"Điểm mặt" dịch bệnh bùng phát dịp cận Tết

Minh An |

Giáp Tết, nhiều dịch bệnh có nguy cơ tái xuất, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm. Theo cảnh báo của Bộ Y tế, một số bệnh truyền nhiễm lưu hành có số mắc cao hoặc gia tăng cục bộ tại một số địa phương.

Cùng với thời tiết mùa xuân và sự gia tăng giao lưu đi lại trong dịp Tết và mùa lễ hội là điều kiện rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan, bùng phát, đặc biệt  các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.

Thời điểm này, những dịch bệnh như sởi, thủy đậu, rubella, tay chân miệng, liên cầu lợn... có xu hướng gia tăng.

Bộ Y tế cho biết, những tháng cuối năm 2018, tình hình dịch bệnh trên thê giới và Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể, theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong những tháng cuối năm 2018, các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi như MERS-CoV tiếp tục ghi nhận tại khu vực Trung Đông; bệnh sởi xảy ra tại nhiều quốc gia khu vực Châu Âu trong đó có một số nước đã công bố loại trừ bệnh sởi; các chủng cúm gia cầm độc lực cao vẫn có nguy cơ bùng phát tại một số quốc gia trong khu vực vào mùa xuân và xâm nhập vào Việt Nam.

Theo Bộ NNPTNT, giáp Tết, các địa phương cần chủ động phòng chống bệnh lở mồm, long móng gia súc và các bệnh truyền nhiễm khác trên đàn gia súc, gia cầm; khai báo kịp thời đàn vật nuôi có biểu hiện dịch bệnh nguy hiểm, không được giấu dịch. Các địa phương bố trí kinh phí cho công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc; tổ chức đoàn kiểm tra các xã, thị trấn trong triển khai biện pháp phòng trừ dịch bệnh.

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh dịp giáp Tết, Bộ Y tế khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng, vệ sinh khử khuẩn nơi sinh hoạt và vệ sinh môi trường giảm thiểu sự hiện diện của mầm bệnh môi trường.

Vệ sinh kém và sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra các dịch, bệnh đường tiêu hóa, giun sán, tay chân miệng... gia tăng, đặc biệt vào dịp giáp Tết.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Đã có 2 kịch bản ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi

L.V |

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường vừa ký quyết định về việc “Ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi” với 2 tình huống ứng phó: Khi dịch chưa xâm nhiễm và khi dịch bệnh đã vào Việt Nam.

Nếu nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cần tiêu hủy 100% đàn lợn

Kh.V |

Sáng 14.9, trực tiếp chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đặc biệt yêu cầu quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. 

Giám sát chặt cửa khẩu để bảo vệ đàn lợn trong nước

KHÁNH VŨ |

Nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam là rất cao vì đã xuất hiện tình trạng buôn lậu lợn từ Trung Quốc về Việt Nam, do chênh lệch giá giữa hai nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đã có 2 kịch bản ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi

L.V |

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường vừa ký quyết định về việc “Ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi” với 2 tình huống ứng phó: Khi dịch chưa xâm nhiễm và khi dịch bệnh đã vào Việt Nam.

Nếu nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cần tiêu hủy 100% đàn lợn

Kh.V |

Sáng 14.9, trực tiếp chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đặc biệt yêu cầu quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. 

Giám sát chặt cửa khẩu để bảo vệ đàn lợn trong nước

KHÁNH VŨ |

Nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam là rất cao vì đã xuất hiện tình trạng buôn lậu lợn từ Trung Quốc về Việt Nam, do chênh lệch giá giữa hai nước.