Vì sao nhiều người cai nghiện bỏ điều trị giữa chừng?
Ngày 28.5, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu làm việc tại Trung tâm Y tế quận Gò Vấp và Cơ sở xã hội Nhị Xuân (Hóc Môn, TPHCM).
Báo cáo với đoàn công tác, bác sĩ Nguyễn Trung Hòa - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, thành công lớn nhất của trung tâm là tích hợp được mô hình 4 trong 1 trong điều trị HIV/AIDS, gồm tư vấn xét nghiệm, lao, nghiện chất và thuốc ARV (loại thuốc làm giảm sự sinh sôi của HIV).
Năm 2017, mô hình này tiếp cận được 3.700 lượt người, phát 38.000 bao cao su và 1.200 kim tiêm.
Về chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone đến tháng 4.2018, đơn vị đang điều trị cho 443/912 bệnh nhân và số lượng điều trị không ngừng mở rộng.
Còn tính tổng số bệnh nhân được đơn vị điều trị cả Methadone và Suboxone có gần 900 người nhưng hiện tại chỉ còn gần 500 người đang điều trị, còn lại bỏ do nhiều nguyên nhân như tự ý bỏ, chủ động xin ngưng để chuyển sang cơ sở khác và tử vong.
Tuyên truyền sâu rộng mục tiêu 90 - 90 - 90
Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, trung tâm cần có giải pháp cụ thể hơn về nguồn nhân lực, phải nêu được các giải pháp đào tạo, chất lượng và số lượng để có sự phân công sắp xếp hiệu quả.
Về chương trình mục tiêu 90 - 90 - 90 (90% người nhiễm biết được tình trạng nhiễm; 90% người nhiễm được điều trị bằng thuốc ARV và 90% số người đang được điều trị có tải lượng HIV ở mức thấp) đặt ra, theo bộ trưởng, vấn đề quan trọng hàng đầu là công tác tuyên truyền, phát hiện, tư vấn và xét nghiệm.
Bộ trưởng cho hay, nếu lồng ghép, phân cấp được các khâu này sẽ giảm tải đáng kể cho trung tâm để đơn vị này tập trung thực hiện các thủ thuật chuyên sâu, cao hơn.
Tại buổi làm việc, ông Đoàn Hữu Bẩy - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn hóa (Văn phòng Chính phủ) chia sẻ, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp làm được rất nhiều việc tốt, có chiều hướng tích cực.
Đặc biệt với trụ sở hạn hẹp, nhân lực có hạn nhưng đơn vị thực hiện được mô hình điều trị "4 trong 1" là một nỗ lực rất lớn.
Vấn đề trung tâm đề xuất tự chủ tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn hóa đánh giá là một điểm mới bởi có rất nhiều trung tâm trên cả nước dù công tác phòng chống HIV/AIDS làm rất tốt nhưng không dám đề xuất vấn đề này.