Bỏ hẳn thuốc lá, có con sau gần 10 năm vô sinh thứ phát

Hương Giang |

Nỗ lực cai thuốc lá, thay đổi thói quen sống của anh H đã mang đến "trái ngọt" cho vợ chồng anh chị sau 10 năm mắc bệnh vô sinh thứ phát, cố gắng mãi mà không thể có con. 

Theo chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân N.M.H sinh năm 1983 (ở Kiến Xương- Thái Bình) vô sinh thứ phát suốt 9 năm.

Sau khi thăm khám cho 2 vợ chồng của anh H, các bác sĩ cho hay sức khỏe sinh sản của chị Y- vợ anh H (sinh năm 1985) hoàn toàn bình thường. Con lớn của anh chị năm nay đã 10 tuổi, cả gia đình cũng như 2 vợ chồng anh đều mong muốn chị sinh thêm em bé. Nhưng nỗ lực gần chục năm mà không có kết quả, nhiều lúc vợ chồng anh H đã bỏ cuộc. "Thôi thì cứ kệ, con cái là trời cho, trời chẳng cho thì chắc là không có duyên nữa"- chị Y tâm sự.

Chồng là bộ đội, công tác xa nhà, thỉnh thoảng mới về. Nhà neo người, nhiều khi đứa con lớn cứ đòi một đứa em, cháu bảo "tại sao các bạn có em mà con lại không có?", lúc đó, chị Y chỉ biết động viên con rồi quay mặt đi sụt sịt vì cảm thấy tủi thân.

Chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cho biết: "Đây là bệnh nhân mà chúng tôi thấy vô cùng bất ngờ. Năm 2017, anh H tìm đến bệnh viện chúng tôi, với mong muốn có thêm một mụn con. Vợ anh H hoàn toàn bình thường tuy nhiên khi chúng tôi xét nghiệm tinh dịch đồ cho anh H thấy tinh trùng chỉ có vài con sống, trong khi, người bình thường sẽ có khoảng 15 triệu con/ 1ml tinh dịch".

Các bác sĩ và cả gia đình bệnh nhân đã chuẩn bị tinh thần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, may mắn đến với anh H khi bác sĩ Mạnh cảm thấy "có gì đó sai sai".

"Anh H là bộ đội, khi tìm hiểu bệnh sử, chúng tôi nhận thấy anh hút thuốc lá nhiều năm, hút thuốc với tần suất khủng khiếp, khoảng 2 bao thuốc lá 1 ngày. Điều này hết sức nguy hại đối với sức khỏe sinh sản"- bác sĩ Mạnh nói.

Theo bác sĩ Mạnh, nhận thấy đây là yếu tố nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng của anh H, bác sĩ Mạnh lập tức yêu cầu anh H dừng hoàn toàn việc hút thuốc lá, đồng thời kê đơn các loại vitamin, giải độc, chống oxi hóa... đề nghị anh H tuân thủ trong vòng 4- 6 tháng.

Vì mong ước có con của cả 2 vợ chồng, anh H đã nỗ lực bỏ thuốc lá hoàn toàn, bằng mọi cách. Chị Y ngoài việc động viên, giúp đỡ chồng cai thuốc cũng đã chú ý hơn đến việc thay đổi thói quen sống của anh. Điều kì diệu đã đến, bù đắp cho nỗ lực của anh chị, sau khi bỏ thuốc lá 6 tháng và tuân thủ chỉ định của bác sĩ, chị Y đã có bầu tự nhiên.

"Vợ anh có bầu rồi bác sĩ Mạnh ơi"- anh H reo lên sung sướng trong điện thoại. Hiện tại, cô con gái ra đời từ nỗ lực của cả 2 vợ chồng anh H đã hơn 1 tuổi.

Bây giờ anh H đã bỏ hẳn thuốc lá, thói quen sống của anh H  cũng thay đổi hẳn, thậm chí mời rượu anh cũng không uống. Anh H bảo, không nhờ bác sĩ Mạnh, không nhờ ước mơ có thêm một mụn con của 2 vợ chồng anh để anh có động lực bỏ thuốc lá thì chắc hẳn, anh không được khỏe mạnh như bây giờ.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Bí mật cảm động của chị em hiếm muộn

Lam Quân |

Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, công tác ở Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ đã dăm năm nay. Cùng thân phận phụ nữ với nhau, lại tâm huyết với lĩnh vực “cãi lại tạo hoá”, đòi lại thiên chức làm mẹ cho nhiều người bệnh không thể có con bằng con theo cách tự nhiên, bác sĩ Dung và ê kíp đã làm việc rất tâm huyết.

“Mách nhỏ” địa chỉ tin cậy cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn

Lam Quân |

Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Trong đó, 50% các cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30; 7,7% là tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. 

"Lặn lội” truy tìm con giống cho đàn ông vô sinh

Lam Quân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ, với người sáng lập và điều hành là TS.BS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực này nhiều năm qua đã liên tục lập các kỳ tích trong việc đi tìm “con giống” cho đàn ông vô sinh. Họ đã đem lại những kết quả kỳ diệu, bằng việc các bé em lần lượt ra đời trong sự... ngỡ ngàng của chính những người trong cuộc. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bí mật cảm động của chị em hiếm muộn

Lam Quân |

Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, công tác ở Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ đã dăm năm nay. Cùng thân phận phụ nữ với nhau, lại tâm huyết với lĩnh vực “cãi lại tạo hoá”, đòi lại thiên chức làm mẹ cho nhiều người bệnh không thể có con bằng con theo cách tự nhiên, bác sĩ Dung và ê kíp đã làm việc rất tâm huyết.

“Mách nhỏ” địa chỉ tin cậy cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn

Lam Quân |

Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Trong đó, 50% các cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30; 7,7% là tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. 

"Lặn lội” truy tìm con giống cho đàn ông vô sinh

Lam Quân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ, với người sáng lập và điều hành là TS.BS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực này nhiều năm qua đã liên tục lập các kỳ tích trong việc đi tìm “con giống” cho đàn ông vô sinh. Họ đã đem lại những kết quả kỳ diệu, bằng việc các bé em lần lượt ra đời trong sự... ngỡ ngàng của chính những người trong cuộc.