Nguy cơ từ việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc và cách phòng tránh

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH (thực hiện) |

Vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ghi nhận tình trạng các thực phẩm, nông sản không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan trên khắp các tuyến đường lớn tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. TS.BS Lê Văn Nhân - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh đã có chia sẻ với PV Lao Động xung quanh những vấn đề này.

Thưa bác sĩ, hiện nay có nhiều loại trái cây, rau củ không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan trên các tuyến đường, đặc biệt có những loại luôn tươi nguyên mặc dù để bên ngoài cả ngày. Vậy thực phẩm không rõ nguồn gốc có gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng không? 

- Thực tế hiện nay, các hàng rong được bày bán trên đường hay những chợ tự phát xuất hiện rất nhiều và thường được bán với giá rẻ với nhiều lý do, như không phải đóng thuế, mua bán với số lượng lớn hoặc không cần phải sắm sửa với những nguồn vốn cố định… Tất nhiên chi phí hạ thấp thì giá rẻ và những loại thực phẩm giá rẻ, chưa chắc chất lượng đã không tốt. Tuy nhiên, thực phẩm không rõ nguồn gốc thì lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Khi gặp các vấn đề về sức khỏe do sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc thì cơ quan chức năng không thể nào truy xuất được nguồn gốc thực phẩm, dẫn đến những hậu quả lớn. Ví dụ có thể gây độc cho nhiều người, gây độc lặp đi lặp lại hoặc có thể vượt qua vòng kiểm soát của cơ quan chức năng về kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Rất nhiều những loại hóa chất trên thị trường bị cấm sử dụng hoặc cho phép sử dụng nhưng với liều lượng nhất định, hoặc cho phép sử dụng nhưng người sử dụng phải tuân theo những quy định của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc nơi sản xuất ra loại hóa chất đó.

Ban quản lý các chợ đầu mối cũng nhiều lần phản ánh về việc điểm mua bán tự phát. Đặc biệt là từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, tình trạng này diễn ra ngày càng phức tạp hơn. Ảnh: Ngọc Lê
Từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, tình trạng các điểm mua bán tự phát diễn ra ngày càng phức tạp hơn ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Lê

Vì không kiểm soát được chất lượng hàng hóa ngay từ ban đầu - từ khâu nuôi trồng, vận chuyển, bảo quản, phân phối thị trường, do đó những hàng hóa này có thể tiềm ẩn nguy cơ được sử dụng những hóa chất độc hại như: hóa chất tăng trọng, hóa chất diệt cỏ, trừ sâu, chất bảo quản…

Đối với những thực phẩm có chứa lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn, khi đi vào có thể sẽ mang lại những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như thế nào thưa bác sĩ?

- Những hóa chất sử dụng trong thực phẩm phải được các cơ quan thực phẩm cho phép về an toàn thực phẩm, ví dụ Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Y tế. Những hóa chất này phải được cho phép sử dụng và sử dụng trên đúng thực phẩm, đúng liều lượng và đúng thời gian, nếu không sẽ gây tồn dư trên thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Khi những hóa chất này vào trong cơ thể quá nhiều, vào đúng đối tượng có hệ miễn dịch kém như trẻ con, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, cho con bú, người bị mãn tính… rõ ràng yếu tố hóa chất càng gây hại đến những người này hơn nữa.

Nếu chẳng may sử dụng thực phẩm bị tồn dư hóa chất độc hại thì người tiêu dùng thông thường gặp phải những triệu chứng nào?

- Người dùng sẽ có những triệu chứng về hệ tiêu hóa rất rõ: đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy... Tuy nhiên những hóa chất trên thực phẩm có khi không để lại ảnh hưởng đối với hệ tiêu hóa, hoặc mờ nhạt. Khi đó sẽ gây độc trên hệ tim mạch hoặc hệ thần kinh. Sau một thời gian ngắn sử dụng thực phẩm, khoảng 10 phút đến 30 phút, người dùng sẽ cảm thấy mệt mỏi, tim đập nhanh, huyết áp hạ, thậm chí co giật, tệ hơn có người ngất xỉu, hôn mê.

Thưa bác sĩ, người tiêu dùng phải làm thế nào khi có những triệu chứng ngộ độc thực phẩm nói trên? 

