Biến chứng có thể xảy ra khi phẫu thuật căng da mặt không thành công

Hương Giang |

Hiện nay nhiều người tìm đến phương pháp làm đẹp phẫu thuật căng da mặt giúp trẻ hóa làn da, loại bỏ phần chảy xệ, lão hóa da. Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu kĩ càng, có thể kéo đến nhiều rủi ro đối với vùng mặt.

Theo TS.BS Tống Hải - Chủ nhiệm Khoa Vi phẫu và tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) chia sẻ, phẫu thuật căng da mặt là một cuộc đại phẫu theo quy định cần được thực hiện tại bệnh viện bởi bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ và hàm mặt.

Để phẫu thuật căng da mặt, các bác sĩ sẽ thực hiện bóc tách lớp cân da vùng mặt (trên hoặc dưới SMAS - hệ thống cân nông vùng nông của mặt). Sau đó kéo căng da về phía tai, thái dương, bỏ phần da thừa đi, giúp cho da vùng mặt căng lên, hết chảy sệ, giảm nhăn nheo.

Người có thể phẫu thuật căng da mặt là những người thuộc nhóm tuổi trung niên trở lên (khi da chảy sệ tuỳ mức độ). Tuổi cũng không nên quá trẻ hoặc quá già.

Tuy nhiên, theo TS.BS Hải cho biết, căng da mặt có các biến chứng như khi phẫu thuật ngoại khoa vùng mặt: Chảy máu, tụ máu vùng cằm cổ hay chèn ép gây khó thở, nhiễm trùng, chậm liền vết thương... ngoài da có các biến chứng đặc thù như tổn thương dây thần kinh VII(7) gây liệt mặt... lệch mặt, xếch mặt, mắt, sẹo mổ phì đại hoặc lồi.

Phẫu thuật căng da mặt chưa phải là cách làm trẻ duy nhất. Và có nhiều phương pháp từ chăm sóc da, căng da bằng các máy móc công nghệ cao và nội khoa thẩm mỹ.

Bác sĩ Hải chia sẻ ông cũng đã từng khám cho một trường hợp mà bệnh nhân đó bị tai nạn da lão hóa nhanh, tổn thương lệch mặt khi yêu cầu căng da nhưng bác sĩ từ chối vì bệnh nhân này khi đó đã 63 tuổi, có tiền sử tiểu đường (rất khó cho gây mê, và lành vết thương) vùng mặt xương bị rạn do tai nạn cũ, nếu có làm cũng không được cân đối và đẹp.

Với những trường hợp có nhu cầu căng da mặt, cần được bác sĩ tư vấn, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn trong phẫu thuật, tránh trường hợp sốc phản vệ do thuốc gây tê, gây mê.

Còn những trường hợp tuổi quá cao, cần cân nhắc thật cẩn thận, căng da mặt không chỉ là thủ thuật làm đẹp lúc nào cũng thành công, mà cũng có các biến chứng như các cuộc phẫu thuật ngoại khoa.

Thay vào đó TS.BS Hải khuyên chúng ta nên yêu bản thân, chăm sóc da mặt từ sớm (khi còn trẻ) và kiên trì qua năm tháng sẽ giữ khuôn mặt căng sáng và trẻ lâu để tránh về sau da chảy xệ nhiều quá phải đi căng da mặt.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật cho bệnh nhi 3 tuổi có buồng tim to như người lớn

Lệ Hà |

Bệnh nhi H.A, 3 tuổi, nặng 18kg ở Khánh Hòa được phát hiện tim bị thông liên nhĩ, tĩnh mạch phổi bất thường, buồng tim to như người lớn... Ngay lập tức bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi.

Thẩm mỹ viện để nhân viên lao công căng da mặt cho khách là quá liều lĩnh

Hoàng Văn Minh |

Một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng đã liều lĩnh đến mức để nhân viên lao công không có chứng chỉ hành nghề xử lý… căng da mặt cho khách.

3 lý do chị em phụ nữ ưa chuộng phương pháp căng da mặt bằng chỉ

Vũ Ngọc (Theo Bazaar) |

Với những hiệu quả mang lại, phương pháp căng da mặt bằng chỉ được nhiều chị em phụ nữ khá ưa chuộng và lựa chọn thực hiện mỗi khi dịp Tết sắp đến.

Tin 20h: Người mua vàng SJC lỗ bao nhiêu sau một tuần?

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 24.3: Người mua vàng SJC lỗ bao nhiêu sau một tuần?; Không dám tiếp khách nhà trước để tránh tro, bụi từ nhà máy xay xát lúa; Hàng loạt cán bộ bị bãi nhiệm kỷ luật,…

Nga không kích ồ ạt Ukraina, tên lửa bay sang cả Ba Lan

Khánh Minh |

Nga tấn công tên lửa ồ ạt vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Lviv phía tây Ukraina sáng 24.3, tên lửa bay cả vào không phận Ba Lan.

Chân dung nhà lãnh đạo trẻ về kinh tế tham gia Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024

Thạch Lam |

Những người Việt Nam và người Việt xuất sắc có sự ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế đến từ hơn 20 quốc gia sẽ gặp nhau tại Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024, tổ chức tại Pháp vào cuối tháng 3.

Một VĐV tử vong khi tham gia giải chạy Marathon ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Một vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy Vietnam Ultra Marathon ngất xỉu trên đường chạy, sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" chiếc thuyền đua F1 có giá 18 tỉ đồng

Hoài Phương |

Vừa cập bến đầm Thị Nại, những chiếc thuyền máy "siêu tốc độ" có giá trị đắt đỏ của đội Bình Định - Việt Nam được chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định cùng các tay đua "bóc tem".

Phẫu thuật cho bệnh nhi 3 tuổi có buồng tim to như người lớn

Lệ Hà |

Bệnh nhi H.A, 3 tuổi, nặng 18kg ở Khánh Hòa được phát hiện tim bị thông liên nhĩ, tĩnh mạch phổi bất thường, buồng tim to như người lớn... Ngay lập tức bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi.

Thẩm mỹ viện để nhân viên lao công căng da mặt cho khách là quá liều lĩnh

Hoàng Văn Minh |

Một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng đã liều lĩnh đến mức để nhân viên lao công không có chứng chỉ hành nghề xử lý… căng da mặt cho khách.

3 lý do chị em phụ nữ ưa chuộng phương pháp căng da mặt bằng chỉ

Vũ Ngọc (Theo Bazaar) |

Với những hiệu quả mang lại, phương pháp căng da mặt bằng chỉ được nhiều chị em phụ nữ khá ưa chuộng và lựa chọn thực hiện mỗi khi dịp Tết sắp đến.