Nhiều hệ lụy khi thị trường thuốc online, xách tay phát triển "nóng"

lệ hà |

Thị trường thuốc online xuất hiện rầm rộ nhiều mặt hàng "xách tay" được quảng cáo có xuất xứ từ Ấn Độ, Nga, Anh, Mỹ... không còn xa lạ với người tiêu dùng, đặc biệt các thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ việc tự mua thuốc, thực phẩm chức năng về dùng.

Tự điều trị bằng thuốc ngoại

Người phụ nữ 64 tuổi ở Phú Thọ nhập viện sau 3 ngày uống thuốc giảm đau được mua ở nước ngoài, không có tem phụ. Bệnh nhân phải cấp cứu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Cách ngày vào viện 5 ngày, bệnh nhân bị đau tay nên tự uống một loại thuốc xách tay từ Thái Lan về để giảm đau, mỗi ngày uống 4 viên, chia làm 2 lần. Trước đó, bệnh nhân thấy chồng dùng thuốc này giảm đau nên đã tự uống.

Sau 3 ngày uống thuốc, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng, ợ chua, ợ hơi và mệt mỏi. Các bác sĩ đã cấp cứu cho bệnh nhân với kết quả nội soi tiêu hóa cho thấy có loét dạ dày, loét hành tá tràng; hồng cầu trong máu giảm mạnh. Người bệnh được chẩn đoán: Xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng do loét dạ dày, loét hành tá tràng. Bệnh nhân được điều trị thở oxy, truyền dịch, truyền máu, giảm tiết niêm mạc dạ dày.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Trung tâm từng tiếp nhận nhiều ca ngộ độc với những hóa chất bằng tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Các bác sĩ phải sử dụng Google để dịch nhưng cũng không rõ chính xác là chất gì. Ngoài ra, tâm lý của người Việt thường "sính" hàng xách tay, không có nhãn tiếng Việt, dẫn tới dễ nhầm lẫn trong sinh hoạt gây ngộ độc nặng.

Như trường hợp một nam bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngộ độc hóa chất nặng, dạ dày, thực quản hoại tử. Các bác sĩ đã nhanh chóng nội soi cấp cứu ngay trong đêm. Nguyên nhân là nam bệnh nhân uống hóa chất chưa xác định rõ.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo, tốt nhất người tiêu dùng nên cảnh giác với các loại hóa chất gia dụng. Nên sử dụng các loại hóa chất có nhãn phụ tiếng Việt, biết rõ nguồn gốc. Khi tiếp xúc với hóa chất cần đeo găng tay. Các gia đình không nên bỏ hóa chất vào các chai, lọ đựng đồ uống có thể khiến người khác uống nhầm.

Cẩn thận hội chứng thuốc xách tay

Bằng các phương pháp thông thường, không dễ dàng để phát hiện thuốc thật, giả một cách chính xác. Chỉ có kiểm nghiệm thành phần, chất lượng thuốc... là phương pháp được lựa chọn tối ưu để xác định độ thật - giả. Tuy nhiên, vấn đề này cần một khoản kinh phí lớn và thời gian dài để đánh giá, điều tra. Đây cũng là rào cản lớn trong việc phát hiện và xử lý kịp thời vấn nạn thuốc giả, thực phẩm chức năng giả trên thị trường.

Tràn lan các loại thuốc với giá cả khác nhau. Ảnh: Chụp màn hình.
Tràn lan các loại thuốc với giá cả khác nhau. Ảnh: Chụp màn hình.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho rằng: Thuốc mua trên mạng hay sàn giao dịch điện tử rất khó kiểm soát được nguồn gốc cũng như chất lượng thuốc, nhiều thuốc giả được quảng cáo thổi phồng công dụng, sai chỉ định. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm tới sức khoẻ của người sử dụng thuốc.

Người dân, nên mua thuốc tại các địa chỉ tin cậy, tuyệt đối không mua thuốc "xách tay", các thuốc được bán trên mạng được quảng cáo sản xuất tại các quốc gia phát triển, vì các loại thuốc này chưa được các cơ quan quản lý kiểm soát về nguồn gốc, chất lượng.

