Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho bé 30 tháng tuổi

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.12, đại diện Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép tủy cho bệnh nhi 30 tháng tuổi. Đây cũng là ca ghép tủy thứ 5 được thực hiện tại bệnh viện này.

Bệnh nhi được ghép tủy thành công là cháu P.Đ.Kh (30 tháng tuổi ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, bệnh nhi được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và được điều trị hóa chất, và phẫu thuật bóc u. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Tại đây, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã hội chẩn chuyên khoa để chỉ đạo kế hoạch ghép tủy. Đến ngày 12.11 thì bệnh nhi được tiến hành thu hoạch tế bào gốc và ghép tế bào gốc.

Bệnh nhi cùng gia đình chụp ảnh kỉ niệm cùng đội ngũ các y, bác sỹ. Ảnh: BV cung cấp.
Bệnh nhi cùng gia đình chụp ảnh kỉ niệm cùng đội ngũ các y, bác sĩ. Ảnh: BV cung cấp.

Đến nay, sau 32 ngày thực hiện ca ghép tủy, các dòng tế bào máu đã được phục hồi, bệnh nhi đã được xuất viện và tiếp tục về nhà uống thuốc, sau đó sẽ được chuyển đến Trung tâm ung bướu để xạ trị.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, thành công ca ghép tủy vào những ngày cuối năm là một niềm vui và bước ngoặc mở ra cho Bệnh viện Trung ương Huế. Qua một năm triển khai ghép tủy trẻ em, bệnh viện đã thực hiện thành công được 5 ca, và ca thứ 5 này là ca nhỏ nhất trong năm.

"Sắp tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục thực hiện nhiều ca ghép tủy tự thân cho một số bệnh lý khác như u nguyên bào võng mạc.. để mang lại sự sống cho các bệnh nhi. Trong tương lai gần, bệnh viện sẽ tiến hành thực hiện phương pháp ghép tủy đồng loại, với mong ước đem lại sự sống cho nhiều em bé mắc bệnh hiểm nghèo", GS.TS Phạm Như Hiệp nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng các dấu hiệu trẻ sốt nhẹ, cứng hàm, ăn uống khó khăn

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) vừa tiếp nhận trường hợp bé trai nhập viện trong tình trạng sốt nhẹ 5 ngày, cứng hàm tăng dần, ăn uống khó khăn, được các bác sĩ xác định bệnh lý uốn ván.

Việt Nam sẽ có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về ung thư

Lệ Hà |

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ trong ung thư (V-CART), một sáng kiến của Bệnh viện K và Viện nghiên cứu ung thư Quốc gia nhằm hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, tạo tiền đề cho những bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị đã chính thức ra mắt vào ngày 12.12.

Ghép tủy thành công cho bé gái bị ung thư

PHÚC ĐẠT |

Chiều 14.9, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tủy cứu bệnh nhi 8 tuổi bị ung thư.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cẩn trọng các dấu hiệu trẻ sốt nhẹ, cứng hàm, ăn uống khó khăn

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) vừa tiếp nhận trường hợp bé trai nhập viện trong tình trạng sốt nhẹ 5 ngày, cứng hàm tăng dần, ăn uống khó khăn, được các bác sĩ xác định bệnh lý uốn ván.

Việt Nam sẽ có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về ung thư

Lệ Hà |

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ trong ung thư (V-CART), một sáng kiến của Bệnh viện K và Viện nghiên cứu ung thư Quốc gia nhằm hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, tạo tiền đề cho những bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị đã chính thức ra mắt vào ngày 12.12.

Ghép tủy thành công cho bé gái bị ung thư

PHÚC ĐẠT |

Chiều 14.9, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tủy cứu bệnh nhi 8 tuổi bị ung thư.