sinh

Kim Đồng |

Sau một thời gian được phẫu thuật, hai bệnh nhân của chương trình từ thiện “Y tế chia sẻ- Kết nối cộng đồng” đã có khuôn mặt khác hoàn toàn. Họ trở nên dễ nhìn và tự tin hơn trong cuộc sống. 

Sau một thời gian được phẩu thuật, hai bệnh nhân của chương trình “Y tế chia sẻ- Kết nối cộng đồng” đã có khuôn mặt khác hoàn toàn. Họ trở nên dễ nhìn và tự tin hơn trong cuộc sống hơn. 

Giải thoát khối u cho thiếu nữ dân tộc

HL |

Thiếu nữ Rơ Châm Han (15 tuổi người dân tộc Gia Rai, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, Gia Lai) bị u máu thể hang ở miệng từ lúc mới sinh ra nhưng không có điều kiện chữa trị. Khối u phát triển to gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh.

Ca phẫu thuật kết thúc 9 năm co giật đeo đẳng cho bé gái 11 tuổi

LH |

Mắc chứng động kinh khi mới 2 tuổi, sau 9 năm thay đổi rất nhiều loại thuốc chống động kinh nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm, Ng.K.H (11 tuổi, Hà Nội) đã được các bác sĩ BV Nhi Trung ương kết luận mắc động kinh kháng thuốc và chỉ định phẫu thuật.

Huấn luyện viên Troussier và mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là người phù hợp thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam, mang theo tâm huyết hướng đến mục tiêu World Cup.

Miền Bắc sắp trở mưa phùn nồm ẩm kéo dài, giảm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm

AN AN |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở Bắc Bộ lớn do khối không khí khô đang bao trùm khu vực này. Tuy nhiên, từ ngày 2.2 miền Bắc bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm.

Thí sinh mong Bộ GDĐT sớm công bố đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Phùng Nhung |

Trước thông tin sẽ có đổi mới trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều thí sinh mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề minh hoạ sớm hơn các năm để có phương hướng ôn tập tốt nhất.

Nhộn nhịp thi công trên những công trình trọng điểm ở miền Tây

Tạ Quang - Thành Nhân |

Những ngày đầu năm 2023, trên các công trình trọng điểm ở miền Tây đã sôi động, nhộn nhịp với quyết tâm chạy đua tiến độ để hoàn thành sớm dự án.

Hà Tĩnh: Dự án đê biển 370 tỉ đồng dang dở, chưa biết bao giờ hoàn thành

TRẦN TUẤN |

Dự án đê biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư 370 tỉ đồng đã ngừng thi công hơn 2 năm nay khiến người dân lo lắng, mong dự án sớm tiếp tục triển khai để chắn sóng, đảm bảo an toàn cho dân cư đồng thời đi lại thuận lợi hơn.

Phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân khiếm khuyết khuôn mặt bẩm sinh

Kim Đồng |

Sau một thời gian được phẫu thuật, hai bệnh nhân của chương trình từ thiện “Y tế chia sẻ- Kết nối cộng đồng” đã có khuôn mặt khác hoàn toàn. Họ trở nên dễ nhìn và tự tin hơn trong cuộc sống. 

Sau một thời gian được phẩu thuật, hai bệnh nhân của chương trình “Y tế chia sẻ- Kết nối cộng đồng” đã có khuôn mặt khác hoàn toàn. Họ trở nên dễ nhìn và tự tin hơn trong cuộc sống hơn. 

Giải thoát khối u cho thiếu nữ dân tộc

HL |

Thiếu nữ Rơ Châm Han (15 tuổi người dân tộc Gia Rai, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, Gia Lai) bị u máu thể hang ở miệng từ lúc mới sinh ra nhưng không có điều kiện chữa trị. Khối u phát triển to gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh.

Ca phẫu thuật kết thúc 9 năm co giật đeo đẳng cho bé gái 11 tuổi

LH |

Mắc chứng động kinh khi mới 2 tuổi, sau 9 năm thay đổi rất nhiều loại thuốc chống động kinh nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm, Ng.K.H (11 tuổi, Hà Nội) đã được các bác sĩ BV Nhi Trung ương kết luận mắc động kinh kháng thuốc và chỉ định phẫu thuật.