Dự báo tuyết rơi tại Thường Châu vào ngày diễn ra chung kết U23 Châu Á khiến người hâm mộ lo lắng về sức khỏe của các cầu thủ U23 Việt Nam. Các cầu thủ ra sân luôn phải đeo găng tay, mặc áo dài tay. Sau mỗi trận đấu, đội tuyển đều có những buổi tập, tuy nhiên đã có ngày phải nghỉ tập do tuyết rơi quá dày.
Trang mạng Accuweather trích lời phó Giáo sư Brendon McDermott đang giảng dạy Chương trình Đào tạo Vận động viên tại Đại học Arkansas đưa tin: Trong thời tiết nóng hoặc lạnh, cơ thể con người sẽ tìm cách duy trì trạng thái cân bằng nội môi.
Khi lạnh, cơ bắp hoạt động cần thêm máu nhưng máu lại đổ dồn vào trong tập trung bảo vệ các phần cốt lõi. Lúc này, tim phải làm việc nhiều, các cầu thủ cũng cần tăng cường bổ sung năng lượng để vừa giữ ấm vừa luyện tập, thi đấu.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, thời tiết quá lạnh dễ xảy ra một số bệnh.
Nhồi máu cơ tim: Khi nhiệt độ xuống thấp thì càng gia tăng mức độ bệnh nhồi máu cơ tim. Giá rét ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người có các dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn, đã ủ bệnh lâu ngày.
Thêm nữa, nhiệt độ càng giảm thì huyết áp càng tăng do nhiều áp lực lên tim. Thời tiết càng lạnh thì cơ thể càng cần hoạt động nhiều hơn để sinh nhiệt, chống đỡ lại giá lạnh.
Hạ thân nhiệt: Nhiệt độ bình thường của một người là 37 độ C. Trong trường hợp nhiệt độ xuống thấp, cơ thể sẽ có những phản ứng tự nhiên như run rẩy để giữ ấm. Thân nhiệt giảm cơ thể sẽ run rẩy, tứ chi tê liệt, hoạt động không chính xác.
Mất nước cũng là nguy cơ cần đề phòng. Trời lạnh dù không đổ nhiều mồ hôi, cơ thể vẫn tiêu hao nước qua hơi thở. Hơn nữa, con người thường ít thấy khát vào mùa đông, dẫn đến tâm lý chủ quan không uống nước, trong khi nước là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì cân bằng nội môi.
Trong thời tiết khắc nghiệt các cầu thủ cần được giữ ấm. Thời điểm nghỉ giải lao cũng cần vận động để giữ nhiệt độ chuẩn bị quay lại chơi tiếp. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cần được cung cấp đầy đủ, hợp lý.