Lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy gần chạm đáy

Thanh Chân |

Ngày 12.6, thông tin từ TS.BS Lê Hoàng Oanh - Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (TPHCM), số lượng máu dự trữ tại Trung tâm đã gần chạm đáy.

Theo TS.BS Lê Hoàng Oanh - Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (TPHCM), những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác tiếp nhận máu tình nguyện. Điều này khiến lượng máu tiếp nhận giảm một cách trầm trọng so với trước đây.

Lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy gần chạm đáy. Ảnh: BVCC.

Hiện tại, số lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đã gần chạm đáy (dưới 1.400 đơn vị máu), trong khi lượng máu dự trữ trước đây tại Trung tâm là khoảng trên 10.000 đơn vị.

Được biết, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy là nơi cung cấp máu phục vụ việc cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như khu vực phía Nam.

Một kệ trong kho máu dự trữ của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Bên cạnh việc chung tay cùng cả nước phòng chống COVID-19, việc đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ điều trị các bệnh lý khác, giữ lại tính mạng cho người bệnh cũng là một yêu cầu khác mang tính cấp thiết.

"Hiện nay, do phải thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19, kế hoạch cử các đoàn công tác của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tại TPHCM đến các tỉnh thành để tiếp nhận máu lưu động gần như đã bị hủy bỏ hàng loạt.

Bên cạnh đó, số lượng người đến hiến máu trực tiếp tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy cũng giảm đi rất nhiều, chỉ còn khoảng 20 người/ngày" - TS.BS Lê Hoàng Oanh cho biết.

Trước những khó khăn khi lượng máu dự trữ gần cạn kiệt, ảnh hưởng lớn đến công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hiến máu cứu người, mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân kém may mắn.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng mong muốn Hội Chữ thập đỏ các tỉnh tiếp tục phối hợp để duy trì tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy thông tin về việc tiếp nhận máu:

- Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Cổng số 5, đường Phạm Hữu Chí, phường 12, Quận 5, TPHCM.

- Thời gian: 7h00 đến 16h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Điện thoại: 0919223989 hoặc 0938790207.

- Khi đi hiến máu, người dân vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh.


Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.000 cán bộ quản lý thị trường tình nguyện hiến máu vì cộng đồng

Anh Tuấn |

Sáng 11.6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp "Người QLTT nhiệt huyết". Sự kiện thu hút gần 2.000 cán bộ tham gia hiến máu tình nguyện.

Mùa dịch COVID-19, Đắk Lắk thu về hàng trăm đơn vị máu cứu người

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, rất nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ở Đắk Lắk vẫn tình nguyện đi hiến máu để cung cấp cho các cơ sở y tế dùng để điều trị bệnh nhân

Hiến máu mùa dịch – cánh tay nối dài giúp giữ nhiều cuộc đời ở lại

THUỲ TRANG |

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã chuyển từ hoạt động “nóng” sang thường trực. Tức là không chỉ hiến máu cấp cứu, nay họ vận động máu gần như hàng ngày, hàng giờ để giúp nhiều bệnh nhân được chữa trị kịp thời.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Gần 2.000 cán bộ quản lý thị trường tình nguyện hiến máu vì cộng đồng

Anh Tuấn |

Sáng 11.6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp "Người QLTT nhiệt huyết". Sự kiện thu hút gần 2.000 cán bộ tham gia hiến máu tình nguyện.

Mùa dịch COVID-19, Đắk Lắk thu về hàng trăm đơn vị máu cứu người

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, rất nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ở Đắk Lắk vẫn tình nguyện đi hiến máu để cung cấp cho các cơ sở y tế dùng để điều trị bệnh nhân

Hiến máu mùa dịch – cánh tay nối dài giúp giữ nhiều cuộc đời ở lại

THUỲ TRANG |

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã chuyển từ hoạt động “nóng” sang thường trực. Tức là không chỉ hiến máu cấp cứu, nay họ vận động máu gần như hàng ngày, hàng giờ để giúp nhiều bệnh nhân được chữa trị kịp thời.