Nhiều dịch bệnh đường hô hấp gia tăng trong thời tiết lạnh

Lệ Hà |

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu; bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh và người nhà; khuyến cáo người dân trong cộng đồng thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống rét...

Không chỉ COVID-19, trong bối cảnh trên thế giới hiện vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, bệnh truyền nhiễm mới nổi tại nhiều quốc gia, Việt Nam cũng cần cảnh giác.

Việt Nam đang phải đối mặt với các bệnh mới nổi, bệnh tái nổi như: Tay chân miệng, đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết…, tạo gánh nặng lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Hiện các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây qua đường hô hấp, còn diễn biến phức tạp. Với dịch COVID-19, miễn dịch của người dân do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian; trong khi đó, virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục biến đổi.

Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm, các bệnh đường hô hấp, cúm mùa cũng phát sinh nhiều khi gia tăng bệnh nhân mắc cúm A, cúm B.

Trong khi đó, hiện tỉ lệ tiêm chủng phòng bệnh ở một số nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực dân tộc thiểu số còn thấp, chưa đạt tiến độ đề ra. Việc mua sắm, đấu thầu vẫn còn khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu vaccine, sinh phẩm trong một số thời điểm cũng ảnh hưởng đến công tác phòng dịch.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các địa phương về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Chỉ đạo các Sở ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến rét đậm, rét hại trên địa bàn và kịp thời thông tin để người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh.

Chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân trong cộng đồng thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống rét hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe; cảnh báo để người dân biết và phòng tránh các tai nạn do sưởi như bỏng và đặc biệt phòng, chống ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín;

Chỉ đạo cơ sở y tế các cấp trên địa bàn đảm bảo bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông, báo chí của địa phương phối hợp với Sở Y tế có các biện pháp tuyên truyền, phổ biến các hướng dẫn bảo vệ sức khỏe của người dân, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã xây dựng hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh.

Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm: Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai; Những người làm việc ở ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, gió rét, thiếu ánh nắng mặt trời: người lao động nông nghiệp, công nhân...; Những người mắc các bệnh mạn tính: tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp...

Theo đó, đối với người già và trẻ em: Hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 9h đêm đến 6h sáng; Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dày để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang...

Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu bia đặc biệt là người dân ở miền núi cần chú ý vì uống rượu càng làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Tránh các đồ uống có chứa chất kích thích như cafein;

Không nên tắm khuya sau 22h, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng nước ấm để tắm, vệ sinh thân thể...

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Trời rét kéo dài, cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm

Lệ Hà |

Miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp, tim mạch, huyết áp, đột quỵ...

Người bệnh đi khám dịp Tết, nếu trái tuyến cần xử lý cấp cứu ngay

lệ hà |

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Bệnh nhân ung thư xương được các bác sĩ tự thiết kế xương nhân tạo điều trị

Lệ Hà |

Bác sĩ và kỹ sư Việt Nam tự thiết kế xương nhân tạo mổ cứu bệnh nhân ung thư xương cùng lúc 2 vị trí cực hiếm.

Nửa đêm, kiểm tra 2 khu chợ đầu mối lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc lê |

TPHCM - Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2024, đoàn công tác TPHCM xuyên đêm kiểm tra, giám sát tại 2 chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố.

Cận cảnh tượng linh vật rồng xôn xao dư luận ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày qua, trên mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh về 4 tượng rồng với hình dáng "lạ" tại khuôn viên khu vui chơi của một doanh nghiệp ở huyện Quảng Xương. Nhiều người cho rằng tượng rồng này có phần còi cọc, thiếu sự uy nghi, đặc biệt phần đuôi rồng giống đuôi con cá hố.

Cuối năm, chợ truyền thống ế ẩm, shipper bùng nổ đơn hàng

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Xu hướng mua hàng trực tuyến khiến chợ truyền thống ế ẩm, đìu hiu trong thời điểm cận Tết. Ngược lại, đội ngũ shipper tăng ca đến tối muộn do đơn hàng tăng đột biến.

Tuyển Việt Nam và top 100 thế giới

DIỆU LINH |

Đội tuyển Việt Nam đã bật khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Bán căn hộ chung cư cũ Hà Nội gần 4 tỉ đồng để mua nhà đất

Thu Giang |

Nhiều căn hộ chung cư cũ tại Hà Nội gần đây đang được chủ sở hữu rao bán gần 4 tỉ đồng/căn để tìm mua nhà đất trong ngõ nhằm thuận tiện sinh sống.

Trời rét kéo dài, cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm

Lệ Hà |

Miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp, tim mạch, huyết áp, đột quỵ...

Người bệnh đi khám dịp Tết, nếu trái tuyến cần xử lý cấp cứu ngay

lệ hà |

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Bệnh nhân ung thư xương được các bác sĩ tự thiết kế xương nhân tạo điều trị

Lệ Hà |

Bác sĩ và kỹ sư Việt Nam tự thiết kế xương nhân tạo mổ cứu bệnh nhân ung thư xương cùng lúc 2 vị trí cực hiếm.