Bệnh viêm phổi cấp do nCoV: Ngăn virus xâm nhập thế nào?

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, mặc dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu giống như các loại virus gây bệnh đường hô hấp khác nhưng virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp cũng có những "điểm yếu" mà chúng ta có thể dựa vào đó để hạn chế lây lan ra cộng đồng và điều trị cho bệnh nhân.

Phòng bệnh cần thông thoáng, không dùng điều hòa

Trong các cuộc họp phòng chống dịch bệnh viêm phổi do nCoV, các chuyên gia y tế nhấn mạnh vào bài học của Việt Nam khi phòng chống dịch SARS năm 2003. 

GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho rằng năm 2003, khi bệnh nhân nhiễm SARS đầu tiên được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội), chúng ta chưa xác định được tác nhân gây bệnh. Bệnh nhân ở trong phòng kín, dùng điều hòa, khiến cho virus lây lan cực mạnh, lây nhiễm sang cán bộ và nhân viên y tế, khiến cho chúng ta bị thiệt hại nặng nề. Đây là bài học "đắt giá" mà ngành y tế đã phải rút kinh nghiệm trong những lần phòng chống dịch bệnh khác, cũng như phòng chống dịch bệnh viêm phổi do nCoV. 

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, tại khu vực phía Bắc, đang có một số bệnh nhân phải theo dõi. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng các cơ quan chuyên môn đang giám sát chặt chẽ, có biện pháp điều trị và cách ly.

“Đối với khu vực phía Bắc, chúng tôi kiên quyết rằng nếu phát hiện có bệnh nhân có triệu chứng tại sân bay, các đội cơ động sẽ đưa người bệnh về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tại Đông Anh để cách ly và điều trị”, ông Khuê nói.

Lý giải điều này, ông Khuê cho rằng: Vì khu vực Đông Anh rộng rãi và thoáng. Kinh nghiệm từ phòng chống dịch bệnh tương tự từ nhiều năm trước cho thấy các bệnh nhân cần được tiếp xúc nhiều với khí trời, phòng bệnh phải thông thoáng, không khí trong phòng phải lưu thông, không được đưa bệnh nhân vào khu vực điều hòa.

"Hiện nay ở đó có 2 phòng bệnh cách ly rất đặc biệt đối với trường hợp bệnh nhân nặng, và 100 giường bệnh sẵn sàng đáp ứng với dịch bệnh"- ông Khuê cho hay.

Trang bị trước khi tiếp xúc với người bệnh. Ảnh: thanhnien.vn
Trang bị trước khi tiếp xúc với người bệnh. Ảnh: Duy Tính/Thanh Niên
Khẩu trang 3 lớp có thể ngăn được dịch tiết chứa virus

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh, đặc tính của virus Corona ở nhiệt độ cao, ánh nắng, thông thoáng thì giảm khả năng lây bệnh, virus cũng sẽ yếu đi. Nhưng nếu ở nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, không thoáng khí (không khí không được lưu thông), lạnh thì khả năng phát tán và lây bệnh của virus sẽ cao vì đây là điều kiện thuận lợi cho chúng phát triển.

"Coronavirus yếu khi ở nhiệt độ trên 20 độ C và nhất là trên 25 độ C. Độ ẩm cao, virus cũng yếu và thông khí tốt thì virus rất khó lây lan"- bác sĩ Khanh nói.

Bác sĩ khuyến cáo đối với người dân, cách phòng bệnh đơn giản nên đeo khẩu trang 3 lớp để ngăn các chất tiết có chứa virus. Bản thân mỗi người phải tự bảo vệ mình trước nguy cơ lây bệnh.

"Khẩu trang phẫu thuật 3 lớp sẽ ngăn được chất tiết có chứa virus. Cho nên, việc mở cửa cho thông thoáng (được rút ra từ kinh nghiệm chống SARS của Việt Nam) là rất quan trọng. Nếu đóng cửa kín mít và lạnh quá là virus sẽ lây nhiễm mạnh. Nên để nhiệt độ phòng là trên 25 độ, đừng ham nằm lạnh quá. Quan trọng hơn nữa là việc rửa tay, cần được hết sức quan tâm và thực hành tốt"- bác sĩ Khanh cho hay.

Theo ông, tay không chỉ là nguồn lây bệnh cho bản thân mà còn là nguồn phát tán virus cho nhiều người. Vì vậy, thường xuyên rửa tay dưới vòi nước với xà phòng giúp đẩy các chất bám virus đi.

Điều trị tại chỗ, tránh di chuyển bệnh nhân

Về công tác điều trị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu phát hiện ca bệnh ở địa phương nào thì khoanh vùng điều trị ở khu vực đó, hạn chế vận chuyển lên tuyến trên để tránh lây lan virus ra cộng đồng.

"Các cơ sở y tế cần hỗ trợ của tuyến trên thì theo chỉ đạo của Bộ, tuyến trên sẵn sàng có đội cấp cứu, trang thiết bị hỗ trợ tuyến dưới. Đặc biệt, các cơ sở điều trị trong toàn quốc phải bố trí phòng cách ly khi có bệnh nhân để tránh lây chéo trong bệnh viện, chống lây từ người bệnh sang nhân viên y tế"- ông Tuyên nói.


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc đang theo dõi 5 ca, 2 ca đã âm tính với viêm phổi do nCoV

Thùy Linh |

Hiện tại, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang cách ly theo dõi 5 trường hợp nghi ngờ các trường hợp có dấu hiệu sốt và có liên quan đến vùng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona- Vũ Hán (Trung Quốc).

Kích hoạt trung tâm đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp ứng phó virus Corona

Thùy Linh |

Việt Nam chính thức kích hoạt trung tâm đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp phòng chống viêm phổi do Coronavirus đặt tại Bộ Y tế, đồng thời áp dụng các biện pháp mạnh tay, ngăn ngừa dịch bệnh này lây lan.

Họp khẩn về dịch viêm phổi cấp: WHO tin tưởng năng lực ứng phó của Việt Nam

Thuỳ Linh |

9h sáng 30 tết, cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch được triệu tập do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. 10h30’ cuộc họp được mở rộng, cung cấp thông tin cho báo chí về dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Coronavirus đang diễn biến rất phức tạp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Miền Bắc đang theo dõi 5 ca, 2 ca đã âm tính với viêm phổi do nCoV

Thùy Linh |

Hiện tại, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang cách ly theo dõi 5 trường hợp nghi ngờ các trường hợp có dấu hiệu sốt và có liên quan đến vùng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona- Vũ Hán (Trung Quốc).

Kích hoạt trung tâm đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp ứng phó virus Corona

Thùy Linh |

Việt Nam chính thức kích hoạt trung tâm đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp phòng chống viêm phổi do Coronavirus đặt tại Bộ Y tế, đồng thời áp dụng các biện pháp mạnh tay, ngăn ngừa dịch bệnh này lây lan.

Họp khẩn về dịch viêm phổi cấp: WHO tin tưởng năng lực ứng phó của Việt Nam

Thuỳ Linh |

9h sáng 30 tết, cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch được triệu tập do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. 10h30’ cuộc họp được mở rộng, cung cấp thông tin cho báo chí về dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Coronavirus đang diễn biến rất phức tạp.