Hiến máu mùa dịch – cánh tay nối dài giúp giữ nhiều cuộc đời ở lại

THUỲ TRANG |

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã chuyển từ hoạt động “nóng” sang thường trực. Tức là không chỉ hiến máu cấp cứu, nay họ vận động máu gần như hàng ngày, hàng giờ để giúp nhiều bệnh nhân được chữa trị kịp thời.

Trong 2 ngày 3 và 4.6, Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp với nhiều câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố tổ chức những buổi hiến máu tình nguyện.

Bác sĩ Đoàn Thị Cẩm Nhung – Khoa Huyết học Truyền máu cho biết, dịch bệnh bùng phát trở lại hơn 1 tháng qua đã khiến các ngày hội hiến máu tại các xã phường, tổ chức đoàn thể đều phải dừng lại. Điều này làm ảnh hưởng đến nguồn máu dùng cho cấp cứu và điều trị rất nhiều nên bệnh viện phải thường xuyên tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện ngay tại khoa với nguyên tắc giãn cách, đảm bảo nguyên tắc 5K.

"Để làm được điều đó, bệnh viện đã kết nối với những câu lạc bộ máu để sắp xếp thời gian và lịch làm việc cụ thể. “Đây là lực lượng đã hỗ trợ cho bệnh nhân rất nhiều, nhất là trong những đợt dịch vì người dân hạn chế ra ngoài, chứ chưa nói đến bệnh viện. Trong khi đó, không quản thời gian, dù ngày hay đêm, các bạn tình nguyện vẫn luôn sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi bất kì khi nào của bệnh nhân” – bác sĩ Nhung chia sẻ.

Dù chỉ 100 đến 150 đơn vị máu mỗi ngày nhưng đó là tấm lòng của nhiều người dân Đà Nẵng mong góp sức cùng các y bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: TT

Tham gia vận động hiến máu trong ngày 3.6 tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh Võ Hồng Trung – Chủ nhiệm câu lạc bộ Máu nóng tay yêu thương cho hay, gần 10 năm thành lập, các thành viên của anh đa phần đều hiến máu cấp cứu là chủ yếu, đúng như là tên “nóng”, tức là cần ngay, cần gấp.

Thế nhưng gần 1 năm nay, lượng máu cần lúc nào cũng “nóng” nên anh và các thành viên chuyển qua động gần như thường trực.

Người này đi làm thì người khác ở nhà phải theo dõi thông tin từ các bệnh viện, thiếu máu gì, cần hiến tiểu cầu lúc nào để kêu gọi nhanh nhất có thể.

Trong đợt dịch bùng phát hồi tháng 8.2020, Bệnh viện Đà Nẵng bị phong toả nhưng bệnh nhân ở các nơi vẫn đang rất cần máu. Anh Trung cùng các thành viên của mình có lúc chạy lên Bệnh viện Ung Bướu, có lúc ngược về Bệnh viện Phụ sản – Nhi để hiến máu, hiến tiểu cầu.

“Có những ca bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng cần máu, cần tiểu cầu, chúng tôi cũng phải vận động càng nhanh càng tốt. Hiến ở các bệnh viện đủ điều kiện rồi máu và tiểu cầu sẽ được chuyển lên cho y bác sĩ ở Bệnh viện Phổi hay Hoà Vang để điều trị” – anh Trung chia sẻ.

“Góp gió thành bão”, nhờ sự nhiệt huyết của anh Trung và các thành viên, nhiều bệnh nhân đã có cơ hội được điều trị thành công, trong đó có cả những bệnh nhân mắc COVID-19.

“Nói về hiến máu tình nguyện thì có nhiều tỉnh trên cả nước làm rất tốt, rất sôi nổi. Riêng tại TP.Đà Nẵng, các bạn trẻ hiện nay cũng đã có tinh thần sẵn sàng sẻ chia rất lớn. Dù ngay đêm hay mưa bão, khi chúng tôi kêu gọi đều có người đáp lời. Đó là điều chúng tôi thấy bản thân cũng nhận được rất nhiều, rất cảm động” – anh Trung kể.

Tham gia hiến máu lần thứ 5 khi vô tình biết thông tin qua mạng xã hội, mặc dù nhiều người khuyên ngăn rằng đang trong thời gian giãn cách và dịch bệnh phức tạp nhưng bạn Lê Hà Trang, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ TP.Đà Nẵng vẫn quyết định đi hiến máu dù chỉ một mình.

“Không tham gia hiến máu thường xuyên nhưng cứ thấy thông tin ở đâu tổ chức hiến máu và án chừng bản thân đủ thời gian hiến máu nhắc lại là tôi lại đến đăng kí. Tôi hy vọng mình có thể góp chút công sức nhỏ nhoi để biết đâu một bệnh nhân nào đó đang cần và biết đâu giúp được họ hồi phục nhanh chóng” – Trang chia sẻ.

Kiên trì, bám trụ với hoạt động tiếp nhận máu trong điều kiện giãn cách, bác sĩ Nhung nói thêm, nhờ những đợt hiến máu như thế này, dù từ 100 đến 150 đơn vị mỗi ngày nhưng nhiều bệnh nhân đã và được cứu sống kịp thời. Và, mỗi câu lạc bộ máu nóng, mỗi tình nguyện viên như một cánh tay nối dài, giúp giữ lại nhiều cuộc đời.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Trung úy CSGT hiến máu hỗ trợ cháu bé 5 tuổi

Quang Việt |

Khi biết tin cháu bé 5 tuổi cần truyền máu định kỳ, trung úy CSGT Nông Đức Việt (Bắc Giang) tình nguyện hiến 250ml máu, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân nhí.

Ninh Bình: Gần 800 CNLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hưởng ứng Tháng nhân đạo 2021, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cho gần 800 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện.

TPHCM: Hơn 100 đoàn viên, CNLĐ tham gia ngày hội "Hiến máu an toàn"

Nam Dương |

Hơn 100 cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận Tân Bình, TPHCM đã hiến 112 đơn vị máu trong Ngày hội “Hiến máu an toàn, ngại gì COVID-19”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bắc Giang: Trung úy CSGT hiến máu hỗ trợ cháu bé 5 tuổi

Quang Việt |

Khi biết tin cháu bé 5 tuổi cần truyền máu định kỳ, trung úy CSGT Nông Đức Việt (Bắc Giang) tình nguyện hiến 250ml máu, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân nhí.

Ninh Bình: Gần 800 CNLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hưởng ứng Tháng nhân đạo 2021, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cho gần 800 đoàn viên, CNLĐ trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện.

TPHCM: Hơn 100 đoàn viên, CNLĐ tham gia ngày hội "Hiến máu an toàn"

Nam Dương |

Hơn 100 cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận Tân Bình, TPHCM đã hiến 112 đơn vị máu trong Ngày hội “Hiến máu an toàn, ngại gì COVID-19”.