Chưa xác định nguyên nhân thực phẩm chức năng của Nhật có thể gây tử vong

hà lê |

Công ty Dược phẩm Kobayashi thông báo đã xác nhận trường hợp tử vong thứ 5 có thể liên quan đến thực phẩm chức năng làm từ men gạo đỏ, nhưng vẫn chưa xác định được chất nào là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe của người tiêu dùng. Mặc dù ở Việt Nam chưa có sản phẩm này nhưng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vẫn cảnh báo người tiêu dùng.

Đã có 5 ca tử vong được ghi nhận liên quan tới loại thực phẩm bổ sung chứa gạo men đỏ của Công ty Dược phẩm Kobayashi (Nhật Bản).

Sản phẩm bị thu hồi "beni-koji choleste-help" của Công ty dược phẩm Kobayashi chứa beni-koji (gạo men đỏ) - một loại thực phẩm lên men từ nấm mốc koji có màu đỏ tự nhiên, được sử dụng từ lâu trong ẩm thực và y học cổ truyền ở châu Á.

Công ty Dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây tử vong và các vấn đề về sức khỏe cho người dùng liên quan đến một số nhãn hàng thực phẩm chức năng của hãng này.

Tại Việt Nam, đến thời điểm này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hay Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Dược phẩm Kobayashi, gồm:

- Beni-koji choleste-help;

- Naishi-help plus cholesterol;

- Natto-kinase sarasara-tsubu gold

- Kobayashi Naishi Help 30

Tuy nhiên, để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên. "Trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật" - Cục An toàn thực phẩm nêu rõ.

Từ vụ 5 ca tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng ở Nhật Bản, Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý:

Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học.

Thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh, chỉ là sản phẩm có thể dùng kèm thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Một số thực phẩm chức năng có thành phần, nồng độ, hàm lượng đóng gói phù hợp liều điều trị như thuốc thì cũng không thể coi là thuốc chính, chỉ có vai trò phụ trợ.

Tất cả những quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có nội dung khẳng định "chữa khỏi", "giải pháp hoàn hảo", "vĩnh biệt căn bệnh"... đều lừa dối người tiêu dùng.

hà lê
TIN LIÊN QUAN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguy cơ làm tổn thương thận nguy hiểm thế nào

hà lê |

Đã có 2 người tử vong, 100 người nhập viện sau khi dùng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguy cơ làm tổn thương thận của Công ty Dược phẩm Kobayashi.

Tử vong vì suy thận sau khi uống thực phẩm chức năng của Kobayashi

Thanh Hà |

Một người dùng thực phẩm chức năng có chứa loại gạo lên men là beni koji của hãng dược Nhật Bản Kobayashi Pharmaceutical đã chết vì suy thận.

Thu hồi thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có nguy cơ làm tổn thương thận

Hà Lê |

Ngày 25.3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin về việc Công ty Dược phẩm Kobayashi thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có nguy cơ làm tổn thương thận.

Dòng vốn ngoại rút mạnh, chứng khoán vẫn đủ sức chinh phục 1.300 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tích cực của thị trường chứng khoán được nhận định sẽ nối tiếp trong tháng 4 và mục tiêu là chinh phục ngưỡng 1.300 điểm.

Gần 100 người Việt có tầm ảnh hưởng quy tụ tại Pháp

Tuyết Lan |

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024) đã được tổ chức trong hai ngày 30-31.3, tại Paris, Pháp.

Dịch bệnh tay chân miệng ở TPHCM có xu hướng tăng

Huyền Trân |

Trong 1 tuần qua, TPHCM ghi nhận 118 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1/3 so với trung bình 4 tuần trước.

Ca từ Trịnh Công Sơn, một chữ cũng gây xôn xao

Mi Lan |

Rất nhiều ca sĩ đã phải nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi với gia đình, khán giả yêu nhạc Trịnh khi hát sai một chữ trong ca khúc của ông.

Bộ Nội vụ thông tin về tiền lương khiến nhiều y tế trường học vui mừng

TRÀ MY |

Mới đây, Bộ Nội vụ cho biết sẽ xem xét điều chỉnh, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm và tiền lương với nhân viên y tế trường học.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguy cơ làm tổn thương thận nguy hiểm thế nào

hà lê |

Đã có 2 người tử vong, 100 người nhập viện sau khi dùng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguy cơ làm tổn thương thận của Công ty Dược phẩm Kobayashi.

Tử vong vì suy thận sau khi uống thực phẩm chức năng của Kobayashi

Thanh Hà |

Một người dùng thực phẩm chức năng có chứa loại gạo lên men là beni koji của hãng dược Nhật Bản Kobayashi Pharmaceutical đã chết vì suy thận.

Thu hồi thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có nguy cơ làm tổn thương thận

Hà Lê |

Ngày 25.3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin về việc Công ty Dược phẩm Kobayashi thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có nguy cơ làm tổn thương thận.