Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 22.000 ca mắc mới ung thư phổi, trong đó gần 20.000 ca tử vong. Đây là bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới và chiếm tỷ lệ tử vong hàng đầu trong các loại ung thư ở nam giới. Ở nữ, ung thư phổi phổ biến thứ 3, sau ung thư vú, dạ dày.
Ước tính của Bệnh viện Ung bướu Việt Hưng, Hà Nội tại Hà Nội, trung bình tỷ lệ được chẩn đoán ung thư phổi vào khoảng 40/100.000 dân và ở TP.HCM là khoảng 30/100.000 người.
Ước tính đến năm 2020, số mắc mới ung thư phổi ở cả hai giới tại Việt Nam là hơn 34.000 người mỗi năm.
PGS.TS.BS Bùi Diệu, nguyên giám đốc Bệnh viện K cho biết: Yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư phổi (nguyên phát) là hút thuốc lá. Tuy nhiên, ung thư phổi vẫn xuất hiện trên những người chưa từng hút thuốc. Những dấu hiệu đầu tiên của ung thư phổi thường không rõ ràng nên dễ bị bệnh nhân bỏ qua, và vì thế ung thư phổi thường được phát hiện muộn.
Theo các nghiên cứu, chỉ có khoảng 30% bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ được chẩn đoán ở giai đoạn sớm (giai đoạn I, II) và 70% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn (giai đoạn III, IV). Vì vậy, dù đã có nhiều bước tiến trong chẩn đoán và điều trị, ung thư phổi vẫn thường có tiên lượng xấu và tỷ lệ sống thêm 5 năm khá thấp.
Ung thư phổi là bệnh ung thư nguy hiểm, mức độ ác tính rất cao. Tùy từng trường hợp, loại ung thư, giai đoạn bệnh... mà các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.
Các phương pháp điều trị ung thư phổi có thể là phẫu thuật: là phương pháp điều trị thường được áp dụng cho các bệnh nhân giai đoạn 1 và giai đoạn 2, khi các tế bào ung thư vẫn còn nhỏ, chưa lan rộng đến các hạch bạch huyết hay mô lân cận.
Xạ trị: có thể được thực hiện trước hoặc sau phẫu thuật. Xạ trị tiêu diệt hoặc làm nhỏ kích thước các tế bào ung thư.
Hóa trị: đây là phương pháp điều trị toàn thân sử dụng phương pháp dùng hóa chất để tiêu diệt tế bào ung thư.
Điều trị trúng đích: dùng thuốc nhắm tới các tế bào ung thư phổi cụ thể để tiêu diêt mà không ảnh hưởng tới các mô lành.
Chiếu xạ sọ dự phòng: sử dụng bức xạ để diệt tế bào ung thư có thể đã lây lan đến não nhưng không thể hiện trên hình ảnh. Phương pháp này chủ yếu được sử dụng cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ.
Ung thư phổi là căn bệnh ác tính tuy có tiên lượng sống thấp hơn các bệnh ung thư khác nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh vẫn có cơ hội chữa được bệnh. Ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ khoảng 49%. Đến giai đoạn muộn, tỷ lệ này chỉ là 1%.