Bộ Y tế đề xuất ba phương án nâng mức đóng bảo hiểm y tế

Hà Lê |

Bộ Y tế đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, trong đó có 3 phương án tăng mức đóng bảo hiểm y tế mới.

Bộ Y tế đề xuất lộ trình nâng mức đóng BHYT theo hướng tăng tỉ lệ đóng từ năm 2025 để đạt tối đa 6% tiền lương cơ sở hoặc lương tháng vào năm 2035.

Theo đó, giữ nguyên mức đóng tối đa 6% như hiện nay nhưng đưa lộ trình tăng mức đóng vào luật sửa đổi. Từ ngày 1.1.2025, tiền đóng tăng lên bằng 5,1% lương tháng tính đóng BHXH của người lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc lương cơ sở, tùy nhóm tham gia. Từ ngày 1.1.2035, mức đóng tăng lên 6% lương tháng của người lao động.

Phương án thứ hai là mức đóng tối đa được giữ nguyên 6% như luật hiện hành song lộ trình nâng với tỉ lệ cao hơn. Từ ngày 1.1.2025 mức đóng tăng lên 5,4% lương tháng của người lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc lương cơ sở, tùy vào nhóm tham gia. Từ ngày 1.1.2035, mức đóng tăng lên 6%. Lộ trình này cũng làm tăng chi phí của ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, người lao động lẫn hộ gia đình.

Phương án thứ ba là giữ nguyên quy định hiện hành mức đóng tối đa 6%, chưa tính đến lộ trình tăng nhưng giao Chính phủ quy định khi cần thiết. Phương án này không làm tăng chi phí của xã hội song rất khó để Chính phủ quyết định thời điểm tăng do luật không quy định. Các cơ sở y tế đối mặt với gánh nặng chi phí trong bối cảnh người khám chữa BHYT tăng, quỹ BHYT có thể mất cân đối thu chi.

Hiện, mức đóng BHYT theo Luật BHYT năm 2008 quy định tối đa vẫn là 6% tiền lương tháng, nhưng thực tế áp dụng theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, với mức đóng bảo hiểm y tế chỉ bằng 4,5% tiền lương tháng. Trong khu vực doanh nghiệp, người lao động đóng bảo hiểm y tế bằng 1,5% lương tháng, người sử dụng lao động đóng 3%; bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên… bằng 4,5% lương cơ sở (riêng bảo hiểm y tế hộ gia đình tính đóng giảm dần cho những người tham gia tiếp theo).

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi trên nhằm bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với nhu cầu của người dân trong chăm sóc sức khỏe, phù hợp với sự phát triển của xã hội, phù hợp khả năng chi trả của quỹ BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

TP Hà Nội hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19.10.2023 của Chính phủ.

Hơn 55 triệu lượt người sử dụng Căn cước công dân để làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư ngay từ khi CSDL quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức.

Mất thẻ bảo hiểm y tế có thể xin cấp lại qua hình thức nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi có hộ khẩu thường trú tại Long An, hiện sinh sống tại TP.HCM có đăng ký tạm trú. Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế vậy có thể xin cấp lại qua hình thức nào?

CLB Nam Định thắng Hà Nội kịch tính, vững ngôi đầu V.League

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Nam Định đã đánh bại Hà Nội FC 3-2 tại vòng 11 Night Wolf V.League 2023-2024, diễn ra tối 28.2.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Tuyển sinh lớp 10 bằng IELTS tạo nên sự bất bình đẳng

Tuyết Anh |

Nhiều ý kiến cho rằng, tuyển sinh lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS dễ tạo nên sự bất bình đẳng vì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để cho con theo học.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

LÊ PHI LONG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lên ngôi xu hướng cha mẹ cho con du lịch 'một kèm một'

Minh Anh |

“Chuyến đi gắn kết cha/mẹ - một con” đang là xu hướng hàng đầu, theo công ty dịch vụ du lịch cao cấp Scott Dunn.

TP Hà Nội hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19.10.2023 của Chính phủ.

Hơn 55 triệu lượt người sử dụng Căn cước công dân để làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư ngay từ khi CSDL quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức.

Mất thẻ bảo hiểm y tế có thể xin cấp lại qua hình thức nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi có hộ khẩu thường trú tại Long An, hiện sinh sống tại TP.HCM có đăng ký tạm trú. Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế vậy có thể xin cấp lại qua hình thức nào?