- Khi gặp những triệu chứng này, người sử dụng ngay lập tức ngừng ăn và đi đến cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị, cấp cứu kịp thời.

Trong trường hợp không kịp đến những nơi đó, chúng ta phải sơ cứu tạm thời bằng cách nới lỏng áo để dễ thở, đặt người cần sơ cứu ở những nơi có nhiều oxi, trong tư thế nằm nghiêng để tránh bị sặc. Song song với đó, phải gọi xe cấp cứu để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Nhiều hàng rong xuất hiện trên các tuyến đường lớn. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều hàng rong xuất hiện trên các tuyến đường lớn. Ảnh: Ngọc Lê

Bác sĩ có những khuyến cáo nào đối với người tiêu dùng để tránh sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc? 

- Phương án đầu tiên, an toàn nhất là nên mua ở chỗ thân quen hoặc siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, chợ tập trung. Những chỗ đó thông thường thực phẩm sẽ được bảo quản trong bao bì rõ ràng, ít nhất đó là những chỗ bán cố định. Nếu có vấn đề gì, người tiêu dùng có thể báo cơ quan chức năng đến kiểm định hàng hóa.

Trong trường hợp, vì tiện lợi trên đường đi hay giá cả, người tiêu dùng phải lựa chọn mua ở những nơi như chợ tự phát, hàng rong thì đặc biệt chú ý xem xét địa điểm bán có vệ sinh không, có dụng cụ bảo quản không. Ngoài ra, khi mua về, người dùng nên ngâm rửa bằng nước muối pha loãng, nước vo gạo từ 5 - 10 phút để trung hòa và khử được một lượng lớn hóa chất bám trên thực phẩm.

Xin cảm ơn bác sĩ!

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Dâu tây giá rẻ, nhập nhằng nguồn gốc

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sau Hà Nội, dâu tây  gắn mác "Mộc Châu”, "Đà Lạt”... lại xuất hiện khắp trên các tuyến đường TPHCM với giá rẻ bất ngờ tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đắk Lắk phát hiện xe tải chở gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Tối 16.3, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cho hay Cục đã phát hiện và ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhiều loại mỹ phẩm nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ.

Phát hiện gần 400kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

KIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện gần 400kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và bốc mùi hôi thối.

Nhập nhằng nguồn gốc dâu tây Mộc Châu giá rẻ

Bảo Thoa - Đức Trung |

Theo một số tiểu thương tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên - nơi cung cấp dâu tây cho rằng giá dâu tây Mộc Châu ở thời điểm hiện tại đắt hơn khoảng 3 - 4 lần so với dâu tây Trung Quốc đang bán trên thị trường. Vì vậy, đã có không ít người bán trà trộn dâu Trung Quốc gắn mác dâu Mộc Châu để kiếm lợi nhuận.

Phát hiện kho chứa 10 tấn đường không rõ nguồn gốc ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các bao đường cát có in nhãn mác ghi bằng chữ nước ngoài, nhưng thời điểm kiểm tra không có giấy tờ hợp lệ.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

TPHCM: Dâu tây giá rẻ, nhập nhằng nguồn gốc

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sau Hà Nội, dâu tây  gắn mác "Mộc Châu”, "Đà Lạt”... lại xuất hiện khắp trên các tuyến đường TPHCM với giá rẻ bất ngờ tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đắk Lắk phát hiện xe tải chở gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Tối 16.3, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cho hay Cục đã phát hiện và ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhiều loại mỹ phẩm nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ.

Phát hiện gần 400kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

KIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện gần 400kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và bốc mùi hôi thối.

Nhập nhằng nguồn gốc dâu tây Mộc Châu giá rẻ

Bảo Thoa - Đức Trung |

Theo một số tiểu thương tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên - nơi cung cấp dâu tây cho rằng giá dâu tây Mộc Châu ở thời điểm hiện tại đắt hơn khoảng 3 - 4 lần so với dâu tây Trung Quốc đang bán trên thị trường. Vì vậy, đã có không ít người bán trà trộn dâu Trung Quốc gắn mác dâu Mộc Châu để kiếm lợi nhuận.

Phát hiện kho chứa 10 tấn đường không rõ nguồn gốc ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các bao đường cát có in nhãn mác ghi bằng chữ nước ngoài, nhưng thời điểm kiểm tra không có giấy tờ hợp lệ.