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc mua, bán sử dụng các thuốc không được phép lưu hành trên thị trường này là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng, chống dịch và nguy cơ thuốc giả, thuốc nhập lậu.

lệ hà
TIN LIÊN QUAN

Đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập năm 2024

Hà Lê |

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập lấy ý kiến nhân dân.

Bệnh viện Chợ Rẫy cấm bác sĩ lôi kéo bệnh nhân dùng thuốc “hàng xách tay”

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Nhằm ngăn chặn trường hợp bệnh nhân được chỉ định dùng các loại thuốc thuộc “hàng xách tay”, thuốc chưa rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng, ngày 1.9, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đã ra thông báo nhắc nhở hoạt động liên quan đến sử dụng thuốc đối với nhân viên y tế, bác sĩ trong bệnh viện.

Sữa bột nhái thương hiệu gắn mác "hàng xách tay" tràn về nông thôn

Anh Vũ |

Các loại sữa bột cho người già, trẻ em đang gắn mác “xách tay Mỹ”, “xách tay Australia” đăng bán tràn lan trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo đang tràn về các vùng nông thôn, thành phố nhỏ.

Biển số ngũ quý 4 siêu khủng sẽ có trong phiên đấu giá biển số ngày 15.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong ngày 15.1, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số trong 10 khung giờ. Trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số siêu khủng như: 14A-861.88; 30L-111.19; 38A-598.88; 60K-444.44;...

Doanh nghiệp nộp chục tỉ đồng tiền đất mỗi năm nhưng dự án vẫn tắc

Thùy Trang |

Tại hội nghị gặp mặt nhà đầu tư các dự án động lực của TP Đà Nẵng năm 2024 được tổ chức đầu tháng 1 vừa qua, các doanh nghiệp đã nêu rõ những vướng mắc khiến dự án không thể triển khai. Có doanh nghiệp nộp tiền thuê đất cả chục tỉ đồng mỗi năm, có sẵn vốn nhưng bị vướng thủ tục, quy hoạch, phải chờ.

Con đường tử thần ở Hà Nội sắp được chi gần 3.400 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Đường 70 đoạn qua quận Nam Từ Liêm thường xuyên ùn tắc, tai nạn giao thông sẽ được Hà Nội chi gần 3.400 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022 - 2027.

Áp dụng cách tiêu tiền không hoang phí của các tỉ phú trong thời buổi suy thoái kinh tế

Anh Trang |

Trong thời buổi suy thoái kinh tế hay gần hơn là dịp giáp Tết, việc sử dụng tài chính không hoang phí luôn được cân nhắc. Và thói quen tiêu dùng của các tỉ phú là bài học được nhiều người lĩnh ngộ.

Giáo viên kiến nghị giãn thời gian kiểm tra, bỏ bài thi giữa học kì

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Kiểm tra, đánh giá học sinh cần gọn nhẹ, giảm áp lực, căng thẳng để các em có niềm vui trong học tập thay vì nặng về điểm số.

Đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập năm 2024

Hà Lê |

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập lấy ý kiến nhân dân.

Bệnh viện Chợ Rẫy cấm bác sĩ lôi kéo bệnh nhân dùng thuốc “hàng xách tay”

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Nhằm ngăn chặn trường hợp bệnh nhân được chỉ định dùng các loại thuốc thuộc “hàng xách tay”, thuốc chưa rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng, ngày 1.9, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đã ra thông báo nhắc nhở hoạt động liên quan đến sử dụng thuốc đối với nhân viên y tế, bác sĩ trong bệnh viện.

Sữa bột nhái thương hiệu gắn mác "hàng xách tay" tràn về nông thôn

Anh Vũ |

Các loại sữa bột cho người già, trẻ em đang gắn mác “xách tay Mỹ”, “xách tay Australia” đăng bán tràn lan trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo đang tràn về các vùng nông thôn, thành phố nhỏ.