Nguy kịch khó lường khi tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà

cao thơm |

Phát hiện sốt cao liên tục, đau đầu, nổi ban đỏ ở cổ chân, bệnh nhân tự ý mua thuốc điều trị sốt xuất huyết tại nhà, khi nhập viện đã có nguy cơ rối loạn đông máu.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng liên tiếp

Theo ghi nhận từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại, thành phố ghi nhận 84 ca mắc sốt xuất huyết, ổ dịch được phát hiện ở quận Đống Đa và huyện Đan Phượng, số ca nhập viện gia tăng liên tiếp trong 5 tuần.

Hình ảnh bác sĩ đang khám cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hiệp.
Hình ảnh bác sĩ đang khám cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hiệp.

Bà Thà (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cách đây 3 ngày, bà thấy trong người có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, nhức các khớp xương và có dấu hiệu lấm tấm xuất huyết ở hai cổ chân. Do chủ quan về bệnh, bà Thà đã tự mua thuốc để điều trị tại nhà, tuy nhiên bệnh không thuyên giảm, gia đình bà phải đưa đến viện để điều trị.

“Đây là đầu tiên tôi bị sốt xuất huyết. Ở nhà, tôi có biểu hiện sốt cao, đau đầu. Chủ quan nghĩ mình có tiền sử bệnh rối loạn tiền đình và bị cảm cúm thông thường nên tôi mua thuốc về uống nhưng không đỡ, mỗi lần đo nhiệt độ, cơ thể chỉ giảm sốt được 1- 2 độ C”, bà Thà cho biết.

Bà Thà nhập viện sau 3 ngày tự mua thuốc uống tại nhà. Ảnh: Đinh Hiệp.
Bà Thà nhập viện sau 3 ngày tự mua thuốc uống tại nhà. Ảnh: Đinh Hiệp.

Tương tự với bà Thà, ông Thượng ở quận Đống Đa nhập viện do sốt xuất huyết. Theo ông, gia đình rất chú trọng việc phòng chống dịch bệnh như ngủ buông màn, phun thuốc chống muỗi và côn trùng định kỳ.

Ông Thượng ở quận Đống Đa nhập viện điều trị sốt xuất huyết được 4 ngày. Ảnh: Đinh Hiệp.
Ông Thượng ở quận Đống Đa nhập viện điều trị sốt xuất huyết được 4 ngày. Ảnh: Đinh Hiệp.

Ông Thượng cho biết: “Tôi không có dấu hiệu mẩn đỏ trên cơ thể, chỉ thấy sốt cao và mệt mỏi, sau đó tôi lên viện khám, bác sĩ cho nhập viện làm xét nghiệm, thử máu thì tiểu cầu thấp và kết luận tôi bị sốt xuất huyết”.

Nguy cơ mắc biến chứng khi tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Minh - Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội, khi mới bị sốt xuất huyết, ban đầu dấu hiệu của bệnh nhẹ nên người bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh sốt thông thường. Không ít bệnh nhân tự điều trị tại nhà; khi vào viện, bệnh đã trở nặng, xuất hiện cục máu đông li ti.

Bác sĩ Minh cho biết thêm: “Khi mới bắt đầu mắc sốt xuất huyết, người bệnh thường lo lắng tìm mọi cách để hạ cơn nhanh chóng, như uống tăng liều thuốc hạ sốt, hoặc vừa dùng đường uống vừa dùng đường hậu môn…. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì khi dùng quá liều có thể gây ngộ độc thuốc, suy gan, suy thận…. Như bệnh nhân Thà ngày thứ 3 vào viện qua kết quả xét nghiệm cho thấy bà có bạch cầu và tiểu cầu giảm, có nguy cơ rối loạn đông máu”.

Sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm, gây nên bởi virus Dengue, bệnh lây truyền qua véc tơ truyền bệnh là muỗi vằn. Các biểu hiện chính của bệnh là sốt cao, đau đầu, mỏi người. Bệnh chia ra 3 mức độ từ nhẹ đến nặng gồm SXH Dengue, SXH Dengue có dấu hiệu cảnh báo và Dengue nặng.

Bệnh SXH dạng nhẹ sẽ gây sốt cao, phát ban, đau cơ và khớp, rối loạn đông máu, suy đa tạng.... Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời dễ dẫn đến dễ dẫn đến SXH dạng nặng, có thể gây chảy máu nặng, giảm huyết áp đột ngột (sốc) và tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Thái Minh, Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: Đinh Hiệp.
Bác sĩ Nguyễn Thái Minh, Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: Đinh Hiệp.

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Minh, ca mắc sốt xuất huyết từ đầu tháng 6 đến nay có xu hướng gia tăng. Do vậy, khi có những biểu hiện cúm, sốt, mệt mỏi, nổi ban..., người bệnh nên đến các sở y tế để khám và điều trị sớm, tránh để tình trạng bệnh diễn biến nặng.

Bệnh sốt xuất huyết không còn xảy ra theo một chu kỳ nhất định nào nữa mà xuất hiện quanh năm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe toàn thể cộng đồng. Đây là căn bệnh chưa có vắc-xin phòng tránh nên người dân chủ động tìm hiểu các biện pháp ngừa sốt xuất huyết là rất cần thiết.

cao thơm
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết: 7 lầm tưởng phổ biến và hệ quả khôn lường

Anh Sơn |

Là quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, sốt xuất huyết rất phổ biến tại Việt Nam, tuy vậy, vẫn có không ít lầm tưởng về bệnh gây hậu quả đáng tiếc.

Tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà, bệnh nhân có nguy cơ rối loạn đông máu

Cao Thơm - Đinh Hiệp |

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên không ít người dân do chủ quan tự điều trị tại nhà, khi nhập viện đã có những triệu chứng trở nặng, nguy cơ rối loạn đông máu.

Người dân chủ quan, lơ là phòng chống dịch sốt xuất huyết

Cao Thơm |

Tại Hà Nội ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết, thế nhưng một số bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch.

Cháy kinh hoàng ở Vĩnh Phúc, khói lửa cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét

HUYỀN TRANG - LÂM PHÚ |

Cháy lớn xảy ra tối ngày 4.7 tại một công ty sản xuất bao bì tại thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) khiến cho toàn bộ khu vực phía sau khu dân cư đỏ rực, biển lửa kèm theo cột khói đen đặc quánh bốc cao hàng trăm mét bao trùm cả công ty.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Bộ GTVT phản hồi chất vấn về tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội về tiến độ trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Suýt tử vong vì tiêm chất làm trắng da

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nữ người bệnh (46 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ, men gan tăng và có nguy cơ tử vong… do sử dụng phương pháp truyền chất làm trắng da bằng tế bào noãn thực vật nhưng không rõ thành phần tại một spa ở Hà Nội.

Khởi tố vụ án giết người bằng chất độc xyanua xảy ra tại huyện Nhơn Trạch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về tội giết người. Do mâu thuẫn, Bích đã có hành vi mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T (18 tuổi).

Sốt xuất huyết: 7 lầm tưởng phổ biến và hệ quả khôn lường

Anh Sơn |

Là quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, sốt xuất huyết rất phổ biến tại Việt Nam, tuy vậy, vẫn có không ít lầm tưởng về bệnh gây hậu quả đáng tiếc.

Tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà, bệnh nhân có nguy cơ rối loạn đông máu

Cao Thơm - Đinh Hiệp |

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên không ít người dân do chủ quan tự điều trị tại nhà, khi nhập viện đã có những triệu chứng trở nặng, nguy cơ rối loạn đông máu.

Người dân chủ quan, lơ là phòng chống dịch sốt xuất huyết

Cao Thơm |

Tại Hà Nội ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết, thế nhưng một số bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch.