Đắp thảo dược sau khi bị rắn cắn, bệnh nhi 2 tuổi nguy kịch

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Sau khi bị rắn cắn, cháu V.A.T (2 tuổi, trú tại Yên Sơn) được gia đình lấy thảo dược không rõ nguồn gốc chữa trị.

Ngày 25.7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân V.A.T bị rắn cắn. Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, co giật từng cơn, hôn mê, chân trái tím đen.

Theo gia đình bệnh nhân, trưa 24.7, cháu T đang ngủ thì bị rắn hổ mang leo lên giường cắn.

Sau khi phát hiện, gia đình thấy cháu vẫn chơi, ăn uống bình thường nên chỉ lấy thảo dược đắp lên. Qua một đêm, chân bệnh nhân tím đen, sốt cao, co giật, gia đình mới đưa T đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhi rất nặng. Đồng thời, hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương để đưa ra phương án điều trị và chuyển tuyến.

Các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp bệnh nhân bị rắn độc cắn cần đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất để điều trị. Đặc biệt, không tự ý đắp các thảo dược không rõ nguồn gốc lên vết thương.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Phim Ga-ra hạnh phúc gây tranh cãi vì cảnh Sơn Ca bị rắn cắn

Huyền Chi |

Cảnh Khải sơ cứu cho Sơn Ca bị rắn cắn trong phim "Ga-ra hạnh phúc" bị khán giả chỉ trích.

Chữa rắn cắn bằng thuốc nam, thanh niên bị hoại tử cả cánh tay

Phung Minh |

Hà Giang: Sau khi bị rắn cắn, nam thanh niên tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, đã tự chữa trị tại nhà khiến vết thương càng nặng.

Ẩn họa từ việc sử dụng lá cây chữa rắn cắn ở vùng cao Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Dùng lá cây chữa rắn cắn là thói quen từ lâu đời của bà con vùng cao. Tuy nhiên, việc làm này đã dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.

Chủ tịch Thành Đô và mối liên hệ với loạt công ty sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng viên |

Ngày 17.7 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Đô - đã triệt thoái toàn bộ 90% vốn tại Công ty TNHH Oh Vacation. Trước đó 1 tuần, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế của công ty này. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thành cũng từng góp vốn vào một công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ khác.

Khuyến cáo du khách không đi tour tự phát ra đảo hoang trên vịnh Hạ Long

Chí Long |

UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khuyến cáo du khách không sử dụng dịch vụ tour du lịch trái phép ra các đảo hoang trên vịnh Hạ Long.

Người dân nhiều nước “ngồi trên lửa” khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Khánh Minh |

Động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra những xáo trộn trong việc mua bán, kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau.

Đền ông Hoàng Bảy ở Lai Châu bị yêu cầu tháo dỡ

NHÓM PV |

Chiều 26.7, trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Kháng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu cho biết, đã yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn tháo dỡ các hạng mục, thông tin liên quan đến ông Hoàng Bảy tại Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây.

Nhan sắc xinh đẹp của Phương Oanh trong lễ ăn hỏi với Shark Bình ở Hà Nam

Chí Long |

Lễ ăn hỏi của Phương Oanh - Shark Bình diễn ra tại Hà Nam, ngày 26.7 thu hút sự quan tâm của dư luận, công chúng.

Phim Ga-ra hạnh phúc gây tranh cãi vì cảnh Sơn Ca bị rắn cắn

Huyền Chi |

Cảnh Khải sơ cứu cho Sơn Ca bị rắn cắn trong phim "Ga-ra hạnh phúc" bị khán giả chỉ trích.

Chữa rắn cắn bằng thuốc nam, thanh niên bị hoại tử cả cánh tay

Phung Minh |

Hà Giang: Sau khi bị rắn cắn, nam thanh niên tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, đã tự chữa trị tại nhà khiến vết thương càng nặng.

Ẩn họa từ việc sử dụng lá cây chữa rắn cắn ở vùng cao Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Dùng lá cây chữa rắn cắn là thói quen từ lâu đời của bà con vùng cao. Tuy nhiên, việc làm này đã dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.