Hai bé sinh đôi ở Phú Thọ bị rắn hổ cắn khi đang chơi đùa ở sân nhà

Thùy Linh |

Hiện nay, tỉ lệ người dân bị rắn cắn đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt do sơ cứu khi bị rắn cắn không đúng cách hoặc theo kinh nghiệm dân gian dẫn đến việc gây hại ngược trở lại.

Hai bé gái sinh đôi N.T.T và N.T.L (9 tuổi, trú tại Tam Nông, Phú Thọ) bị rắn hổ cắn trong lúc chơi đùa tại sân nhà. Sau khi cha mẹ phát hiện đã bắt được con rắn đồng thời liên hệ tới trung tâm y tế gần nhất.

Triệu chứng nhiễm độc khi bệnh nhân bị rắn cắn rất rõ. Tại vị trí vết cắn: Đau, sưng nề, có thể có hoại tử đen (da bị chết do nọc độc), nhiễm trùng (sưng đỏ, sốt, có mủ). Vết rắn cắn do rắn cạp nia, cạp nong cắn thường không có gì đặc biệt.

Toàn thân đau nhiều, nói khó, mờ mắt, yếu chân tay, khó thở, liệt toàn thân, loạn nhịp tim,… có thể tử vong (do liệt các cơ gây khó thở) hoặc tàn phế.

Sau khi giải thích với gia đình, hai bé được bất động chi cắn, kê cao vùng tay, vệ sinh vết cắn và được chỉ định dùng “huyết thanh kháng nọc rắn hổ”. Trong đó bé N.T.T bị cắn trước, tình trạng sưng đau nhiều nên phải sử dụng tới 8 lọ huyết thanh, còn bé N.T.L bị cắn sau nên sử dụng 2 lọ.

TS.BS Hà Thị Bích Vân – Trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Sức khỏe của hai bé có dấu hiệu cải thiện tốt và dần ổn định. Sau 1 ngày theo dõi điều trị, hai bé đã có thể xuất viện và trở về gia đình.

Vết rắn cắn trên tay 1 trong 2 bé gái song sinh ở Phú Thọ. Ảnh: BVCC
Vết rắn cắn trên tay 1 trong 2 bé gái song sinh ở Phú Thọ. Ảnh: BVCC

Một trường hợp khác, ông N.V.Q (Ba Vì, Hà Nội) bị rắn lục cắn tại nhà riêng. Ông đã sơ cứu trước khi đến trạm y tế gần nhà và được giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để được xử trí, cấp cứu kịp thời.

Các triệu chứng nhiễm độc như sưng nề, phỏng nước, chảy máu vùng vết cắn, chảy máu toàn thân khó cầm… có thể dẫn đến tử vong do chảy máu, mất máu.

Khi đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vị trí rắn cắn tại mu bàn tay đã sưng nề, khó cử động, bệnh nhân cảm thấy đau buốt. Các bác sĩ đã thăm khám, chỉ định thực hiện xét nghiệm đông máu tại giường và đưa ra chẩn đoán “Rắn hổ mang cắn giờ thứ 2”.

Vết rắn cắn trên tay bệnh nhân ở Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: BVCC
Vết rắn cắn trên tay bệnh nhân ở Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: BVCC

Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân, bệnh nhân đã được điều trị theo phác đồ, sử dụng 15 lọ huyết thanh kháng nọc độc rắn hổ. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã đỡ đau buốt, bàn tay cử động bình thường, sưng nề giảm và có thể ra viện sau 5 – 7 ngày theo dõi ổn định.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bất cập trong quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Đến nay, Nghệ An vẫn chưa có văn bản mới quy định về cơ chế quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để thay thế quy định được ban hành từ hơn 10 năm trước.

Truyền khẩn cấp 60 lọ huyết thanh, cứu sống 3 trẻ bị rắn cắn

Thùy Linh |

Liên tiếp trong hai tuần trở lại đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 bệnh nhi bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 60 lọ huyết thanh đã được truyền để cứu sống 3 bệnh nhi.

Đắp thảo dược sau khi bị rắn cắn, bệnh nhi 2 tuổi nguy kịch

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Sau khi bị rắn cắn, cháu V.A.T (2 tuổi, trú tại Yên Sơn) được gia đình lấy thảo dược không rõ nguồn gốc chữa trị.

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Giờ thứ 9: Hàng xóm tầng 15 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Những bất ngờ luôn khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng cũng có những bất ngờ khiến mọi thứ trong cuộc sống bị đảo lộn.

Công an Bắc Giang truy tìm nghi phạm bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi

Vĩnh Hoàng |

Theo xác minh của Công an Bắc Giang, Giáp Thị Huyền Trang - nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi - có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh, nhiều ca bệnh chuyển nặng

Khánh Linh |

Đến thời điểm hiện tại, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đang tăng nhanh về số ca bệnh. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng phải nằm điều trị tại các bệnh viện.

Xử lý nhiều, xe U-oát chở khách du lịch vẫn hoạt động rầm rộ

Tô Thế |

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 104 trường hợp tài xế điều khiển xe U-oát chở khách du lịch vi phạm các quy định an toàn giao thông. Mặc dù liên tục xử lý như vậy nhưng tình trạng vi phạm của loại hình vận tải này vẫn chưa "hạ nhiệt".

Bất cập trong quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Đến nay, Nghệ An vẫn chưa có văn bản mới quy định về cơ chế quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để thay thế quy định được ban hành từ hơn 10 năm trước.

Truyền khẩn cấp 60 lọ huyết thanh, cứu sống 3 trẻ bị rắn cắn

Thùy Linh |

Liên tiếp trong hai tuần trở lại đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 bệnh nhi bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 60 lọ huyết thanh đã được truyền để cứu sống 3 bệnh nhi.

Đắp thảo dược sau khi bị rắn cắn, bệnh nhi 2 tuổi nguy kịch

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Sau khi bị rắn cắn, cháu V.A.T (2 tuổi, trú tại Yên Sơn) được gia đình lấy thảo dược không rõ nguồn gốc chữa trị.