"Lặn lội” truy tìm con giống cho đàn ông vô sinh

Lam Quân |

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ, với người sáng lập và điều hành là TS.BS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực này nhiều năm qua đã liên tục lập các kỳ tích trong việc đi tìm “con giống” cho đàn ông vô sinh. Họ đã đem lại những kết quả kỳ diệu, bằng việc các bé em lần lượt ra đời trong sự... ngỡ ngàng của chính những người trong cuộc. 

Suốt nhiều thế kỷ, con người cứ nghĩ là quan hệ tình dục là biện pháp duy nhất để có tinh trùng đi vào cơ thể phụ nữ, tạo ra những đứa con. Tuy nhiên, có nhiều căn bệnh phát sinh hoặc bệnh bẩm sinh rất kỳ quái, nhiều nam giới “chiến đấu” thoải mái, không kiêng khem gì, chả kém cỏi bất cứ thứ gì, vậy mà vợ/bạn gái của họ không thể nào mang thai được.

Lâu nay, đội ngũ y bác sỹ trong Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã thực hiện một nhiệm vụ nhân văn, là phải “bới tìm” một cái gì - dù nhỏ nhoi, mơ hồ” ở trong cơ thể những người đàn ông kia ấy để hỗ trợ cho họ trong “thiên chức” duy trì nói giống.

Đã có nhiều bệnh nhân của TS.BS Lê Vương Văn Vệ được sinh con một cách huyền thoại. Đơn cử, anh Đ.B.D ở Hoàn Kiếm, Hà Nội bị tàn phế liệt tủy, dù vẫn quan hệ tình dục nhưng anh không thể xuất tinh.

Qua thăm khám, tìm hiểu công phu, các chuyên gia khẳng định, dù vẫn có đủ đường dẫn, có tinh trùng "lẩn trốn" bên trong, nhưng tinh trùng không được cơ thể giúp “bắn” ra ngoài được. Một phương pháp vừa đơn giản lại vừa vô cùng phức tạp được thực thi: lấy tinh trùng từ đường dẫn bị tắc ra để phục vụ việc sinh con “chính chủ”.

Bệnh nhân chờ khám tại BV Việt Bỉ. Ảnh: Lam Quân
Bệnh nhân chờ khám tại BV Việt Bỉ. Ảnh: Lam Quân

Hiện nay, công nghệ hiện đại nhất được áp dụng, các bác sỹ có thể lấy tinh trùng từ bất kỳ vị trí nào như mào tinh hoàn, tinh hoàn, ống dẫn tinh.

Đơn cử như trường hợp anh Minh Hoàng, 47 tuổi, ở Sơn Tây, sau gần 20 năm lấy vợ và “thả tự do” nhưng không thể nào đậu thai. Anh bị teo tinh hoàn và đã đi khắp các bệnh viện chữa trị tốn kém, đã để vợ khóc lóc tính chuyện đi xin tinh trùng ở “ngân hàng con giống”. Nhưng rồi anh nghĩ lại, nhất định phải có “thai chính chủ” thì niềm vui mới trọn vẹn. Tranh luận nảy lửa. Họ đứng bên bờ của cuộc chia tay bất đắc dĩ, do sức ép có con nối dõi của nhà nội.

Được nhiều người giới thiệu, anh đã đến BV Việt Bỉ. Tại đây, các chuyên gia đã sinh thiết mô tinh hoàn từ kính hiển vi, giúp “phóng đại” (Micro TESE) khoảng 20- 30 lần, "lục tung" các vùng có khả năng cao nhất chứa tinh trùng. Phân vùng, rà soát, tìm kiếm từng tinh trùng hiếm hoi, cuối cùng đã tìm được những tinh trùng chất lượng tốt. Hiện nay, vợ anh Minh Hoàng sau thời gian mang thai “chính chủ” đã sinh con trong niềm vui khôn tả.

Nhiều trường hợp khác vẫn có thể quan hệ tình dục, vẫn xuất tinh rất “hoành tráng”, nhưng trong tinh dịch lại không hề có tinh trùng. Công nghệ mới hiện nay đã giúp bác sĩ "truy tìm", tiến hành bắt từng tinh trùng trong các bộ phận khác nhau để tiêm vào bào tương của noãn.

Đi sâu vào các kỹ thuật hiện đại trên, với tâm huyết của mình, BV Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đã có chương trình đặc biệt hỗ trợ bệnh tích cực, miễn giảm nhiều dịch vụ quan trọng trong khám - điều trị cho các bệnh nhân nam vô sinh. Bệnh nhân sẽ được nhận hỗ trợ 50% chi phí tìm tinh trùng bằng phương pháp micro Tese ,Pesa. Nếu Bệnh nhân tìm thấy tinh trùng thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng.

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NAM HỌC & HIẾM MUỘN VIỆT - BỈ

Địa chỉ: 23 Nguyễn Văn Trỗi -Thanh Xuân - Hà Nội (số 356A đường Giải Phóng rẽ vào).

ĐT Trợ lý của TS.BS Lê Vương Văn Vệ: 0903251961

Hotline: 0935938268; Website: http://benhvienvietbi.vn/

Lặn lội đi tìm con giống cho đàn ông vô sinh
Lặn lội đi tìm con giống cho đàn ông vô sinh
Lam Quân
TIN LIÊN QUAN

Miễn phí 100% nhiều dịch vụ tầm soát vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Tầm soát vô sinh - hiếm muộn là chủ đề dần chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi, suốt nhiều năm, người ta hay e ngại, né tránh chuyện “thầm kín” liên quan đến tính dục, sinh sản. Và hậu quả của nó là quá lớn.

Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Hai thiên thần bé trên phố núi Pleiku

Văn Quân |

Sau nhiều năm bế tắc và tuyệt vọng khi chạy chữa vô sinh hiếm muộn mà không có kết quả, vợ chồng chị Lê Thị Ánh Nguyệt (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy "ánh sáng" trong cuộc đời mình. Hai "thiên thần bé" đã đến với anh chị trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

70- 80% vô sinh nam thứ phát là do nguyên nhân này

Thùy Linh |

Ngày 15.12, tại chương trình “Khám, tư vấn và siêu âm miễn phí vô sinh hiếm muộn cho nam giới” do Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức, nhiều cặp vợ chồng đã nắm bắt được nguyên nhân hiếm con của vợ chồng mình.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Miễn phí 100% nhiều dịch vụ tầm soát vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Tầm soát vô sinh - hiếm muộn là chủ đề dần chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi, suốt nhiều năm, người ta hay e ngại, né tránh chuyện “thầm kín” liên quan đến tính dục, sinh sản. Và hậu quả của nó là quá lớn.

Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Hai thiên thần bé trên phố núi Pleiku

Văn Quân |

Sau nhiều năm bế tắc và tuyệt vọng khi chạy chữa vô sinh hiếm muộn mà không có kết quả, vợ chồng chị Lê Thị Ánh Nguyệt (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy "ánh sáng" trong cuộc đời mình. Hai "thiên thần bé" đã đến với anh chị trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

70- 80% vô sinh nam thứ phát là do nguyên nhân này

Thùy Linh |

Ngày 15.12, tại chương trình “Khám, tư vấn và siêu âm miễn phí vô sinh hiếm muộn cho nam giới” do Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức, nhiều cặp vợ chồng đã nắm bắt được nguyên nhân hiếm con của vợ chồng mình.