Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: Hàng ngàn em bé được ra đời từ các kỹ thuật mới

Mai Chi |

800 em bé được ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và hàng ngàn em bé khác được chào đời nhờ các biện pháp hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật mới tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, mang lại hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình.

Ngày 1.7, tại Hải Phòng đã diễn ra lễ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (1978-2018). Tới dự có thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến, lãnh đạo TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan cùng cán bộ y bác sĩ của bệnh viện qua các thời kì.

Được thành lập cách đây 40 năm với quy mô ban đầu là 150 giường bệnh, 96 CBVC với trang thiết bị còn thô sơ. Đến nay, Bệnh viện này có quy mô 150 giường bệnh, 609  cán bộ nhân viên trong đó 2 PGS.TS, 3 Tiến sĩ, 17 thạc sĩ, 27 BS chuyên khoa II,... và được trang bị nhiều thiết bị hiện đại.  Trong 5 năm, bệnh viện đã thực hiện được 74 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 3 đề tài cấp thành phố, 1 đề tài cấp Bộ.

Theo PGS.TS Vũ Văn Tâm – Giám đốc BV Phụ sản Hải Phòng: Cùng với sự phát triển nguồn nhân lực, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan như đỡ đẻ, chữa các bệnh liên quan đến sản phụ, bệnh viện cũng ứng dụng và triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới như kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, kỹ thuật trữ lạnh phôi/trứng, kỹ thuật rã đông, chuyển phôi, thụ tinh nhân tạo IUI, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), phẫu thuật lấy tinh trùng, trữ lạnh, lọc rửa tinh trùng, nuôi cấy noãn chưa trưởng thành, rã đông phôi,...

Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện được hàng nghìn chu kỳ IVF/ICSI với tỷ lệ thai lâm sàng đạt trên 50%. Đã có trên 800 cháu bé ra đời từ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và hàng ngàn cháu bé ra đời từ các phương pháp hỗ trợ sinh sản khác hoàn toàn khoẻ mạnh.

 
Ông Lê Khắc Nan - PCT UBND TP Hải Phòng trào cờ cho Ban giám đốc BV Phụ sản Hải Phòng 

Với những thành tích đạt được, trong những năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba, nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", bằng lao động sáng tạo, giải thưởng Khoa học công nghệ Hải Phòng; nhiều tập thể, cá nhân khác được Thành uỷ, UBND Thành phố, Bộ Y tế, Sở Y tế tặng bằng khen...

 
Các y bác sĩ được khen thưởng 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và TP Hải Phòng cùng tặng cờ 40 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành cho BV Phụ sản Hải Phòng; nhiều cá nhân được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.